Khoảng 6 tháng trước, bụng bệnh nhân bắt đầu to dần lên, nhưng không đi khám. Ngày 3/7, các bác sĩ chụp CT thấy trong ổ bụng bệnh nhân có khối u nang buồng trứng lớn, chiều dài nhất 35 cm, chiếm toàn bộ ổ bụng từ mũi ức đến khớp mu.
Kíp phẫu thuật bóc tách được khối u nặng gần 9 kg. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh, tiếp tục được theo dõi tại viện.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng khoa Ung bướu, cho biết u nang buồng trứng là một khối phát triển bất thường trên buồng trứng, có thể phát triển từ các mô của buồng trứng hay từ mô của các cơ quan khác trong cơ thể. Đây là bệnh thường gặp, tỷ lệ ác tính tăng theo tuổi. Bệnh thường tiến triển âm thầm không có triệu chứng, phát hiện chủ yếu bằng siêu âm ổ bụng.
Khối u buồng trứng càng to nguy cơ gây chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng, khiến bệnh nhân suy kiệt.
Bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ 3-6 tháng một lần, nếu có dấu hiệu bất thường cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.