Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Đưa con đi học nhớ nói Mẹ sẽ đón con sớm, đứa trẻ sẽ học rất hiệu quả ở trường

Chỉ một cậu nói có thể là mẹo quyết định cả ngày học của trẻ.

Đối với nhiều bậc cha mẹ, việc đưa rước con cái đi học đôi khi là việc gì đó khá phiền phức. vì quá bận rộn mà một số cha mẹ thường xem điều này là khá phiền phức và đôi khi quên mất công việc này.

Tuy nhiên, cha mẹ nên biết rằng đối với trẻ, việc được đưa đón đúng giờ mang lại cho trẻ một cảm giác an toàn và tự tin. một nghiên cứu gần đây cho thấy những đứa trẻ thường được đón trước thường tự tin hơn những đứa trẻ khác. ngược lại, những đứa trẻ được đón cuối cùng, đặc biệt là những đứa trẻ thường được đón sau cùng, có xu hướng hướng nội hơn và thậm chí có phần tự ti.

(Ảnh minh họa)

Nhiều bậc cha mẹ sẽ tự hỏi, chỉ là đón con về nhà thôi, thật sự quan trọng đến vậy sao? câu chuyện của cậu bé dưới đây sẽ giúp nhiều bậc cha mẹ phần nào hiểu được tâm lý của trẻ nhỏ khi đợi cha mẹ đến đón.

Theo đó, đoạn clip một bé trai thấy mẹ đến đón đi học về đã làm mưa làm gió mạng xã hội. cụ thể cậu bé ngay khi thấy mẹ mình đến đã rất vui mừng, gần như khóc, dù rất muốn chạy đến mẹ ngay, nhưng vì chưa đến giờ ra về nên cậu bé đã bị cô giáo giữ lại. ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng cứ một lúc là cậu bé đưa mắt sang nhìn mẹ, vẻ mặt như cố kìm nước mắt.

Lúc đầu, cậu bé vô cùng mừng rỡ khi được chạy đến bên mẹ.

Sau đó, cậu bé gần như mất kiểm soát và chạy thật nhanh đến bên mẹ.

Ôm chặt cổ mẹ, cậu bé vừa khóc vừa không quên vươn ngón tay khen mẹ: "mẹ là người đón con đầu tiên ..."

Hóa ra niềm mong đợi lớn nhất của mỗi đứa trẻ mỗi khi đi mẫu giáo chỉ đơn giản là: “cha mẹ là người đầu tiên đón con”. con cái rất cần cảm giác an toàn từ cha mẹ, và một trong những yếu tố mang lại cảm giác đó chính là việc hẹn trước và giữ lời hứa đó.

(Ảnh minh họa)

Đối với trẻ em: sự xuất hiện sớm của bố và mẹ có nghĩa là tình yêu và sự quan tâm. Sự xuất hiện muộn của bố và mẹ đồng nghĩa với việc bỏ bê và bất cẩn, trẻ sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Đừng coi việc đón con là một nhiệm vụ. (ảnh minh họa)

Nhiều phụ huynh coi việc đón con tan học là một nhiệm vụ nên dù bạn có đến muộn cũng không sao, dù sao đi nữa cũng có giáo viên trông an toàn. nhưng đón con đi học không phải là một nhiệm vụ, mà là một cánh cửa để hiểu con. vì vậy, cha mẹ đừng bỏ qua những chi tiết dưới đây.

♠ Cố gắng dành thời gian đến tận nơi đón con

Nhiều bậc cha mẹ vì quá bận rộn nên đã nhờ ông bà đưa đón cháu giúp mình. tuy nhiên, các bậc cha mẹ nên dành thời gian để đón con ít nhất 1 lần/ tháng. hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt này lại gửi đến con một thông điệp: bố mẹ dù bận rộn cũng sẽ đến đón con khi có thời gian. nhờ những hành động như vậy, trẻ sẽ cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương dành của cha mẹ.

♠ hãy báo trước với con khi đón con trễ hoặc không đón con được

Trẻ càng nhỏ sẽ càng nhạy cảm. nếu người lớn không đến đúng giờ, cha mẹ giải thích trước tình hình cho trẻ, chẳng hạn như: "hôm nay mẹ đến đón con muộn hơn, con hãy chơi với cô giáo một chút để đợi mẹ nhé!". điều này sẽ giúp con chuẩn bị tâm lý để giảm thiểu những lo lắng khi không thấy cha mẹ đâu.

♠ Tận dụng thời gian để trò chuyện với con

Cha mẹ hãy tận dụng khoảng thời gian từ trường về nhà để trò chuyện cùng con. hãy chủ động hỏi con những câu chuyện về ngày học ở trường hôm nay: hôm nay lớp con có gì vui không? con đã chơi trò chơi gì với các bạn và cô? ai là người bạn thân nhất của con?

Bên cạnh đó, cha mẹ hãy chú ý nên tránh những câu hỏi mang tính tiêu cực như: Hôm con có khóc không? Con ăn no chưa? Hôm nay có ai bắt nạt con không? Con có bị cô giáo mắng không?,...

Cha mẹ nếu có bận rộn đến đâu cũng nên cố gắng dành thời gian đến trường đón con. dù cha mẹ có là người đầu tiên hay người cuối cùng, nhưng đối với con trẻ, những ký ức như thế sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên sau này.

Theo Phụ nữ Việt Nam

Link bài gốc Lấy link

https://phunuvietnam.vn/dua-con-di-hoc-nho-noi-me-se-don-con-som-dua-tre-se-hoc-rat-hieu-qua-o-truong-512020261114020941.htm

Theo Phụ nữ Việt Nam

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/dua-con-di-hoc-nho-noi-me-se-don-con-som-dua-tre-se-hoc-rat-hieu-qua-o-truong/20201127054326440)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY