Dinh dưỡng hôm nay

Nét mới, lạ ở Gala Mai Vàng chào Xuân 2020

Gala Mai Vàng chào Xuân 2020 là dịp để những nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng năm qua và nghệ sĩ đoạt giải các năm trước gửi lời tri ân đến khán giả

Vẫn là hoạt động thường niên của giải mai vàng sau lễ trao giải, chương trình gala mai vàng chào xuân 2020, do báo người lao động tổ chức, quy tụ các nghệ sĩ từng đoạt giải mai vàng và khách mời cùng biểu diễn phục vụ, giao lưu với khán giả, đặc biệt là khán giả công nhân ăn tết xa nhà, tặng quà cho công nhân có đón xuân, vui tết. chương trình năm nay tiếp tục diễn ra tại sân khấu ngoài trời nhà văn hóa thanh niên (số 4 phạm ngọc thạch, quận 1, tp hcm), lúc 20 giờ ngày 10-1.

Cát Tường

Hữu Quốc

Chỉ có ở Gala Mai Vàng chào Xuân 2020

Chương trình diễn ra vào tối 10-1, nhằm ngày 16 tháng chạp năm Kỷ Hợi, trước ngày ông Táo 7 ngày. Không có gì vui hơn nếu đêm Gala Mai Vàng chào Xuân 2020 có sự xuất hiện của Táo quân trong chương trình biểu diễn.

Các nghệ sĩ: Hữu Quốc, Cát Tường, Chấn Cường, Thành Danh, Kim Luân, Huỳnh Sơn, Quế Dinh hứa hẹn mang lại đêm gala câu chuyện về Táo quân hết sức vui nhộn. Tiểu phẩm hài "Táo quân du Xuân" kể về chuyến du Xuân của ông bà Táo để tìm chất liệu sống động đưa vào bản báo cáo Ngọc Hoàng về thành tựu văn hóa nghệ thuật của năm 2019. Họ ghé đến Nhà Văn hóa Thanh Niên, tham dự đêm Gala Mai Vàng chào Xuân. Cùng đi còn có nàng "chuột bạch" duyên dáng, cô sẽ đại diện họ nhà chuột đón nhận chiếc chìa khóa vàng từ tay họ nhà Trư, sau 1 năm "cai quản" vườn hoa sáng tạo nghệ thuật. Tiểu phẩm này còn có sự tham gia múa phụ họa của 20 bé thiếu nhi thuộc Vũ đoàn Si Si, do Hữu Phúc và Y Nhã biên đạo.

Gala mai vàng chào xuân là dịp để những nghệ sĩ đoạt giải mai vàng năm qua và nghệ sĩ đoạt giải các năm trước gửi lời tri ân đến khán giả, những người dành cho họ sự tin yêu qua những lá phiếu bình chọn, giúp họ chiến thắng giải mai vàng. do đó, ban tổ chức luôn cố gắng mang đến những tiết mục "độc quyền" chỉ có ở gala mai vàng chào xuân năm nay để thể hiện tấm chân tình của nghệ sĩ với khán giả của mình. vậy nên, không chỉ có "táo quân du xuân" được dựng riêng cho đêm diễn mà liên khúc "mai vàng mừng xuân" được nhà báo thanh hiệp viết lời mới từ những điệu lý nổi tiếng trong bài bản đờn ca tài tử nam bộ và cải lương. tham gia trình diễn tiết mục này ngoài 20 cháu thiếu nhi thuộc vũ đoàn si si, là các nghệ sĩ của lĩnh vực sân khấu đã từng đoạt giải mai vàng trong những năm qua: nsnd kim xuân, nsnd thanh ngân, nsưt phượng loan, nsưt ngọc trinh, thanh hằng, quốc thảo, minh nhí. đặc biệt, 2 nghệ sĩ vừa được trao 2019 là nsưt thoại mỹ và võ minh lâm sẽ xuất hiện trong liên khúc rộn ràng mùa xuân này.

Ngoài liên khúc, thoại mỹ và sẽ cùng mang đến cho khán giả tiết mục tân cổ nhạc giao duyên "mời anh đến thăm quê em".

Lần đầu tiên, khán giả sẽ chứng kiến sự xuất hiện của gần 20 nghệ sĩ biểu diễn cùng một tiết mục. đó là sự kết hợp của nhóm nhạc p336 và o2o trong cùng tiết mục vui tươi, trẻ trung về mùa xuân theo phong cách pop dance sôi động. đây là tiết mục mà 2 nhóm nhạc này đã tập luyện riêng để mang đến cho khán giả của chào xuân 2020 một tiết mục đáng nhớ.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Nơi nói lời tri ân ý nghĩa nhất

Ngô kiến huy bày tỏ không có sân khấu nào thích hợp hơn để anh và đồng nghiệp nói lời tri ân khán giả ý nghĩa nhất, chân thành nhất bằng gala mai vàng chào xuân diễn ra thường niên. bởi đây là năm thứ 3, anh nhận giải mai vàng. kết quả này cũng khẳng định con đường "nghệ sĩ đa năng" mà anh theo đuổi thực sự hiệu quả và thành công. minh chứng là anh đã được giải mai vàng tôn vinh nam diễn viên phim được yêu thích nhất tại lễ trao giải mai vàng 2017, mc được yêu thích nhất tại giải mai vàng 2018 và mv (video ca nhạc) được yêu thích nhất "truyền thái y" do anh và ê-kíp thực hiện. đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của trong năm 2019. nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng. ở sân khấu gala mai vàng chào xuân lần này, sẽ mang đến khán giả những sản phẩm mà mình gặt hái được. cho biết: "nhiệm vụ của huy là làm cho đêm diễn nóng lên, tin rằng mình có thể làm tốt việc đó".

Còn với ca sĩ nguyên vũ: "mai vàng là gia đình lớn, tôi không thể vắng mặt trong những chương trình tri ân khán giả của như gala mai vàng chào xuân được". ca sĩ nguyên vũ từng chiến thắng giải mai vàng ở hạng mục ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca. đó là lý do anh cũng chọn một ca khúc mang âm nhạc hưởng dân ca quen thuộc là "nắng có còn xuân" để tri ân khán giả của giải mai vàng.

Ca sĩ uyên trang, từng đoạt hạng mục ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca nói muốn góp phần tạo nên không khí tưng bừng của ngày hội, cũng như hòa thêm không khí ngày xuân rộn ràng đang cận kề. vậy nên, cô sẽ mang đến những bản nhạc đầy ắp ý xuân trong một đêm nhạc rực rỡ sắc màu, vui nhộn nhưng ấm áp, thân tình.

Dẫn chương trình cho đêm Gala Mai Vàng chào Xuân 2020, ngoài 2 MC phần lễ: Quỳnh Hoa và Thanh Hiệp, MC phần văn nghệ là Hữu Quốc và Cát Tường trong vai Táo ông, Táo bà.

Thùy Trang

Mạng Y Tế
Nguồn: Người lao động (https://nld.com.vn/van-nghe/net-moi-la-o-gala-mai-vang-chao-xuan-2020-20200110000518496.htm)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - PV ADZ vừa tiếp tục trao số tiền 46.525.000 đồng bạn đọc hỗ trợ cho gia đình em Vũ Thị Kim Phượng, nhân vật trong bài viết “Nước mắt cô bé học giỏi, đi mót cà phê nuôi cha mẹ bị bệnh”.
  • (MangYTe) - Ngày 20/3, đoàn Tăng, Ni, Phật tử chùa Vũ Thạch, ở số 13B, phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phối hợp với báo ADZ tổ chức chương trình thăm, tặng quà đến các hoàn cảnh nhân ái đặc biệt khó khăn.
  • (MangYTe) - Cả hai vợ chồng thầy Trung đều là giáo viên trẻ có tâm huyết và rất yêu nghề, gia đình sống hạnh phúc bên cạnh người con gái bé bỏng tròn 16 tháng tuổi. Nhưng cuộc đời nào được như ý muốn khi vợ thầy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và không qua khỏi được, thầy giáo trẻ đi xét nghiệm cũng phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư gan quái ác và đang giày vò thầy từng ngày.
  • (MangYTe) - PV ADZ tại Quảng Trị cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà bạn đọc gửi tặng tới gia đình anh Nguyễn Văn Thời và chị Hoàng Thị Vân Anh (ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).
  • (MangYTe) - Mặc dù bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng biến chứng suy đa tạng do sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của chị Sương. Anh Tùng nghẹn ngào: “Dù vợ em không còn nữa nhưng sự quan tâm của cộng đồng những ngày qua cũng giúp cô ấy ấm lòng trước lúc ra đi.”
  • (MangYTe) - Sau ba lần Ch?t hụt vì hộc máu lênh láng bởi chấn thương hiếm gặp do T*i n*n, sinh mạng cậu bé bán sương sáo đang tựa “nghìn cân treo sợi tóc”. Mẹ vừa phải phẫu thuật u xơ tử cung thì con lâm nạn, gia đình bà Nga rơi vào cơn bĩ cực.
  • (MangYTe) - Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc ADZ, nỗi lo không có tiền thực hiện ca phẫu thuật đặt stent cho chồng của chị Hà đã được xua tan. Mơ ước về ngày đoàn tụ gia đình của người vợ trẻ và hai đứa con thơ đang dần thành hiện thực.
  • Sau khi xuất hiện clip “tố” CSGT đánh người, Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã tạm dừng nhiệm vụ của đại úy Vũ Đức Việt để điều tra làm rõ.
  • Chùm ảnh công nhân KCX Tân Thuận TP HCM, mua thức ăn sáng trước giờ làm việc do phóng viên Báo Người Lao Động thực hiện sẽ cho chúng ta một góc nhìn chân thực về đời sống công nhân ở thành phố lớn nhất nước hiện nay
  • Là một bác sĩ giỏi không may mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ Phạm Ngọc Đại vẫn đang từng ngày nén nỗi đau riêng, luôn giữ thái độ lạc quan để gửi trọn tình yêu vào công việc chữa bệnh cứu người.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY