Chuyện lạ hôm nay

Người Iceland mất ngủ vì hàng chục nghìn trận động đất

Người dân Iceland đang thèm một giấc ngủ tĩnh lặng sau nhiều tuần phải sống trong cảnh mất ngủ do những rung chấn từ hàng chục nghìn trận động đất gây ra.

Các nhà khoa học đã gọi hiện tượng động đất liên hoàn trên là sự kiện địa chấn chưa từng có tiền lệ và có thể sẽ kết thúc bằng một trận phun trào núi lửa.

Cô Rannveig Gudmundsdottir, cư dân lâu năm ở thị trấn Grindavik, chia sẻ với hãng tin Reuters: “Ngay lúc này, chúng tôi cảm nhận được những rung chấn liên tục. Nó giống như bạn đang đi qua một cây cầu treo chênh vênh”.

“Mọi người ở đây đều rất mệt mỏi. Khi tôi đi ngủ, tất cả những gì tôi nghĩ đến là tối nay mình có ngủ được không?”, cô Gudmundsdottir, một giáo viên tiểu học tâm sự.

Nhiều người ở Grindavik đã đi thăm họ hàng, dành thời gian lưu trú trong những ngôi nhà cho kỳ nghỉ mùa hè, hoặc thậm chí thuê một phòng khách sạn ở thủ đô Reykjavik, chỉ để nghỉ ngơi và ngủ một giấc ngon lành.

Từ ngày 24/2 đến nay, thị trấn grindavik nằm trên bán đảo reykjanes thuộc iceland - là một điểm nóng của núi lửa và hoạt động địa chất - đã xảy ra hơn 40.000 trận động đất, vượt quá tổng số trận động đất được thống kê tại đây vào năm ngoái.

Nằm giữa mảng kiến tạo châu âu và bắc mỹ, iceland thường xuyên hứng chịu động đất do hai mảng lục địa này ngày càng dịch chuyển xa nhau với khoảng cách trung bình là 2cm mỗi năm. tuy nhiên, việc xảy ra động đất liên hoàn là rất hiếm gặp.

Nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những tuần qua là do một khối đá nóng chảy có kích thước lớn, được gọi là mắc ma, đang di chuyển bên dưới bán đảo reykjanes khoảng 1km và sắp sửa tuôn trào khỏi mặt đất.

Bà sara barsotti, nhà địa vật lý tại văn phòng khí tượng iceland (imo) cho hay: “chúng tôi chưa bao giờ thấy nhiều hoạt động địa chất đến thế”. một số trận động đất có cường độ mạnh lên tới 5,7.

Các nhà chức trách ở Iceland đã cảnh báo về một vụ phun trào núi lửa có thể xảy ra trên bán đảo Reykjavik vào đầu tháng 3. Họ hy vọng vụ phun trào sẽ không làm xáo trộn hoạt động hàng không quốc tế cũng như gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng quan trọng gần đó.

Khác vụ phun trào năm 2010 của núi lửa Eyjafjallajökull từng khiến khoảng 900.000 chuyến bay ngừng hoạt động và buộc hàng trăm người Iceland phải rời khỏi nhà cửa, vụ phun trào tới đây được cho là sẽ không phun ra nhiều tro và khói bụi vào bầu khí quyển.

Năm ngoái, các quan chức địa phương đã lên kế hoạch khẩn cấp cho thị trấn Grindavik. Phương án được lựa chọn là đưa người dân địa phương lên các con thuyền ở Bắc Đại Tây Dương nếu một vụ phun trào làm chia cắt đường đến thị trấn xa xôi này.

Cô Gudmundsdottir nói: “Tôi tin tưởng các nhà chức trách sẽ thông báo và sơ tán chúng tôi. Tôi không sợ hãi, chỉ thấy mệt mỏi”.

Theo Hoàng Trang/Báo Tin tức

Theo kienthuc.trithuccuocsong.vn

Link bài gốc

Lấy linkĐóng

http://kienthuc.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nguoi-iceland-mat-ngu-vi-hang-chuc-nghin-tran-dong-dat-5610621.html

Mạng Y Tế
Nguồn: Kiến thức (https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/nguoi-iceland-mat-ngu-vi-hang-chuc-nghin-tran-dong-dat-1511826.html)

Tin cùng nội dung

  • “Ăn được ngủ được là tiên”. Nhưng với những người cao tuổi, việc có được cảm giác mình là “tiên” quả thật là khó bởi vì người cao tuổi thường hay gặp những rối loạn về giấc ngủ, đặc biệt là mất ngủ.
  • Các nghiên cứu khoa học đã xác nhận tình trạng mất ngủ ở người cao tuổi (NCT) liên quan rõ rệt với sự sụt giảm bài tiết một nội tiết tố của tuyến tùng có tên là melatonin – một chất có vai trò điều hòa nhịp thức - ngủ.
  • Trang mạng của tạp chí sức khỏe Prevention (Mỹ) gần đây đưa ra lịch trình giờ giấc để những người bị chứng mất ngủ có thể cải thiện sức khỏe do thiếu ngủ.
  • Thông thường một ngày cần 8 tiếng nghỉ ngơi giúp khôi phục hoặt động của não bộ sau một ngày lao động mệt mỏi. Ít ngủ sẽ là “kẻ thù” số 1 dẫn tới sự suy giảm hoạt động của não bộ
  • Trong đời sống, sen có nhiều lợi ích thiết thực, các bộ phận của cây này vừa được dùng để làm thức ăn bổ dưỡng, vừa được dùng để làm Thu*c.
  • (Mangyte) - Dạo này em không biết mình bị gì mà cứ mất ngủ hoài, trung bình mỗi ngày em ngủ được có 5 tiếng.
  • Cây sản đắng còn có tên khác là thanh ngâm, mật cá, thằm ngăm đất, cỏ mật đất còn, Người Thái gọi là co kham đin. Tên khoa học là Picria terrae Lour, thuộc họ hoa mõm sói (Scrophulariaeae). Là loài cây thân cỏ, sống hằng năm cao khoảng 20cm.
  • Theo Đông y, lục lạc ba lá có vị ngọt, hơi chát, tính mát, có tác dụng bổ can thận, sáng mắt ích tinh. Thân và lá có vị đắng, tính bình có tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu.Cây lục lạc ba lá còn có tên gọi là cây sục sạc, rủng rảng, muồng phân, muồng lá tròn, dã hoàng đậu, chư thi đậu…, thuộc họ Cánh bướm Papilionaceae. Là loại cây mọc hoang ở nhiều nơi trên cả nước, thường mọc ven đường đi, bờ sông, đất hoang.
  • Cây xấu hổ tên khác là cỏ thẹn, cỏ trinh nữ, cây mắc cỡ, hàm tu thảo (tên Thu*c trong y học cổ truyền) là một cây nhỏ, mọc thành bụi lớn. Đặc điểm dễ nhận nhất của cây là lá khi đụng phải sẽ cụp rủ xuống nên có tên gọi như trên.
  • Mất ngủ được coi là tình trạng rối loạn giấc ngủ, thường gặp ở người già hoặc người làm việc trí óc căng thẳng. Người bị mất ngủ khó rơi vào giấc ngủ hoặc không duy trì được giấc ngủ dài như mong muốn, kèm theo đau đầu, chóng mặt, hồi hộp, lo lắng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mất ngủ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, người già thường dễ bị mất ngủ hơn.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY