Khoa học hôm nay

Hàng chục thí sinh phát hoảng vì đo thân nhiệt gần 40 độ C

MangYTe - Đến điểm thi làm thủ tục dự thi trong thời tiết nắng nóng, nhiều thí sinh ở Nghệ An hốt hoảng vì thân nhiệt đo gần 40 độ C.

Đo thân nhiệt cho một thí sinh ở điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 8-8, thí sinh cả nước đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Tại TP Vinh, Nghệ An, trời nóng như đổ lửa khiến thân nhiệt thí sinh vượt ngưỡng bình thường.

Vừa được đo thân nhiệt 39,4 độ C, em H.T.V. - thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Lê Viết Thuật - cho biết những ngày qua, theo dõi tình hình dịch COVI-19 có nhiều diễn biến phức tạp, V. và gia đình luôn chủ động phòng chống dịch bệnh, thường xuyên đeo khẩu trang, hạn chế đi đến nơi đông người.

Đây là kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách nên gia đình V. luôn quan tâm đến chế độ ăn uống để V. có sức khỏe tốt nhất để đi thi. "Mấy ngày qua em không bị ốm, không ho, sốt nên không nghĩ mình có nhiệt độ cao như vậy", V. nói.

Được bác sĩ trấn an có thể do đi giữa trời nắng nên việc đo thân nhiệt có thể bị sai lệch, V. mới bớt lo hơn. Sau khi nghỉ ngơi dưới bóng mát 10 phút, V. được kiểm tra lại và cho thân nhiệt bình thường, em được tiếp tục vào phòng làm thủ tục dự thi.

Thí sinh Nghệ An đeo khẩu trang khi vào trong phòng thi - Ảnh: DOÃN HÒA

Không riêng V., ở điểm thi này có hàng chục thí sinh gặp tình cảnh tương tự khi đo thân nhiệt đều chênh lệch 2-3 độ C. Tuy nhiên, sau khi được đo lại thì các em đều có sức khỏe bình thường.

Một bác sĩ tại điểm thi này giải thích: "Có thể các thí sinh đi giữa trời nắng nên thân nhiệt bất thường. Với những thí sinh này, chúng tôi sẽ đưa các em sang phòng chờ, khu vực riêng và khai thác dịch tễ để đảm bảo an toàn".

Ông Thái Văn Thành - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An - cho biết để chủ động phòng chống dịch COVID-19 cho hơn 31.200 thí sinh, tại 61 điểm thi được chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, Thu*c men y tế.

Ngoài ra, 100% các điểm thi cũng dự phòng ít nhất 5 phòng thi để triển khai phương án dự phòng là bố trí phòng thi cho các thí sinh thuộc đối tượng phải giãn cách (toàn tỉnh dự kiến có hơn 300 phòng). Thí sinh nào có dấu hiệu ho, sốt... sẽ được sắp xếp thi riêng tại các phòng thi dự phòng này cũng như sẽ có các hỗ trợ y tế cần thiết trong và sau kỳ thi.

Một chiến sĩ quân đội tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo ông Thành, đến nay Nghệ An chưa ghi nhận ca mắc COVID-19, không có thí sinh trong diện F0 đến F2. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh, tỉnh chuẩn bị hơn 150.000 khẩu trang y tế loại một mặt trắng và một mặt xanh, mỗi em sẽ được phát 5 chiếc tại cổng vào mỗi buổi thi và thí sinh chỉ được sử dụng loại này.

DOÃN HÒA

Mạng Y Tế
Nguồn: Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/hang-chuc-thi-sinh-phat-hoang-vi-do-than-nhiet-gan-40-do-c-20200808151609413.htm)

Tin cùng nội dung

  • Hiện nay, việc học hành, thi cử đang gây áp lực và tốn kém cho học sinh(HS), phụ huynh và cả xã hội. Vì vậy, giảm một kỳ thi theo tinh thần 2 trong 1 như Bộ GD ĐT đề nghị là hoàn toàn đúng đắn.
  • Thế giới sinh vật, động vật và con người hoạt động và phát triển đều chịu ảnh hưởng của khí hậu, thời tiết rõ rệt. Ở người, ảnh hưởng của khí hậu và thời tiết khác nhau giữa người trẻ và người cao tuổi (NCT) do đặc điểm sinh học của lứa tuổi này.
  • Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh tăng huyết áp (THA) nhưng người cao tuổi (NCT) có tỷ lệ mắc cao hơn. Theo thống kê, gần ¾ là người ở độ tuổi từ 70 tuổi trở lên bị THA.
  • Thời tiết nắng nóng trong mùa hè thực sự là một trở ngại lớn đối với sức khỏe con người, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tăng huyết áp, suy tim, đái tháo đường… Nếu người bệnh không được theo dõi và kiểm soát bệnh chặt chẽ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
  • Em bị ngứa ở mặt, một đốm ngứa ở bả vai và ngứa từ vùng bụng xuống đến đầu gối. Ngứa nhất là khi trời mưa, trời lạnh và nắng nóng...
  • Tình trạng hạ thân nhiệt đột ngột thường xuyên xảy ra với nhiều người vào mùa đông, nhất là khi nhiệt độ liên tục giảm như những ngày gần đây.
  • Trung bình mỗi tuần, BV Nhi Nghệ An tiếp nhận 5-7 bệnh nhân mắc bệnh huyết tán bẩm sinh.
  • Hạ thân nhiệt là tình trạng nhiệt độ bên trong cơ thể xuống dưới 35oC. Trong mùa đông, khi tiếp xúc với thời tiết lạnh, ẩm ướt trong thời gian dài.
  • Đọc các câu tư vấn và các thông tin về Thu*c điều trị đột quỵ tại TPHCM, chúng tôi thấy rất phấn khởi vì y học phát triển, tay nghề của các BS TPHCM tiến quá nhanh. Đặc biệt, theo dõi chùm bài của TS.BS Nguyễn Huy Thắng, trưởng khoa bệnh lý mạch máu não BV Nhân dân 115, chúng tôi thấy phục TS Thắng quá!
  • Khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, đặc biệt là gió lạnh buốt với độ ẩm cao, hoặc ở trong môi trường lạnh và ẩm trong thời gian dài, cơ chế điều hòa của cơ thể sẽ mất khả năng giữ cho nhiệt độ cơ thể trong giới hạn bình thường.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY