Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Hàng xuất khẩu sang Mỹ bị dán nhãn Made in China, Hồng Kông có thiệt hại nhiều?

Mỹ sẽ ban hành lệnh dán nhãn hàng hóa nhập khẩu từ Hồng Kông là Made in China (sản xuất tại Trung Quốc) theo một văn bản dự thảo của chính phủ khi căng thẳng chính trị và thương mại Mỹ - Trung đang leo thang.

Thông báo sẽ được công bố trên cơ quan Đăng ký Liên bang Hoa Kỳ ngày 11.8, cho biết rằng hàng hóa được sản xuất tại Hồng Kông và nhập khẩu vào Mỹ phải được đánh dấu để chỉ rõ xuất xứ của chúng là Trung Quốc. Việc này sẽ bắt đầu sau 45 ngày kể từ ngày công bố trong sổ đăng ký, tức sau ngày 25.9.

Tác động thực tế của các quy định mới với thương mại hoặc nền kinh tế Hồng Kông có thể không nhiều vì có rất ít hàng hóa xuất khẩu trực tiếp từ đây sang Mỹ. Phần lớn các chuyến hàng của Hồng Kông tới Mỹ là hàng tái xuất khẩu hoặc hàng hóa đi qua lãnh thổ đặt khu này mà không có sửa đổi đáng kể.

Trong số khoảng 304 tỉ USD Hồng Kông (39 tỉ USD Mỹ) hàng xuất khẩu sang Mỹ năm ngoái, chỉ khoảng 1,2% là xuất khẩu nội địa, theo dữ liệu từ Cục Điều tra và Thống kê Hồng Kông. Gần 80% là hàng tái xuất khẩu từ ​​Trung Quốc sang Mỹ.

Thay đổi được thực hiện theo lệnh hành pháp vào tháng 7.2020 của Tổng thống Donald Trump chấm dứt quy chế đối xử đặc biệt với Hồng Kông của Mỹ do xác định rằng “Hồng Kông không còn đủ tự chủ trong mối quan hệ với Trung Quốc để hưởng sự đối xử khác biệt".

Quyết định trên của Mỹ được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt với 11 người Mỹ, trong đó có 4 thượng nghị sĩ Marco Rubio, Ted Cruz, Tom Cotton và Josh Hawley, để trả đũa động thái tương tự của chính quyền Washington hôm 7.8.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Triệu Lập Kiên nói trong ngày 10.8: "Trung Quốc quyết định áp đặt trừng phạt lên một số người đã hành xử tệ hại về các vấn đề liên quan Hồng Kồng".

Theo trang Bloomberg, lệnh trừng phạt của Trung Quốc không nhắm vào bất kỳ thành viên nào trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Động thái trả đũa của Bắc Kinh được công bố chỉ vài ngày sau khi chính quyền Washington hôm 7.8 chính thức công bố các lệnh trừng phạt với trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông - Lâm Trịnh Nguyệt Nga, cảnh sát trưởng và cựu cảnh sát trưởng Hồng Kông cùng nhiều quan chức Trung Quốc khác vì đóng vai trò trong việc "tước đi các quyền tự do chính trị tại đặc khu”. Với lệnh trừng phạt này, chính quyền Washington không chỉ đóng băng bất động sản và tài sản do 11 quan chức trên sở hữu ở Mỹ mà cấm họ làm ăn bên trong lãnh thổ nước này, cũng như cấm người Mỹ làm ăn với họ.

Hôm 14.7, trang Reuters cho biết ông Trump ký một dự luật, đã được Quốc hội thông qua, để xử phạt các ngân hàng làm ăn với các quan chức Trung Quốc có liên quan đến việc thực thi luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông.

Tổng thống Mỹ cũng thông báo đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm trừng phạt Bắc Kinh thêm nữa vì những gì mà ông gọi là "hành động áp bức" của Trung Quốc tại đặc khu hành chính Hồng Kông.

"Điều này sẽ chấm dứt việc đối xử ưu đãi thương mại mà Hồng Kông đã hưởng trong những năm qua. Không có đặc quyền, không có đối xử đặc biệt về kinh tế và không xuất khẩu công nghệ nhạy cảm. Hồng Kông bây giờ sẽ được đối xử giống với Trung Quốc", ông Trump tuyên bố chấm dứt đối xử đặc biệt với Hồng Kồng, qua đó trừng phạt Trung Quốc

Theo thông tin từ Nhà Trắng, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump gồm cả thu hồi đối xử đặc biệt với những người mang hộ chiếu Hồng Kông.

Xem thêm: Vắc xin COVID-19 đầu tiên có thể không giúp bạn tránh bị nhiễm bệnh

Các nhà sáng tạo video hé lộ bí kíp kiếm 93 tỉ đến 116 tỉ đồng từ TikTok

Trung Quốc bỏ tù nhà cung cấp VPN, dân Mỹ, Ấn, Úc và Nhật đua nhau dùng vì TikTok

Sau Huawei và TikTok, Oppo, Xiaomi, OnePlus chuẩn bị đón điều tồi tệ ở Mỹ

Vì sao Bill Gates gọi thương vụ Microsoft mua TikTok là ‘chén rượu độc’?

Apple, Google có nghe lệnh Tổng thống Trump buộc mọi người dùng xóa TikTok?

Bill Gates đoán thời điểm đại dịch COVID-19 kết thúc với nước giàu và đang phát triển

Thuộc sở hữu của Microsoft, TikTok có thể thoát lệnh cấm ở Ấn Độ

CEO ByteDance từng làm ở Microsoft, Trung Quốc sẽ cho mua TikTok, Mỹ lại lo?

Thanh thiếu niên Mỹ bảo vệ TikTok: ‘Hãy để Trung Quốc có dữ liệu của tôi’

‘Vắc xin COVID-19 mạnh nhất bây giờ chính là ý thức’

Facebook xóa sổ 559 tài khoản, fanpage và nhóm liên kết với Đại Kỷ Nguyên

Nhân Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-180/hang-xuat-khau-sang-my-bi-dan-nhan-made-in-china-hong-kong-co-thiet-hai-nhieu-142377.html)

Chủ đề liên quan:

hồng kông Made in China trung quốc

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY