Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Không làm điều này, mẹ sau sinh đau lưng cả đời

Đau lưng sau sinh mổ có lẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng của chị em phụ nữ sau sinh. Người ta nhận thấy có khoảng 50% mẹ bầu thường xuyên gặp phải vấn đề này.

Trên thực tế, sau khi sinh người mẹ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn cả lúc đang mang bầu. đau lưng sau sinh mổ có lẽ là nỗi "ám ảnh kinh hoàng" của chị em phụ nữ sau sinh. người ta nhận thấy có khoảng 50% bà mẹ thường xuyên gặp phải vấn đề này.

Không làm điều này, mẹ sau sinh đau lưng cả đời

Người ta nhận thấy có khoảng 50% bà mẹ thường xuyên gặp phải đau lưng sau sinh. Ảnh: DailyMail

Các bác sĩ bệnh viện đa khoa quốc tế bắc hà cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau lưng sau sinh như: ảnh hưởng sau khi sinh mổ, cụ thể là gây tê tủy sống; tăng cân nhanh chóng, tạo áp lực cho khớp xương; thay đổi nội tiết tố làm giãn dây chằng nối giữa xương chậu, cột sống khiến cho vùng lưng bị tổn thương; vận động không đúng cách; thiếu hụt canxi.... trong đó, bác sĩ nhấn mạnh nguyên nhân quan trọng nhất là tư thế sai khi cho con bú.

Đau lưng sau khi sinh mổ khác với những cơn đau lưng của phụ nữ sinh thường. nếu như bạn vận động không đúng tư thế, những cơn đau lưng sau sinh không dứt mà thậm chí còn kéo dài thêm thời gian, xảy ra nhiều lần trong ngày hoặc đau âm ỉ.

Không làm điều này, mẹ sau sinh đau lưng cả đời

Trong quá trình chăm sóc con, nhiều mẹ thường có thói quen chăm chú nhìn con khi cho con bú. Ảnh: Mommycare

Không chỉ vậy, trong quá trình chăm sóc con, nhiều mẹ thường có thói quen chăm chú nhìn con khi cho con bú, mỗi lần lại kéo dài, mỗi ngày lại lặp đi lặp lại không ít. Hoặc việc mẹ thường tìm cách để bé bú thoải mái đã vô tình khiến cơ thể mình phải gập người, gồng người lên hết cỡ để nhìn con làm căng cơ cổ và lưng. Nguyên nhân này là khá phổ biến với hầu hết mẹ mới sinh con.

Ngay cả ban đêm, vì mong bé được bú thoải mái nên mẹ vẫn luôn cho bé bú ở tư thế ngồi, đặt em bé trong vòng tay của mình. tư thế tĩnh kéo dài gây mệt mỏi cơ bắp, dẫn đến đau lưng sau sinh hoặc thải sản dịch chậm gây tụ máu vùng chậu, rất dễ gây ra đau lưng.

Không làm điều này, mẹ sau sinh đau lưng cả đời

Hãy cho bé bú nằm để cả hai mẹ con đều được thoải mái. Ảnh: Health

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Bắc Hà cũng đưa lời khuyên, các mẹ sau sinh nên thay đổi tư thế cho con bú thường xuyên để giảm mệt mỏi. Nếu được, hãy cho bé bú nằm để cả hai mẹ con đều được thoải mái. Tránh cho con bú quá lâu, nếu có, trong quá trình cho trẻ bú thì mẹ nên vận động phần cổ liên tục, chẳng hạn như động tác xoay cổ, lắc cổ hay thực hiện vặn nhẹ phần thắt lưng để sau khi con bú xong có thể nằm xuống giường nghỉ ngơi, kéo giãn tay chân và thư giãn cơ thể.

Khi cho con bú, lưu ý để bé sát người mình để tránh gây áp lực cho lưng khi buộc phải cúi xuống để con có thể bú tới.

Theo VietQ

Link bài gốc Lấy link

https://vietq.vn/khong-lam-dieu-nay-me-sau-sinh-dau-lung-ca-doi-d130564.html

Theo VietQ

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/khong-lam-dieu-nay-me-sau-sinh-dau-lung-ca-doi/20230926094323144)

Tin cùng nội dung

  • Đau lưng là chứng bệnh phổ biến của dân văn phòng do ít vận động và ngồi máy vi tính quá nhiều.
  • Một cuộc khảo sát cho thấy rằng cứ 10 người dùng máy tính thì có đến 8 người bị chứng đau lưng.
  • Các nhà khoa học hiện nay tin rằng, các triệu chứng của bệnh trầm cảm sau sinh có thể phát triển trong khi một phụ nữ vẫn đang trong giai đoạn mang thai.
  • Đến lúc đau nhiều, người mệt mỏi, kém ăn chị K mới đi khám thì phát hiện ra biểu hiện đau lưng của chị là ung thư thận, phải cắt bỏ một bên.
  • Cây xấu hổ tên khác là cỏ thẹn, cỏ trinh nữ, cây mắc cỡ, hàm tu thảo (tên Thu*c trong y học cổ truyền) là một cây nhỏ, mọc thành bụi lớn. Đặc điểm dễ nhận nhất của cây là lá khi đụng phải sẽ cụp rủ xuống nên có tên gọi như trên.
  • Sau khi sinh, một số sản phụ có biểu hiện đau tức âm ỉ bụng dưới. Theo quan niệm của y học cổ truyền, nguyên nhân thường do khí huyết hư, do huyết ứ hoặc hàn (lạnh) gây nên. Tùy từng nguyên nhân mà có cách điều trị phù hợp.
  • Sau sinh luôn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với phụ nữ. Ngoài việc chăm sóc chu đáo cho gia đình, con cái, họ còn phải đối mặt với nguy cơ cao mắc chứng trầm cảm. Vậy làm thế nào để vượt qua giai đoạn này?
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
  • Yêu thô bạo có thể mang đến cho bạn cảm giác mới lạ, nhưng đừng quá lạm dụng nó bởi những tác hại dưới.
  • Cuối cùng điều bạn mong đợi, hồi hộp cũng đã đến, con bạn đã chào đời. Tuy nhiên, bạn gần như đã kiệt sức, không thoải mái, tâm trạng rối bời với nhiều cảm xúc đan xen, và bạn tự hỏi liệu bao lâu nữa bạn có thể mặc quần jean vừa vặn như trước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY