Kinh tế xã hội hôm nay

Người phụ nữ đi bộ để gây quỹ từ thiện giúp trẻ em nghèo Việt Nam

(MangYTe) Chị Phượng Phan tại Australia đã cam kết đi bộ 20.000 bước mỗi ngày trong suốt tháng 6 để gây quỹ 2.000 AUD (31 triệu đồng) giúp trẻ em Việt Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Từ đầu tháng 6, chị phượng phan - sống tại thornleigh, phía tây bắc sydney, australia, tự đặt cho mình mục tiêu đi bộ 20.000 bước mỗi ngày để giúp cho trẻ em nghèo việt nam gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của đại dịch covid-19.

Chia sẻ trên trang web chuyên về ở australia givenow.com.au, chị phượng phan viết: “tôi sẽ cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông tới bằng cách tự đặt cho mình thử thách đi bộ 20.000 bước mỗi ngày trong suốt tháng 6 để gây quỹ 2.000 aud (31 triệu vnd) cho tổ chức trẻ em rồng xanh (blue dragon children’s foundation) giúp trẻ em trong thời gian đại dịch ở việt nam”.

Phượng phan là thành viên trong một nhóm khoảng 200 gia đình cựu du học sinh việt nam sinh sống và làm việc tại sydney có tên gọi “new sunlight for children” hoạt động với mục đích gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và quyên góp tiền hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở việt nam được đến trường thông qua một số tổ chức trong nước như trẻ em rồng xanh, cơm có thịt, bình định chung tay, lê quý đôn nối vòng tay lớn...

Chị phượng phan cho biết, trong tháng 5, công ty nơi chị làm việc có tổ chức một cuộc thi ít nhất 10.000 bước mỗi ngày nhằm rèn luyện sức khỏe cho nhân viên trong mùa đại dịch covid-19. trong cuộc thi này, chị phượng phan được nhận giải ba.

Cùng thời gian đó, ông michael brosowski, người thành lập tổ chức trẻ em rồng xanh ở việt nam, thông báo từ đầu năm đến nay nhiều hoạt động gây quỹ của tổ chức này đã bị hủy do các quy định hạn chế xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch trong khi số lượng đơn xin cứu trợ mà tổ chức nhận được tăng nhiều lần, nhất từ các nhóm trẻ em đường phố, trẻ em gái, và các gia đình sinh sống ở các khu vực miền núi xa xôi.

Nung nấu với ý nghĩ cần phải làm điều gì đó có thể gây thêm quỹ cho tổ chức trẻ em rồng xanh và giúp đỡ phần nào cho trẻ em trong nước vượt qua khó khăn, chị đã quyết định công bố cam kết đi bộ 20.000 bước mỗi ngày nhằm thu hút sự quan tâm và kêu gọi đồng nghiệp trong công ty cũng như bạn bè ở sydney và khắp australia tham gia đóng góp từ thiện.

Chị phượng phan kể, để thực hiện cam kết, chị đã xin phép công ty cho làm việc ở nhà. từ ngày 1/6, đều đặn các ngày trong tuần, bất kể trời mưa rét trong thời tiết đang vào đông ở australia, chị một mình trong khu rừng gần nhà vào buổi sáng và trưa, và đi quanh các con phố gần nhà vào buổi tối, với tổng thời gian khoảng 3 tiếng và tổng chiều dài 13-14 km.

Ngày cuối tuần, chị đi bộ trong rừng vào buổi sáng và trưa, cùng với chồng và các con. sau mỗi ngày, chị đều cập nhật số bước chân lên trên trang facebook cá nhân để mọi người theo dõi và ủng hộ. nỗ lực của phượng phan đã nhận được sự khuyến khích và hưởng ứng nhiệt tình của bạn bè trong cộng đồng và đồng nghiệp. theo ghi nhận trên trang givenow.com.au vào ngày 8/6, số tiền đóng góp cho tổ chức trẻ em rồng xanh đã là 1.626 aud.

Đại diện của nhóm new sunlight for children cho biết đến đầu tháng 6, của nhóm đã xét duyệt và hỗ trợ 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường thông qua tổ chức trẻ em rồng xanh và bình định chung tay với tổng số tiền 2.700 aud (hơn 40 triệu vnd). ngoài ra nhóm cũng quyết định dành thêm 1.200 aud cho tổ chức trẻ em rồng xanh để hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn do đại dịch.

Kể từ khi thành lập vào năm 2015, nhóm new sunlight for children hàng năm đều gửi tiền quyên góp được từ các thành viên để làm học bổng hàng tháng cho các em ở các gia đình nghèo hay có hoàn cảnh đặc biệt tại các tỉnh thừa thiên-huế, bắc giang, bình định, hà tĩnh, đà nẵng và thái bình. tính đến cuối năm 2019, tổng số tiền quyên góp và gửi về của nhóm là hơn 35.000 aud (hơn 550 triệu đồng), với 53 em đã nhận được học bổng từ 2-3 triệu đồng mỗi năm và các trường hợp hỗ trợ khẩn cấp khác.

Chị phượng phan hy vọng ý tưởng đi bộ 20.000 bước mỗi ngày trong tháng 6 này của chị không chỉ giúp gây thêm vì trẻ em mà còn tăng thêm nhận thức của cộng đồng người việt tại australia về việc chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở việt nam, nhất là giúp các em được đến trường học.

(theo Nguyễn Minh/Vietnamplus)

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo quốc tế (https://baoquocte.vn/nguoi-phu-nu-di-bo-de-gay-quy-tu-thien-giup-tre-em-ngheo-viet-nam-117172.html)

Tin cùng nội dung

  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Tại sao phụ nữ luôn lép vế hơn ở chốn công sở dù đã nỗ lực rất nhiều. Có thể bởi phái đẹp vẫn mắc phải những sai lầm phổ biến sau đây.
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Cài đai an toàn bảo vệ bạn và em bé khỏi thương tích hoặc Tu vong trong trường hợp bị T*i n*n xe hơi. Bạn nên cài đai an toàn dù ngồi ở bất cứ vị trí nào trong xe.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY