Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso ngày 22/2 cho hay Bộ trưởng Tài chính của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí trong bối cảnh Theo ông Taro Aso, dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng đối với nền kinh tế vĩ mô của thế giới khi làm đình trệ các hoạt động sản xuất, khiến hoạt động đi lại của người dân và hàng hóa lưu thông gặp khó khăn cũng như làm gián đoạn các chuỗi cung cấp.
Trung Quốc đã không cử Bộ trưởng Tài chính hay Thống đốc Ngân hàng Trung ương của nước này đến tham dự hội nghị trên của dịch COVID-19.
Cũng tại cuộc họp trên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm 2020 là 5,6%, thấp hơn mức ước tính tăng 6% mà cơ quan này đưa ra hồi tháng 1/2020 và đây dự kiến là mức tăng trưởng thấp nhất của kinh tế Trung Quốc kể từ năm 1990.
Trong khi lưu ý rằng những bất ổn liên quan tới dịch COVID-19 là “quá lớn để có thể đưa ra dự đoán chính xác” cũng như nhiều tình huống có thể xảy ra tùy theo diễn biến cụ thể của dịch bệnh trên, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết IMF dự đoán tình hình kinh tế của Trung Quốc sẽ “trở lại bình thường” trong quý 2/2020 nên tác động của dịch COVID-19 đối với kinh tế thế giới sẽ tương đối nhỏ và mang tính ngắn hạn.
Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda cho rằng Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, có thể bị gián tiếp của dịch COVID-19 do xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chậm lại, các chuỗi cung cấp ngừng trệ và lượng du khách Trung Quốc đến nước này sụt giảm.
Theo ông Kuroda, Nhật Bản sẽ theo dõi sát diễn biến của các lĩnh vực trên và do không thể dự đoán chính xác thời điểm dịch COVID-19 kết thúc nên tình trạng bất ổn vẫn ở mức cao. Tuy vậy, ông Kuroda cho hay kinh tế Nhật Bản vẫn trên đà hồi phục ở mức vừa phải.
Chủ đề liên quan:
ảnh hưởng Bùng phát tại Trung Quốc Covid 19 COVOD 19 Dịch Covid 19 dịch viêm đường hô hấp cấp hợp tác tăng cường tăng cường hợp tác ứng phó