Tâm sự hôm nay

Khói

Hai Phiếm thở dài:

- Chỉ 3 nghìn đồng/viên than và Hà Nội phải đối mặt với một nguồn ô nhiễm do 55.000 bếp than tổ ong thải ra được các nhà tính toán là 1.870 tấn khí CO2 mỗi ngày.

- Vẫn biết bà con còn nghèo không đủ tiền dùng bếp điện, bếp từ... Nhưng cũng nên có quy định bỏ bếp than tổ ong trong đô thị để không khí được trong sạch bởi lợi ích của cộng đồng trước 1.870 tấn khí CO2.

- Bỏ được thì vẫn có khói rơm rạ từ ngoài thành thổi vào...

- Khói này thì ngay trong thành phố cũng đầy như khói thui thịt chó, đốt vàng mã và đặc biệt là khói từ các quán bún chả cứ là mờ mịt khắp phố... Không lẽ lại cấm nhỉ.

- Thì quy hoạch một chỗ nướng thịt như quy định nơi chứa rác, khu thịt gia súc...

- Có thể làm được nhưng 186 cơ sở sản xuất, nhà máy gây ô nhiễm ở Hà Nội và vô số các công trường như những nguồn phát tán khói bụi khổng lồ thì tính sao.

- Chà chà, Hà Nội lắm khói thật. Di dời 186 cơ sở sản xuất trên đi nơi khác cũng là cả một vấn đề...

- Còn vấn đề xả khói di động nhưng không thể di dời ấy là 2,5 triệu ôtô, xe máy sẽ hết hạn sử dụng vào năm 2020 này đang thải ra môi trường đủ thứ ô nhiễm nguy hiểm.

- Khó thật khi động đến thu nhập người nghèo với nhu cầu sử dụng...

- Không lẽ chịu ô nhiễm để bệnh viện ngày càng đông bệnh nhân, chi phí chữa bệnh so với chuyện tiết kiệm sẽ lớn hơn biết bao lần...

- Đúng là khói cay mắt quá!

Cả Nghĩ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/khoi-n169640.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY