Kinh tế xã hội hôm nay

Kỹ năng sống Chơi với con những ngày nghỉ

(MangYTe) - Những ngày nghỉ học cuối tuần - các bậc cha mẹ chúng ta thường tự hỏi: “Cho con chơi gì? Làm gì?”. Bọn trẻ luôn miệng than phiền: “Con chán!”.

Nhưng trong thời buổi này, bạn lại khá ngại đưa con đi đến những nơi tụ tập người vì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, trong khi một vài nơi thời tiết lạnh lẽo không thích hợp chơi ngoài trời.Dưới đây là một số gợi ý chơi cùng con trong nhà, vừa giúp con vận động, giúp con suy nghĩ vừa giúp con không phải suốt ngày dán mắt vào màn hình của các thiết bị thông minh.

Hãy dành thời gian bên con em chúng ta mỗi khi có thể. Ảnh: Chiến Công

Vượt chướng ngại vật: những khối nhựa đặc, đủ màu sắc có thể giúp trò chơi an toàn và thú vị, giúp con cân bằng và mang đến nhiều cơ hội động não. nhớ lót thảm chống trượt nhé.gấp giấy và tô màu: nghệ thuật gấp giấy origami phải được phát minh bởi những người có nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. môn thủ công với giấy màu thu hút các trẻ nhỏ một cách không ngờ.bạn có thể kê một chiếc bàn nhỏ, trên tấm thảm ấm, cả nhà cùng quây quần để gấp giấy, tô màu. trò chơi sẽ giúp bé con của bạn phát huy trí tưởng tượng.rửa đồ chơi: đổ đầy nước vào chậu nhựa. hãy đưa cho con một chiếc khăn, nước rửa chén và một ít đồ chơi mà trẻ có thể rửa, nên kiểm tra các thiết bị điện tử như đồ điều khiển từ xa, ô tô điều khiển... hãy ném vào chậu nước một số ô tô nhỏ, động vật bằng nhựa, đồ ăn đồ chơi, chìa khóa… và để con bạn dọn dẹp. nhớ để con chơi trong tầm mắt người lớn.nghe nhạc và nhảy: ngày nay, trẻ con dường như có thể sử dụng máy tính bảng và điện thoại từ lứa tuổi 6 - 7 tuổi và thậm chí còn nhỏ hơn nữa. cho trẻ nghe nhạc (không quá ồn ào tránh làm phiền công việc của bạn), chỉ cho trẻ cách quay video (nếu trẻ chưa biết cách làm!), cung cấp đạo cụ hoặc quần áo chỉnh trang và để trẻ thực hiện video khiêu vũ (hoặc các video ngớ ngẩn khác) mà chúng có thể chia sẻ với bạn (có thể mang lại nhiều tiếng cười) vào bữa trưa hoặc bữa tối.

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/ky-nang-song-choi-voi-con-nhung-ngay-nghi-407085.html)

Tin cùng nội dung

  • Virus hợp bào hô hấp RSV là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với khả năng lây lan rất mạnh
  • Nhiễm trùng đường tiểu là loại nhiễm trùng rất thường gặp ở trẻ nhỏ, có thể dẫn đến các vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thuốc khánh sinh cho trẻ làm sao để sử dụng an toàn và hiệu quả, những điều cần lưu ý khi dùng kháng sinh cho trẻ? Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần...
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
  • Viêm tiểu phế quản là bệnh về đường hô hấp rất phổ biến ở trẻ nhỏ. Một trong các triệu chứng của bệnh viêm tiểu phế quản là tình trạng khó thở.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY