Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết cho mọi người

Sáng ngày 14/9, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2019 tại thành phố Đà Nẵng.

Tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Hồng An - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện UBND thành phố Đà Nẵng, các ban, ngành thành phố, cùng 500 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm nay có chủ đề “Sơ cấp cứu cho những người dễ bị tổn thương” với các thông điệp: Sơ cấp cứu là một hành động nhân đạo; Sơ cấp cứu, không để ai bị bỏ lại phía sau; Tất cả mọi người mọi lứa tuổi đặc biệt là những người dễ bị tổn thương đều có thể học và tham gia cứu người.

Ngày Sơ cấp cứu thế giới nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy cơ T*i n*n thương tích và T*i n*n giao thông; xác định tầm quan trọng của trong các tình huống khẩn cấp, khuyến khích người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học sơ cấp cứu; đồng thời huy động sự tham gia của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội và cộng đồng trong truyền thông phòng chống T*i n*n thương tích, đặc biệt là T*i n*n giao thông.

Bà Trần Thị Hồng An - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại Lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Hồng An - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi mọi người cần chủ động trang bị kiến thức, sơ cấp cứu, để cứu sống mình và hỗ trợ những người xung quanh trong các tình huống khẩn cấp trước khi có thể tiếp cận được các nhân viên y tế hoặc các cơ sở y tế. Điều đó làm giảm thiểu rủi ro, tăng cơ hội sống khỏe mạnh cho mỗi người dân, tạo nên một cộng đồng an toàn, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết: T*i n*n giao thông đang là vấn đề xã hội bức xúc mang tính toàn cầu, là thách thức lớn đối với Việt Nam cũng như tất cả các nước trên thế giới. Bên cạnh các giải pháp nhằm giảm thiểu thương vong do T*i n*n giao thông, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn phương tiện, thì công tác đúng lúc, kịp thời, hiệu quả có thể cứu nạn nhân và giảm thiểu chấn thương nghiêm trọng. Đồng thời, bà Trịnh Thu Hà cũng cảm ơn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã luôn đồng hành với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong công tác tuyên truyền và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong việc giảm T*i n*n thương tích.

Các tình nguyện viên sơ cấp cứu cho người bị nạn tại thao diễn.

Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối với với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tiếp tục củng cố và phát triển mô hình Trạm, điểm Chữ thập đỏ tại các điểm đen về T*i n*n giao thông; xây dựng mô hình “đội lái xe an toàn” thông qua đào tạo, phổ biến kiến thức và kỹ năng cho các lái xe, tình nguyện viên và người dân tại cộng đồng để sẵn sàng tham gia sơ cứu trong các trường hợp cần thiết; cung cấp dịch vụ huấn luyện cho người lao động tại các doanh nghiệp, các đơn vị vận tải, giáo viên, học sinh, sinh viên trong trường học và người dân tại cộng đồng; phối hợp với các ngành chức năng, đối tác để tăng cường các hoạt động truyền thông phòng tránh T*i n*n thương tích, đặc biệt là T*i n*n giao thông.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng 21 túi cho 21 điểm tại Đà Nẵng. Tại buổi lễ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng phát động hội viên, tình nguyện viên tham gia nhắn tin hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt.

Việt Nam là một trong số các nước có tỉ lệ Tu vong do T*i n*n thương tích cao trên thế giới. Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục Quản lý Môi trường y tế - Bộ Y tế, năm 2018 cả nước có 1.226.704 trường hợp T*i n*n thương tích, trong đó có 9.745 trường hợp Tu vong, chiếm tỉ lệ 0,73% so với tổng số T*i n*n thương tích. Tu vong do T*i n*n giao thông cũng là nguyên nhân hàng đầu, chiếm 47,91%, tiếp theo là đuối nước 12,31%, Tu tu 11,45%, T*i n*n lao động 6,81%.
Tính đến hết năm 2018, toàn Hội có trên 400 Trạm, Điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ được ngành y tế cấp phép hoạt động; trung bình mỗi năm trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cho hàng trăm ngàn người; tham gia hỗ trợ sơ cứu cho hàng nghìn nạn nhân bị T*i n*n thương tích, trong đó nạn nhân bị T*i n*n giao thông chiếm tỷ lệ lớn. Hoạt động đào tạo và phát triển mạng lưới tập huấn viên, hướng dẫn viên và tình nguyện viên sơ cấp cứu trong hệ thống Hội được chú trọng. Hiện toàn Hội có 10 Trung tâm/cơ sở huấn luyện sơ cấp cứu Chữ thập đỏ thuộc Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội.

Lê Mai

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/-ky-nang-so-cap-cuu-can-thiet-cho-moi-nguoi-n163396.html)

Tin cùng nội dung

  • Đọc các câu tư vấn và các thông tin về Thu*c điều trị đột quỵ tại TPHCM, chúng tôi thấy rất phấn khởi vì y học phát triển, tay nghề của các BS TPHCM tiến quá nhanh. Đặc biệt, theo dõi chùm bài của TS.BS Nguyễn Huy Thắng, trưởng khoa bệnh lý mạch máu não BV Nhân dân 115, chúng tôi thấy phục TS Thắng quá!
  • Cử tri các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Hưng Yên, Nam Định, Tiền Giang đề nghị Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh lại quy định về thủ tục chuyển viện trong trường hợp bệnh nhân nhập viện cấp cứu, bởi hiện nay nếu không có giấy chuyến viện của nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì bệnh nhân sẽ phải đóng 50% viện phí.
  • Những ngày giáp tết, Mangyte.vn nhận được rất nhiều câu hỏi về việc khám chữa bệnh trong những ngày tết, số điện thoại cấp cứu và lịch nghỉ tết của các bệnh viện. Chúng tôi xin giải đáp chung như sau:
  • Chào Mangyte, Chồng tôi mới đi ăn đám cưới về, bị đau bụng. Anh đã đến phòng khám gần nhà lấy Thu*c uống rồi, có đỡ một chút nhưng chưa hết, chắc ngày mai phải vô bệnh viện kiểm tra lại. Tôi tính đưa anh đến BV Cấp cứu Trưng Vương, như vậy phải đem theo bao nhiêu tiền? Chồng tôi có BHYT. Cảm ơn Mangyte! (Bích Trâm – TPHCM)
  • Nếu gọi xe cấp cứu thì người xung quanh nên làm gì trong khi chờ đợi? Tôi hỏi để phòng khi hữu sự, vì gần đây có nhiều học sinh ngất xỉu quá .Tôi lo quá, tôi cũng có 2 đứa con gái tầm tuổi ấy. Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Thúy - thuy201...@gmail.com)
  • Chào Mangyte, Tôi được biết về loại Thuốc tên là “tiêu sợi huyết” dùng trong cấp cứu tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Tôi thấy công dụng của Thuốc rất kỳ diệu, có thể giúp người đột quỵ bình phục gần như hoàn toàn nếu được cấp cứu kịp thời. Nhưng một liều Thuốc giá bao nhiêu vậy Mangyte? Và trường hợp nào dùng được, trường hợp nào thì không? Mong Mangyte giải thích rõ hơn về loại Thuốc này. Tôi chân thành cảm ơn! (Thanh Vân – van.le…@gmail.com)
  • Thưa bác sĩ, Bố tôi bị cao huyết áp đã nhiều năm, thường uống Thu*c mỗi buổi sáng. Hôm nay ông quên uống Thu*c, đến chiều huyết áp tăng cao và hơi co giật. Sau khi ngậm Thu*c để hạ huyết áp (BS cho để đề phòng trường hợp này) thì đã đỡ rồi. Nhưng tôi lo nếu việc này xảy ra lần nữa và cần phải đi cấp cứu thì làm sao cho nhanh? Bệnh viện nào chuyên cấp cứu tai biến, đột quỵ? Nhà tôi ở đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Mong Mangyte chỉ dẫn. Xin cám ơn! (Đức Minh - TPHCM)
  • Mangyte cho tôi hỏi, Dì của tôi (ngoài 40 tuổi) ở TP. Buôn Ma Thuột mới bị tràn dịch màng phổi, BV kêu phải chuyển đến BV Phạm Ngọc Thạch TPHCM. Nhưng hôm nay là thứ 7, mai CN nên họ nói phải đợi đến thứ 2 mới chuyển được. Tôi lo lắng quá, liệu tràn dịch màng phổi có cần đi SG cấp cứu ngay không? Hiện ở trên này chỉ phát hiện dì tôi bị tràn dịch thôi chứ chưa xác định nguyên nhân.
  • Vừa qua, trong một thời gian ngắn trên địa bàn một số tỉnh như Nghệ An, Đồng Nai, Đăk Lăk, Hà Nội, Nam Định, Quảng Nam và một số tỉnh thành khác liên tục xảy ra tình trạng trẻ đuối nước.
  • Tết đến Xuân về trên khắp các nẻo đường trên cả nước nhưng có lẽ, tại các bệnh viện, không khí Tết luôn lặng lẽ hơn bởi nơi đây còn biết bao lo âu, bao nỗi buồn... hiển hiện trên gương mặt những người bệnh nặng sẽ phải ăn Tết trong bệnh viện.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY