Tâm sự hôm nay

Giai đoạn 2003–2023, Bình Định hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa gần 27.000 nhà ở cho hộ nghèo

Đây là số liệu tại Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003–2023 trên địa bàn tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức vào sáng ngày 09/5.

Đắk Lắk: Bàn giao 4 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Krông Ana Đắk Lắk: Bàn giao 4 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Krông Ana

Hỗ trợ 5.000 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo tỉnh Điện Biên Hỗ trợ 5.000 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Theo đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thường được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hàng năm, đây là dịp để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; vận động, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Trải qua 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, đến nay đã thật sự là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, thu hút đông đảo nhân dân khu dân cư tham gia. Hàng năm, có từ 95 - 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội, trong đó có trên 90% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội.

Giai đoạn 2003–2023, Bình Định hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa gần 27.000 nhà ở cho hộ nghèo
Giai đoạn năm 2003-2023, các cấp trong tỉnh đã vận động thu trên 348,3 tỷ đồng; qua đó, cùng với nguồn ngân sách của Nhà nước đã hỗ trợ xây dựng mới 26.084 nhà, sửa chữa hơn 500 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở - (Ảnh minh hoạ).

Các hoạt động trong Ngày hội: thăm hỏi, trao tặng quà, trao tặng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ các gia đình khó khăn... đã góp phần mở rộng đoàn kết, tập hợp lực lượng, củng cố tình làng, nghĩa xóm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; gắn kết cộng đồng để chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Đáng chú ý, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh đã cổ vũ tinh thần nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa ngày càng tăng.

Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dưng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu hút sự chung tay đóng góp của các tầng lớp nhân dân như: Nhân dân đã tự đóng góp hơn 650 tỷ đồng, hiến hơn 987.000 m2 đất, hàng ngàn cây lâu năm, đóng góp trên 450.000 ngày công lao động tu bổ, sửa chữa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây công trình phúc lợi xã hội...

Giai đoạn từ năm 2003-2023, quỹ “vì người nghèo”, quỹ “cứu trợ” các cấp trong tỉnh đã vận động thu trên 348,3 tỷ đồng; qua đó, cùng với nguồn ngân sách của nhà nước đã hỗ trợ xây dựng mới 26.084 nhà, sửa chữa hơn 500 nhà “đại đoàn kết” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; giúp hàng nghìn hộ nghèo về sinh kế; hỗ trợ khám chữa bệnh, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi;

Bên cạnh đó, còn hỗ trợ hàng trăm nghìn suất quà nhân dịp lễ, tết và nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trị giá hàng trăm tỷ đồng; vận động chương trình an sinh xã hội hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Qua đó đã giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, nhiều hộ gia đình nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, đã tạo thêm niềm tin của Nhân dân đối với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước…

Bộ Công an hỗ trợ xây dựng 1.420 nhà ở cho các hộ nghèo tại 27 xã biên giới của tỉnh Nghệ An Bộ Công an hỗ trợ xây dựng 1.420 nhà ở cho các hộ nghèo tại 27 xã biên giới của tỉnh Nghệ An

Thừa Thiên Huế: Bàn giao 100 nhà ở cho hộ nghèo DTTS, hộ khó khăn Thừa Thiên Huế: Bàn giao 100 nhà ở cho hộ nghèo DTTS, hộ khó khăn

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/giai-doan-2003-2023-bi-nh-dinh-ho-tro-xay-dung-moi-su-a-chu-a-ga-n-27000-nha-o-cho-ho-ngheo-185702.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY