Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Ngày cuối tuần, thời tiết Bắc Bộ giảm mưa và tăng nhiệt nhẹ

Từ ngày 20/8, mưa ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Khu vực chỉ còn xuất hiện mưa rải rác, nền nhiệt tăng nhẹ lên mức cao nhất 33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20/8, mưa ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Khu vực chỉ còn xuất hiện mưa rải rác, nền nhiệt tăng nhẹ lên mức cao nhất 33 độ C.

Trong khi đó, mưa dông còn kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Tổng lượng mưa trong hai ngày tới (20-21/8) phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Đợt mưa này khả năng kéo dài qua ngày 22/8.

Tại khu vực từ phía nam Nghệ An đến Phú Yên, nắng nóng giảm nhẹ trong hôm nay. Nhiệt độ cao nhất trong những giờ tới đạt mức 35-37 độ C, giảm khoảng 1 độ C so với những ngày trước.

Dự báo chi tiết các khu vực:

- Hà Nội: Nhiều mây, có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mưa rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi; ngày nắng. Từ phía nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng; chiều tối mưa rào kèm dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/ngay-cuoi-tuan-thoi-tiet-bac-bo-giam-mua-va-tang-nhiet-nhe-5726250.html)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) Lịch ngày tốt xin chúc mừng 3 con giáp dưới đây, bởi các bạn trong 2 ngày cuối tuần này đã kịp biến hình trở thành con giáp phát tài, tiền bạc ngập két ngập nhà…
  • Dự báo thời tiết hôm nay 5.12.2019, hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 7 cách đảo Song Tử Tây khoảng 410 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
  • Những ngày qua, thời tiết ẩm ương khiến trẻ nhỏ bị các bệnh viêm mũi họng ngày càng tăng lên. Đặc biệt, nhiều trường hợp trẻ đang bị bệnh cúm mùa.
  • Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn; nên ngày 8/6 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.
  • Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
  • Cả tuần bận bịu với vô khối công việc thì chẳng có lý do gì mà cuối tuần chị em không cho phép mình được xả stress và giảm căng thẳng.
  • Theo tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, một đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống nước ta gây ra những cơn mưa nhỏ, trời chuyển lạnh, ở vùng núi và một số khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có nơi rét đậm. Tuy nhiên đến ngày mai, mưa sẽ dứt, gió lạnh chỉ còn đêm và sáng sớm, trời ấm dần trong vài ngày tới.
  • Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy Văn, Trung ương, Do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu Miền Bắc sẽ có mưa rào trên diện rộng
  • Theo Trung tâm khí tượng Thủy Văn quốc gia, thời tiết ngày 5/11 se lạnh, sáng sớm có sương mù nhẹ, dự báo vào ngày 7/11 tới sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống với cường độ mạnh, gây rét về đêm và sáng, ban ngày trời lạnh.
  • Một nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Sleep, đánh giá tác hại của việc ngủ nướng vào những ngày cuối tuần, dẫn đến gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đái tháo đường.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY