Dinh dưỡng hôm nay

Dạy trẻ những kỹ năng sống cơ bản để giữ an toàn và tự vệ

(MangYTe) - Khi còn nhỏ, trẻ rất thích khám phá cuộc sống xung quanh nhưng nếu không được hướng dẫn cụ thể thì rất có thể trẻ sẽ gặp phải những nguy hiểm khó lường. Bộ sách “Kỹ năng xử lý tình huống cho bé” sẽ giúp bố mẹ hướng dẫn con xử lý những tình huống “khó nhằn” trong cuộc sống một cách đơn giản nhất và trang bị những kỹ năng sống cơ bản để giữ an toàn, tự giải quyết vấn đề.

Không còn là những nguyên tắc khô cứng và khó nhớ, từng trang của bộ sách "kỹ năng xử lý tình huống" sẽ giúp trẻ biết các kỹ năng sống một cách mới lạ, thực tế và dễ hiểu nhất.

Các kỹ năng sống cơ bản được kể lại tỉ mỉ dưới dạng truyện kèm tranh minh họa.

Bộ sách này sẽ cung cấp đầy đủ cho trẻ dấu hiệu của nguy hiểm hoặc tình huống khó khăn, các cách xử trí và các bước tự thực hiện khi không có bố mẹ bên cạnh. Tất cả đều được kể lại tỉ mỉ dưới dạng truyện kèm tranh minh họa để trẻ dễ dàng hình dung và ghi nhớ.

5 cuốn sách - 5 chủ đề cần thiết nhất với trẻ trong độ tuổi từ 4 - 12 tuổi, gồm: "Không bối rối trong bóng tối"- hướng dẫn bố mẹ cách xử trí khi trẻ nhỏ sợ bóng tối và có nhiều tưởng tượng đáng sợ khi tập ngủ một mình.

"Lạc đường không hoảng loạn"- hướng dẫn trẻ cách giữ bình tĩnh và tìm người thân khi không may bị lạc.

"Giảng hòa dễ thôi mà"- cách xử lý thông minh khi có mâu thuẫn trong tình bạn, nhất là khi trẻ bắt đầu học tiểu học.

"Người lạ kỳ quặc, hãy tránh xa"- chỉ dẫn tỉ mỉ cách để con tự vệ và giữ an toàn khi không may gặp người xấu.

"Nhớ bài học, không mệt nhọc"- gợi ý hay để trẻ sắp xếp thời gian học và chơi một cách khoa học, hiệu quả.

Ngay từ khi ra mắt, những cuốn sách này đã nhanh chóng thu hút lượng lớn sự quan tâm cũng như bàn luận xôn xao trong các diễn đàn trao đổi của các bậc cha mẹ.

Từng tình huống trong bộ sách được khéo léo lồng ghép qua các câu chuyện gần gũi, thân thiện với trẻ nhỏ. cha mẹ dễ dàng dạy con trẻ thông qua việc kể chuyện, hỏi đáp. đặc biệt, hình ảnh trong cuốn sách cũng vô cùng sinh động, màu sắc bắt mắt khiến trẻ hứng thú học hỏi, không nhàm chán như những cuốn sách thông thường khác.

Nhiều người vẫn nghĩ, việc dạy con trẻ những kỹ năng sống cần đến chuyên gia hoặc lớp học nhưng với bộ sách "kỹ năng xử lý tình huống" thì bố mẹ cũng chính là chuyên gia, có thể tự hướng dẫn con thông qua từng trang sách bằng phương pháp giảng dạy vô cùng thú vị. có trong tay bộ sách này, bố mẹ sẽ an tâm hơn khi đồng hành cùng con lớn lên và con yêu cũng sẽ thấy những bài học trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Việt Cường

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/day-tre-nhung-ky-nang-song-co-ban-de-giu-an-toan-va-tu-ve-20210713100100348.htm)

Tin cùng nội dung

  • Ho được chia làm hai loại: ho khan và ho có đờm. Ho khan có thể do cảm lạnh, hen phế quản, viêm phế quản, viêm phổi...
  • Ho là một triệu chứng rất thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ. Khí hậu nóng, ẩm chính là cơ hội cho các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp phát triển.
  • Cơ thể trẻ em, nhất là trẻ nhỏ có những đặc điểm khác người lớn. Vì vậy khi sử dụng Thuốc cho trẻ em, các thầy Thuốc và các bậc cha mẹ cần lưu ý để tránh những phản ứng có hại của Thuốc có thể xảy ra.
  • Củ dền có rất nhiều công dụng, tuy nhiên khi sử dụng loại củ này, chúng ta cần lưu ý một số trường hợp sau:
  • Những vụ án Gi*t người thời gian gần đây đều được cho là xuất phát từ nguyên nhân thất tình hoặc trả thù tình cảm. Điều đáng tiếc là nạn nhân và thủ phạm đều là những người còn rất trẻ.
  • Bệnh quai bị thường xuất hiện vào mùa đông - xuân và có thể gây thành dịch. Bệnh gặp nhiều ở lứa tuổi học đường và có thể gây những biến chứng nguy hiểm.
  • Tuổi dậy thì được đánh dấu bằng chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Trong thời kỳ này, sự bất thường về kinh nguyệt với những hiện tượng như: hành kinh thất thường, rong kinh, chậm kinh, bế kinh...
  • Khi trẻ vừa có lịch học khá dày ở trường lại vừa tham gia tập luyện thể thao, chế độ dinh dưỡng như thế nào sẽ phù hợp?
  • Không biết cách đi xe đạp, bơi lội và buộc dây giày, trẻ em ngày nay dường như làm chủ các trò game giỏi hơn kỹ năng sống cần thiết.
  • Mỗi kỹ năng sống giống như một cái cây: phải gieo hạt mới có, phải vun tưới mới nảy mầm, phải chăm sóc đúng mới xanh tươi. Khi huấn luyện cho con được kỹ năng nào đó, là mới chỉ xong phần “gieo hạt”.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY