Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Học sinh, sinh viên Cần Thơ được Nhật Bản hỗ trợ cải thiện điều kiện học tập

Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều loại hình nhạc cụ từ nguồn viện trợ không hoàn lại hơn 75.000 USD của Chính phủ Nhật Bản.

VUFO hỗ trợ Cà Mau vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoàiVUFO hỗ trợ Cà Mau vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Thông báo chương trình viện trợ văn hoá không hoàn lại quy mô nhỏ của chính phủ Nhật BảnThông báo chương trình viện trợ văn hoá không hoàn lại quy mô nhỏ của chính phủ Nhật Bản

Uỷ ban nhân dân thành phố cần thơ vừa phê duyệt khoản viện trợ dự án “nâng cấp nhạc cụ cho trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cần thơ thuộc chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa” do chính phủ nhật bản tài trợ thông qua tổng lãnh sự quán nhật bản tại thành phố hồ chí minh.

Khoản viện trợ hướng đến đối tượng hưởng lợi trực tiếp là học sinh, sinh viên của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cần thơ với lưu lượng 340 học sinh, sinh viên/năm; đối tượng hưởng lợi gián tiếp thông qua các khóa bồi dưỡng, học tập ngoại khóa tại các trường 200 học sinh/năm.

Học sinh, sinh viên Cần Thơ được Nhật Bản hỗ trợ cải thiện điều kiện học tập
Ngài Watanabe Nobuhiro - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM và bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ ký kết hợp đồng cho chương trình viện trợ dự án diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)

Dự án góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng giáo dục âm nhạc Phương Tây và âm nhạc dân tộc cho học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên được tiếp cận nhiều loại hình nhạc cụ khác nhau. Qua đó, giúp học sinh, sinh viên biết trân trọng và có ý thức giữ gìn, bảo vệ, phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống; phát huy tiềm năng hoạt động âm nhạc, biết vận dụng năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong học tập, đời sống; có định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân…

Được biết, tổng vốn của dự án là 88.274 USD. Trong đó: Vốn viện trợ không hoàn lại: 75.716 USD; vốn đối ứng: 12.558 USD. Thời gian thực hiện đến tháng 12/2023.

Trước đó vào tháng 10/2022, tại tp hồ chí minh, liên hiệp các tổ chức hữu nghị tp cần thơ và tổng lãnh sự nhật bản tại tp hồ chí minh đã ký kết hợp đồng cho chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của chính phủ nhật bản dự án cung cấp thiết bị âm nhạc cho trường cao đẳng văn hoá nghệ thuật cần thơ. dự án có hạn mức viện trợ 75.716 usd (hơn 1,76 tỷ đồng) hỗ trợ mua sắm thiết bị âm nhạc mới để thay thế các nhạc cụ đã cũ của trường, cũng như cải thiện điều kiện học tập và biểu diễn cho sinh viên.

Cần Thơ phê duyệt dự án nâng cao năng lực cho trẻ em và thanh thiếu niên LGBTI+ tại Việt NamCần Thơ phê duyệt dự án nâng cao năng lực cho trẻ em và thanh thiếu niên LGBTI+ tại Việt Nam

Ubnd tp cần thơ vừa có quyết định phê duyệt dự án “tiếng nói cầu vồng - tăng cường sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên với sự đa dạng về tính dục, giới tính trong quá trình phát triển chính sách ở việt nam giai đoạn 2022-2024” do tổ chức save the children (sci) tài trợ.

Khai trương “Không gian sách tiếng Pháp” tại Thư viện TP Cần ThơKhai trương “Không gian sách tiếng Pháp” tại Thư viện TP Cần Thơ

Chiều ngày 29/11, tại tp cần thơ, thư viện tp cần thơ phối hợp thư viện quốc gia việt nam và tổ chức quốc tế pháp ngữ (oif) tổ chức lễ khai trương “không gian sách tiếng pháp”.

Hội Bảo trợ Hoa văn Cần Thơ: Họp mặt mừng Xuân Quý Mão và trao học bổng cho học sinhHội Bảo trợ Hoa văn Cần Thơ: Họp mặt mừng Xuân Quý Mão và trao học bổng cho học sinh

Ngày 23/1 (mùng 2 tết), tại trường phổ thông việt - hoa (quận cái răng, tp cần thơ), hội bảo trợ hoa văn cần thơ tổ chức họp mặt người hoa tp cần thơ mừng xuân quý mão 2023 và trao học bổng đến các em học sinh đang học tại trường phổ thông việt - hoa.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/hoc-sinh-sinh-vien-can-tho-duoc-nhat-ban-ho-tro-cai-thien-dieu-kien-hoc-tap-182671.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY