Bệnh viện (BV) Bạch Mai - bệnh viện hạng đặc biệt trở thành điểm nóng Covid-19 trên cả nước khi ghi nhận 18 ca mắc Covid-19, với 14 ca F0, ba ca F1 và một ca F2. Từ những ca mắc tại đây, cả nước hiện đã rà soát được 52.592 người có đến BV Bạch Mai từ ngày 12-3 đến nay, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm cho 23.305 người và đang cách ly theo dõi 28.180 ca bệnh. Do không rõ nguồn lây, chính cơ sở y tế hạng đặc biệt này trở thành nỗi lo lắng lớn trong phòng, chống dịch. Vì thế, Bộ Y tế đã đề nghị các cơ sở y tế cần phải nâng lên một cấp độ về trong khám chữa bệnh. Tất cả bệnh nhân đến BV thời điểm này đều được coi như ca nghi nhiễm Covid-19, như các ca F1.
Là bệnh viện đầu ngành về ngoại khoa, BV Hữu nghị Việt Đức mỗi ngày đón tiếp hàng chục nghìn người ra vào. Nguy cơ lây nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra nếu không được kiểm soát tốt.
GS, TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức cho biết, bắt đầu từ đầu giờ chiều 10-3, bệnh viện tổ chức kiểm tra sàng lọc tất cả và người nhà tại các khu vực trọng yếu trước khi vào viện khám, chữa bệnh. Việc kiểm tra sức khỏe này được thực hiện theo đúng hướng dẫn công khai bao gồm: kiểm tra thân nhiệt, khai thông tin về dịch tễ. Bất kỳ ai có triệu chứng hoặc nghi ngờ sẽ được đánh giá về mặt y tế và ngay lập tức được cách ly và chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương theo đúng quy trình.
Bên cạnh việc kiểm tra thân nhiệt, nhân viên bệnh viện còn đưa ra những câu hỏi về các yếu tố lâm sàng và dịch tễ, yêu cầu và người nhà đeo khẩu trang trước khi vào viện, vệ sinh tay bằng dung dịch có chứa cồn.
Sáng 1-4, ngày đầu tiên, sau khi thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, BV Hữu nghị Việt Đức đã tích cực triển khai nhiều biện pháp cao nhằm đề phòng nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Bệnh viện tiến hành khai báo y tế cho người bệnh và người nhà người bệnh bắt buộc tại các cổng bệnh viện; đeo "barcode" (mã vạch) bắt buộc cho người nhà người bệnh để xác định đó là người được ở lại để chăm sóc người bệnh.
“Mục tiêu của chúng tôi là giữ an toàn cho tất cả người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong bệnh viện trong khi thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe”, Giám đốc Trần Bình Giang nói.
Tại BV Nhi Trung ương, một trung tâm nhi khoa lớn nhất cả nước những ngày qua cũng đã chốt chặn ba vòng kiểm soát. Theo PGS, TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV, vòng đầu tiên, trước khi vào sân BV, tất cả người bệnh, người nhà bệnh nhân đều phải khử khuẩn tay, đo nhiệt độ cơ thể. BV cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang để sẵn sàng phòng khi người nhà bệnh nhân có nhu cầu sử dụng thêm.
Với trường hợp người lớn (người nhà bệnh nhân trên 37,5 độ) và/hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 thì sẽ không được vào các khoa hoặc trung tâm trong bệnh viện mà nhân viên y tế phải hướng dẫn đến các cơ sở y tế dành cho người lớn hoặc là chuyển ngay đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương khi có các yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19/cơ sở y tế cho người lớn gần nhất hoặc Trung tâm y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em để được tư vấn, hỗ trợ.
Đối với trẻ em nếu sốt cao cũng sẽ được hướng dẫn thực hiện các quy định hiện hành về thăm khám của BV Nhi. Đối với những người dưới 37,5 độ sẽ được “cấp” tem dán ghi chữ đã kiểm tra và có ghi ngày rõ ràng.
Quy trình này còn được thực hiện tại hai vòng nữa là vòng hai tại các cầu thang và khu làm thủ tục hành chính trước khi khám bệnh. Vòng ba sẽ thực hiện trước cửa vào thăm hoặc chăm sóc người bệnh của khoa lâm sàng sẽ đặt các trạm để khám nhằm sàng lọc kỹ bệnh nhân trước khi cho vào buồng bệnh.
“Quy trình này sẽ được thực hiện 24/24 giờ, không để người bệnh có dấu hiệu lâm sàng, yếu tố dịch tễ vào chung phòng với người bệnh khác”, ông Điển cho hay.
Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội – nơi vừa có 63 cán bộ y tế phải cách ly vì có bệnh nhân mắc Covid-19 đến bệnh viện hai lần cũng đã có những biện pháp siết chặt người bệnh và người nhà người bệnh ngay từ những ngày đầu chống dịch.
PGS, TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc BV cho biết, tất cả những người đến viện đều phải khai báo y tế, sát khuẩn, đo thân nhiệt và được xếp vị trí đứng cách xa nhau 2 m để bảo đảm an toàn về khoảng cách. Bệnh viện cũng triển khai hẹn lịch khám qua tổng đài, qua website của bệnh viện để thuận tiện hơn trong đón tiếp.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm soát chặt hơn kể từ sau khi xảy ra vụ việc 63 cán bộ y tế phải cách ly.
Từ bài học của BV Bạch Mai, GS, TS Nguyễn Anh Trí – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Bệnh viện Đa khoa Medlatec chia sẻ, dịch Covid-19 đã đánh vào khâu mà lâu nay chúng ta nghĩ là tốt nhất, an toàn nhất. Cơ sở y tế là nơi chống dịch nhưng nay trở thành ổ dịch, việc này rất đau lòng ảnh hưởng tới tâm lý của người dân.
GS Nguyễn Anh Trí cho rằng, chúng ta phải rút ra bài học về công tác phòng, chống dịch bệnh trong các bệnh viện. Nguồn lây bệnh có thể đến từ nhân viên cung cấp dịch vụ trong các bệnh viện, như dịch vụ ăn uống, hậu cầu. Nguồn lây cũng có thể đến từ những nhân viên làm dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. Hai nhóm này lâu nay chúng ta đã không chú ý, nhiều nơi còn coi đây là nhân viên y tế. Trong khi những người thực hiện dịch vụ này có thể đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để làm dịch vụ. Do đó, chúng ta cần phải quản lý họ thật tốt về mặt dịch tễ.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng, dịch bệnh đặt ra những thách thức, nhưng đây cũng là cơ hội thúc đẩy công tác khám chữa bệnh online. Ông cho rằng, Bộ Y tế cần tổ chức một đơn vị khám chữa bệnh trực tuyến bài bản và chuyên nghiệp, soạn các quy trình thực hiện thống nhất trên cả nước, hướng dẫn các bệnh viện cùng thực hiện. Theo đó, các cơ sở y tế có thể thực hiện cho bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến hay thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm tại nhà, để người dân không phải xếp hàng, hạn chế đến bệnh viện. Nếu thực hiện tốt việc này cũng là cách hạn chế lây lan dịch bệnh, đặc biệt trong các cơ sở y tế.
Chủ đề liên quan:
8 bệnh nhân 8 bệnh nhân khỏi bệnh an toàn Bảo đảm bảo đảm an toàn bệnh nhân Bệnh nhân khỏi bệnh ca mắc ca mắc mới Các biện pháp các cơ cao nhất chống dịch dịch covid độ cao dự kiến khỏi bệnh mắc mới nâng cấp người bệnh