Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Lá lành đùm lá rách: Nữ sinh mắc bệnh nặng, không tiền cứu chữa

Từ tháng 10.2019, em Huỳnh Dương Thanh Hiền (SN 2003, học lớp 11A2 Trường THPT Long Trường, Q.9, TP.HCM) mắc bệnh thiếu máu tán huyết (các tế bào hồng cầu bị phá hủy nhanh hơn được tạo ra, gây thiếu máu…) phải nhập viện.

Do thời gian điều trị kéo dài nên gia đình xin cho Hiền bảo lưu một năm học. Sau thời gian điều trị, những tưởng bệnh tình sẽ thuyên giảm, nào ngờ mới đây, ngày 12.3, toàn bộ cơ thể Hiền sưng vù, phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Do bệnh viện quá tải, Hiền phải nằm ngoài hành lang, giường số 51 lầu 2 khoa nội tiết thận để theo dõi và điều trị.

Bà Huỳnh Thị Kim Hường, 52 tuổi, mẹ Thanh Hiền, buồn rầu kể: Đợt bệnh trước, số tiền chữa bệnh cho Hiền là 50 triệu đồng, trong đó, gia đình vay mượn 30 triệu đồng, số còn lại là tiền dành dụm và bà con xóm giềng thăm, cho.

“Nay tiền nợ chưa trả xong mà con phải nhập viện lần nữa. Đợt này trong nhà chẳng có tiền, cần 3 triệu đồng mua máu để truyền cho con mà cũng phải chạy vay mới ra, khổ quá chú ơi”, bà Hường vừa khóc vừa kể lại.

Hiền là con gái út trong gia đình có hai anh em, nhà ở địa chỉ: 86 đường số 6, tổ 1, KP.Ông Nhiêu, P.Long Trường, Q.9, TP.HCM. Anh trai Hiền tên Huỳnh Dương Thanh Sơn, sinh năm 1996, là bộ đội xuất ngũ, đang làm công nhân, thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng và là lao động chính của gia đình.

Ba Hiền là ông Dương Văn Sáu, 66 tuổi, làm thợ sơn nước nhưng tuổi cao nên ít ai thuê mướn. Bà Hường thường ngày làm việc nhà theo giờ cho người ta, từ ngày Hiền mắc bệnh, bà phải túc trực chăm con.

“Nếu Hiền không mắc bệnh, cả gia đình làm lụng chăm chỉ cũng đủ trang trải cho cuộc sống. Từ ngày con bị bệnh, gia đình đã khó khăn càng khó khăn hơn. Buồn nhất là không có tiền chữa chạy cho con trong đợt nhập viện lần thứ hai này. Đã vậy, bác sĩ còn cho hay bệnh này phải theo dõi và uống Thu*c suốt đời nên cả nhà càng buồn, càng thương con hơn”, bà Hường buồn bã tâm sự.

Mong rằng quý bạn đọc mở rộng tấm lòng giúp Huỳnh Dương Thanh Hiền có thêm kinh phí để điều trị, sớm quay trở lại trường học và có một cuộc sống khỏe mạnh cho tương lai phía trước.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Huỳnh Dương Thanh Hiền; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Hiền trong thời gian sớm nhất.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/la-lanh-dum-la-rach-nu-sinh-mac-benh-nang-khong-tien-cuu-chua-1200606.html)

Tin cùng nội dung

  • Có vô số lý do để một thiếu nữ tuổi teen uống Thuốc Tr*nh th*i, bên cạnh tác dụng phổ biến nhất là ngăn ngừa hậu quả sau quan hệ.
  • Có những nữ sinh ngày ngày cắp sách tới trường nhưng đêm về gục mặt trên bàn phím để khóc trước mộ ảo của con, xin con tha thứ.
  • Tình trạng thiếu sắt, thiếu máu, là một trong những sự thiếu hụt dinh dưỡng phổ biến nhất. Nó là kết quả khi mà cơ thể không nhận được đủ chất sắt trong chế độ ăn uống hàng ngày.
  • Bạn tôi có con trai 17 tuổi, từ dạo nghỉ hè cháu bị gầy yếu, biếng ăn... Đi khám bác sĩ được chẩn đoán bị bệnh thiếu máu, điều trị đến nay cháu đã khỏe mạnh.
  • Thiếu sắt, cơ thể sẽ mệt mỏi da xanh xao, nhức đầu, mất ngủ... Tuy nhiên, việc bổ sung sắt như thế nào không thể tùy tiện.
  • Mắt nhợt nhạt, nhức đầu, mệt mỏi…là dấu hiệu cơ thể của bạn đang thiếu máu trầm trọng.
  • Có thể tránh được bệnh thiếu máu, thiếu sắt, thiếu máu và thiếu vitamin bằng cách ăn uống lành mạnh, đa dạng.
  • Thiếu máu là tình trạng bất thường của các hồng cầu, bẩm sinh hoặc mắc phải, hay triệu chứng của một số bệnh không phải bệnh về máu.
  • Thiếu máu do thiếu chất sắt cũng có thể gây nứt nẻ khóe miệng, móng dễ gãy và thường xuyên mắc những bệnh nhiễm trùng.
  • Người thiếu máu cần bổ máu. Phàm là Thu*c bổ máu như: a giao, đương quy, thục địa, hà thủ ô đều có thể dùng; thức ăn như: gà, vịt, cá, thịt… đều là những thức ăn tốt để bổ máu.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY