Khoa học hôm nay

Những chiếc sừng và gạc ấn tượng trong vương quốc động vật

Sừng và gạc là phần mở rộng của hộp sọ của động vật và thường chỉ được thấy ở con đực. Mặc dù sừng và gạc trông giống nhau nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa động vật có gạc và động vật có sừng.

Gạc là những cấu trúc phân nhánh, ghép đôi được làm hoàn toàn từ xương và rụng đi hàng năm, trong khi sừng là cấu trúc hai phần không phân nhánh với lõi xương và được bao phủ bởi một lớp vỏ keratin. dù thế nào đi nữa, chiếc mũ đội đầu độc đáo này có vẻ ngoài lộng lẫy và tôn lên một số sinh vật đẹp nhất trong vương quốc động vật .

Dê Nubia

Ảnh minh hoạ.

Rất ít loài động vật có thể sánh được với vẻ đẹp lộng lẫy bằng sừng của dê nubian, một loài dê sống trên sa mạc được tìm thấy ở các khu vực miền núi khô cằn phía bắc và đông bắc châu phi cũng như trung đông.

Cả dê đực và dê cái đều có sừng, nhưng con đực đeo sừng như một huy hiệu danh dự. Đơn độc và nhút nhát, loài này dễ bị tổn thương do số lượng ngày càng giảm.

Linh dương sừng xoắn châu Phi

Còn được gọi là linh dương trắng, loài linh dương này được biết đến nhờ cặp sừng xoắn ốc tuyệt đẹp được tìm thấy ở cả con đực và con cái. Đây là loài lưỡng hình giới tính, linh dương cái nhỏ hơn linh dương đực.

Màu sắc bộ lông phụ thuộc theo mùa - vào mùa đông, bộ lông nâu xám còn chân và phần cơ thể sau có màu trắng, và lông nâu, dài mọc trên đầu, cổ, vai; vào mùa hè, bộ lông trở lại gần như hoàn toàn màu trắng hoặc màu cát vàng. Linh dương sừng xoắn châu Phi là loài linh dương cực kỳ nguy cấp, xuất hiện nhiều ở Bắc Phi, là loài bản địa tại Chad, Mauritania và Niger.

Tuần lộc

Tuần lộc, là một loài hươu được tìm thấy ở vùng lãnh nguyên Bắc Cực, Bắc Âu, Siberia và Bắc Mỹ. Đây là loài thay đổi đáng kể trong màu sắc và kích thước.

Cả hai giới đực cái đều phát triển gạc, mặc dù ở con đực, gạc thường lớn hơn. Có một số ít con cái thiếu gạc hoàn toàn, đây là loài hươu duy nhất mà cả con đực và con cái đều mọc gạc.

Linh dương đỏ

Là loài có màu sắc sặc sỡ nhất trong họ linh dương đầu bò, linh dương đầu bò đỏ cũng có một trong những hình dáng hấp dẫn nhất trong vương quốc động vật, cặp sừng cong phức tạp của cả hai giới mang đến hình dáng cân đối và hấp dẫn tuyệt đẹp. Con hươu đực đỏ coi miền Nam châu Phi là nhà.

Nai sừng tấm

Nai sừng tấm là loài lớn nhất trong số các loài hươu. Những con đực có thể được nhận ra ngay lập tức bởi những chiếc gạc khổng lồ của chúng, có thể xòe rộng 1,82 m từ đầu này đến đầu kia.

Sơn dương đen

Linh dương đen là loài linh dương có nguồn gốc từ Ấn Độ và Nepal. Những con đực có hai tông màu rõ rệt, như thể một nửa bộ lông đen như mực của nó được nhúng vào sữa. Con đực có sừng dài và có hình vòng, con cái cũng có thể phát triển sừng.

Sơn dương

Sơn dương là loài dê hoang dã lớn gần như bị đe dọa có nguồn gốc từ trung á, dãy núi karakorum giáp trung quốc, ấn độ, pakistan và dãy himalaya. những chiếc sừng hình xoắn ốc đặc biệt là đặc điểm độc đáo của sơn dương đực.

Dê núi Alpine

Đúng như tên gọi của nó, dê núi Alpine được tìm thấy ở vùng núi Alps của Châu Âu. Là một loài dê hoang dã, cả dê núi Alpine đực và cái đều có sừng lớn, cong ngược với nhiều đường gờ dọc theo chiều dài của chúng. Tuy nhiên, con đực lớn hơn đáng kể.

Hươu hoang châu Âu

Hươu hoang có nguồn gốc từ Tiểu Á, nhưng ngày nay được tìm thấy trên khắp Châu Âu. Những con hươu hoang có gạc phẳng rộng, lớn nhất trong số những con hươu Thế giới cũ và lớn nhất so với kích thước cơ thể của chúng.

Hươu Chital

Hươu chital, còn được gọi là hươu đốm do có nhiều đốm trắng đánh dấu trên bộ lông của nó, là một loài hươu có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ. Những chiếc gạc lớn hình đàn lia chỉ có ở con đực.

Linh Dương Sable

Cả linh dương đực và cái đều sở hữu những chiếc sừng hình vòng ấn tượng mọc thẳng đứng và cong về phía sau. loài này sinh sống ở thảo nguyên nhiều cây cối rậm rạp ở phía đông và miền nam châu phi, từ phía nam kenya đến nam phi. nó cũng được tìm thấy ở các túi của angola.

Linh dương Đông Phi

Sừng mỏng, thẳng và có vòng tròn của linh dương Đông Phi được tìm thấy ở cả con đực và con cái. Loài linh dương này được tìm thấy ở Đông Phi và được IUCN liệt vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng.

Hươu Đỏ

Gạc của hươu đỏ đực có thể phát triển thành kích thước to lớn vì đây là một trong những loài hươu lớn nhất. Hươu đỏ có nguồn gốc từ hầu hết Châu Âu, Iran và một phần Tây Á, cũng như dãy núi Atlas ở Maroc và Tunisia.

Linh dương Saiga

Thường được mô tả là loài linh dương kỳ lạ nhất thế giới, linh dương saiga ngay lập tức được nhận ra nhờ cặp lỗ mũi phồng lên, cách đều nhau và hướng xuống dưới. Chỉ những con đực mới có sừng dày, có hình vòng, hơi mờ và có màu sáp. Saiga được tìm thấy ở đồng cỏ bán sa mạc ở Trung Á và đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Linh dương khổng lồ

Được IUCN phân loại là loài dễ bị tổn thương, linh dương khổng lồ có nguồn gốc từ các vùng đất từ ​​Sénégal đến sông Nile (họ hàng của nó, linh dương khổng lồ phía tây, đang bị đe dọa nghiêm trọng). Cả hai giới đều có hình dáng điêu khắc tuyệt đẹp, hình xoắn ốc chặt chẽ.

Trâu châu Phi

Loài bò to lớn này có nguồn gốc từ châu phi cận sahara. sừng của nó là đặc điểm đặc trưng của nó: chúng có phần đế hợp nhất, tạo thành một lá chắn xương liên tục trên đỉnh đầu. nó được coi là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất trên lục địa châu phi.

- Video: Kỳ đà dũng cảm ác chiến với báo hoa mai, nhưng cái kết vẫn rất thảm. Nguồn: Latest Sightings.

Theo Đại đoàn kết

Link bài gốc Lấy link

http://daidoanket.vn/anh-nhung-chiec-sung-va-gac-an-tuong-trong-vuong-quoc-dong-vat-5740018.html

Theo Đại đoàn kết

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-chiec-sung-va-gac-an-tuong-trong-vuong-quoc-dong-vat/20231006085325108)

Chủ đề liên quan:

chiếc sừng động vật hộp sọ

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY