Bác sĩ Nguyễn Viết Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, ngày 29/6, cho biết đây là dị tật polydactyly hay polydactylism, dị tật bẩm sinh gây thừa ngón chân hay ngón tay, thường trên 6 ngón, tỷ lệ mắc bệnh là 2-11 ca/1.000 người.
Bệnh không đe dọa sức khỏe nhưng làm giảm vẻ đẹp ngoại hình và chất lượng cuộc sống.
Các bác sĩ Khoa Chấn thương tiến hành phẫu thuật cho bé. Sau 2 giờ, ca phẫu thuật thành công, kíp bác sĩ cắt bỏ 4 ngón chân thừa, đưa bàn chân về kết cấu 5 ngón, phục hồi giải phẫu, chức năng vận động cho trẻ và đảm bảo tính thẩm mỹ.
Sau 7 ngày phẫu thuật, bệnh nhi được xuất viện.
Các bác sĩ cho biết, các ngón thừa thường là một mô nhỏ, có xương mà không có khớp, rất hiếm khi có đủ các chức năng của một ngón bình thường. Kíp mổ nhận định đây là kỹ thuật khó, phức tạp, đòi hỏi chuyên mới thực hiện được.
Dị tật cần phải dựa vào các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh mới đưa ra phương pháp điều trị và thời gian tiến hành phẫu thuật phù hợp. Điều trị bệnh này rất đa dạng, có trường hợp điều trị bảo tồn mà không cần phẫu thuật, có trường hợp chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ đơn thuần hoặc phẫu thuật tạo hình nhằm phục hồi cấu trúc giải phẫu, chức năng, thẩm mỹ cho bàn tay hoặc bàn chân.
Cha mẹ nên đưa con đi khám, tư vấn để có hướng điều trị thích hợp.