Khoa học hôm nay

Những con bò xanh độc lạ trở thành biểu tượng văn hóa

Từng cận kề với nguy cơ tuyệt chủng, những con bò xanh của Latvia, một biểu tượng đáng tự hào của đất nước Baltic, đã trở lại trong vài thập kỷ qua.

Ban đầu chỉ được tìm thấy trên bờ biển Baltic ở vùng Kurzeme, những con bò có da màu xanh nhạt hoặc sẫm màu ngày nay có thể được tìm thấy đang gặm cỏ khắp vùng nông thôn Latvia.

Vào thời Xô Viết, chúng gần như tuyệt chủng, chỉ còn một số mẫu vật sót lại sau quá trình tiêu hủy.

Thậm chí vào năm 2000 chỉ có 18 con bò xanh ở latvia, nhưng ngày nay chúng đã lên tới khoảng 1.500 con. giống bò độc nhất vô nhị hiện được coi là biểu tượng của bản sắc dân tộc.

Truyền thuyết kể rằng những con bò xanh lấy màu từ biển, nhưng thực tế là chúng được sinh ra gần như màu be và dần dần đổi màu khi thời gian trôi qua.

Sắc tố tạo màu xanh đậm cho lông của bò cũng ảnh hưởng đến thịt của động vật, tạo ra thịt bò có màu đặc biệt sẫm và hơi xấu đối với một số người hâm mộ thịt bò.


Loài bò có màu xanh khác lạ ở Latvia.

Bò xanh Latvia sản xuất ít sữa hơn bò trung bình - 5.000 lít/con mỗi năm so với những giống bò phổ biến khác và mặc dù nó được coi là khỏe mạnh và giàu dinh dưỡng hơn nhưng người Liên Xô lại coi đó là một bất lợi.

Không phải là những người đánh giá cao động vật vì những phẩm chất hơn là những khuyết điểm của chúng, người liên xô bắt đầu thay thế bò xanh latvia bằng những giống bò thông thường cho nhiều thịt và sữa hơn.điều này khiến loài bò xanh gần như tuyệt chủng.

May mắn thay, chúng đã được cứu sống. Vào những năm 1970, nhà viết kịch người Latvia Gunars Priede đã cho ra mắt vở kịch “The Blue One”, một thành công vang dội đưa đàn bò xanh Latvia trở lại trong ý thức của công chúng và trở thành biểu tượng của bản sắc dân tộc.

Đến năm 2006, Hiệp hội Bò xanh được thành lập, với mục tiêu chính là cứu giống bò khác lạ này.

Theo AFP, loài bò này dường như cũng có khả năng chống lại virus bạch cầu bò, có thể giúp các nhà khoa học xác định một gen có thể có lợi cho các giống bò khác trong tương lai.

Theo Tuệ An/Giáo dục & Thời đại

Link bài gốc Lấy link

https://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/nhung-con-bo-xanh-doc-la-tro-thanh-bieu-tuong-van-hoa-ax58A0b7g.html

Theo Tuệ An/Giáo dục & Thời đại

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-con-bo-xanh-doc-la-tro-thanh-bieu-tuong-van-hoa/20220130084609656)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY