Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Những kẻ thù giấu mặt trong thực phẩm

Ẩn chứa sau những bó rau, miếng thịt, con cá... là rất nhiều kẻ thù của sức khỏe, đó chính là vi khuẩn, độc tố, nấm mốc, chất phụ gia...
Ẩn chứa sau những bó rau, miếng thịt, con cá... là rất nhiều kẻ thù của sức khỏe, đó chính là vi khuẩn, độc tố, nấm mốc, chất phụ gia...; thiếu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, thiếu lương tâm của người bán hàng... người tiêu dùng đang đối mặt với nhiều nguy hiểm do sử dụng thực phẩm không an toàn. Hiểu rõ những kẻ thù giấu mặt trong thực phẩm cũng là một cách rất tốt để phòng bệnh.

Nhiễm vi khuẩn và độc tố

Tùy mức độ nhiễm khuẩn, người dùng có thể bị rối loạn tiêu hóa hay Tu vong (như nhiễm độc Salmonella, Staphylocoque, Clostridium botulinum). Trong những ngày 30/4 và 1/5 sắp tới, do nhu cầu thực phẩm tăng, cộng với tiết trời nắng nóng, tình trạng ngộ độc càng trầm trọng hơn nếu thực phẩm được chế biến hoặc bảo quản không tốt.

Phụ gia

Để thực phẩm có màu sắc bắt mắt, bảo quản được lâu và tăng độ thơm ngon, người ta dùng thêm chất phụ gia. Các chất phụ gia này nếu kém chất lượng hoặc sử dụng các chất phụ gia công nghiệp, chất không được phép sử dụng sẽ rất có hại cho sức khỏe như gây ung thư. Cái hại này tiến triển âm thầm nhưng chắc chắn, vì thế mức độ nguy hại lại càng cao hơn.

Thu*c trừ sâu

Nguy hiểm hàng đầu đối với sức khỏe chính là dư lượng Thu*c trừ sâu có trong thực phẩm. Nếu dư lượng Thu*c trừ sâu ít nhưng dùng thường xuyên sẽ gây ngộ độc dần dần, dẫn đến ung thư, hủy hoại gan. Nếu dư lượng Thu*c trừ sâu quá nhiều sẽ dẫn đến ngộ độc cấp, thậm chí dẫn đến Tu vong.

Nhiễm ký sinh trùng

Trong thịt, thủy sản và một số loại rau thường có các loại ký sinh trùng đường ruột như giun đũa, giun xoắn, Toxoplasmose, sán lá gan, dị ứng... ký sinh. Nếu ăn phải các thực phẩm nhiễm các ký sinh trùng này người bệnh sẽ bị đau quặn bụng, nôn mửa hoặc tiêu chảy sau vài giờ... thậm chí có trường hợp Tu vong do dị ứng mạnh.

Nấm mốc

thực phẩm để lâu ngày, bảo quản không tốt... là điều kiện rất thuận lợi để nấm mốc sinh sôi và phát triển. Trong số các độc chất từ nấm thì aflatoxin là nhóm độc chất thường gặp trong các loại thực phẩm dùng cho gia súc hoặc cho người như ngũ cốc, bắp... và nhất là đậu phộng để lâu bị mốc. Độc tố này bền với nhiệt, xâm nhập thực phẩm cung cấp cho thú vật nuôi cũng như cho người, tác động lên gan kết hợp với virut viêm gan B làm gia tăng ung thư gan, u gan cấp tính.

Kim loại nặng

Độc hại nhất là thực phẩm nhiễm thủy ngân, mà ở đây là các loại thủy sản. Do hiện tượng tích lũy độc chất, thủy ngân không bị loại ra khỏi cơ thể mà tiếp tục tăng lên theo lượng thực phẩm cung cấp mỗi ngày, hậu quả là bị rối loạn thần kinh (cảm giác đau nhói, mất trương lực cơ, rối loạn phối hợp vận động, giảm thị giác, thính giác...) làm phát sinh một bệnh mới được gọi là hội chứng Minamata.

Nitrit

Chất nitrit rất nguy hiểm, vì nó ngăn cản hoạt động chuyên chở ôxy của hồng cầu.

Ngoài việc tránh chọn nhầm phải các thực phẩm nhiễm khuẩn, nhiễm độc, các bà nội trợ cũng nên tránh các thực phẩm dễ gây độc sau đây:

Sắn (khoai mì) và măng: Đây là hai thực phẩm có chứa axit xyanhydric là chất độc rất mạnh, có thể gây ra cái ch*t nhanh chóng... nếu chế biến không đúng cách. Đề phòng bằng cách không ăn sắn đã chuyển sang màu xanh hay nâu. Trước khi luộc nên bóc bỏ vỏ và cắt hai đầu, rồi ngâm củ trong nước một thời gian để axit xyanhydric hòa tan vào nước. Luộc cho đến khi sôi, mở nắp nồi để hơi axit thoát ra ngoài. Nếu thấy đắng không nên ăn. Cách chế biến măng tươi cũng tương tự: bóc sạch vỏ, ngâm nước một thời gian và luộc thật kỹ (khi luộc nhớ mở vung để axit bay hơi).

Nấm: Nấm là thực phẩm rất giàu chất đạm, chất béo, chất khoáng, chất xơ. Đây cũng là thực phẩm chế biến thành nhiều món ăn ngon và thường có mặt trong các buổi tiệc. Tuy nhiên, nếu ăn phải nấm độc thì hậu họa khôn lường: đau bụng, nôn ói, co giật, có thể dẫn tới Tu vong. Vì thế, tốt nhất chúng ta chỉ ăn các loại nấm biết tên, loại bỏ những loài nấm lạ, nhất là các nấm có màu sắc sặc sỡ.

Thịt cóc: Thịt cóc rất bổ, nhưng cũng là chất độc nếu không biết cách chế biến. Trong mủ cóc, trứng, mật, gan và da cóc có chứa chất độc bufotoxin gây ch*t người. Nên hạn chế ăn thịt cóc, nếu có sử dụng thực phẩm này phải làm sạch, bỏ đầu, 4 chân, lột da, không để chất nhớt dính vào, mổ bụng bỏ hết phủ tạng. Rửa thịt cóc ở vòi nước chảy để loại hết các chất độc còn sót lại.

Cá nóc: Đây là loài cá rất độc, vì thế nên loại bỏ tuyệt đối khỏi thực đơn.

Củ dền: Có chứa rất nhiều chất nitrat-nitrit, vì thế rất dễ gây ngộ độc. Khi bị ngộ độc củ dền, bệnh nhân sẽ bị tím tái toàn thân, khó thở, hôn mê, bất tỉnh.

BS. Nguyễn Minh

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-nhung-ke-thu-giau-mat-trong-thuc-pham-10713.html)

Tin cùng nội dung

  • Có rất nhiều lý do khiến cho nhiều người phải làm việc ban đêm. Tuy nhiên, làm việc thường xuyên về đêm khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bị lão hóa sớm, khả năng miễn dịch giảm, da thô ráp, mắt kém và nhiều triệu chứng xấu khác.
  • Trên các mạng xã hội hiện đang lan truyền với tốc độ chóng mặt bài Thuốc “10 phút khỏi bệnh sởi” nhờ tắm lá, hạt mùi… Tuy nhiên, cả chuyên gia đông y, tây y đều khẳng định, không có cơ sở khoa học với những bài Thuốc dân gian truyền miệng này.
  • Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Bệnh nhân ung thư có thể được điều trị bằng một số loại Thuốc khác nhau. Kết hợp thức ăn và các loại Thuốc có thể làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của các loại Thuốc đó hoặc gây ra những tác dụng phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Nông sản hữu cơ phải được trồng trong điều kiện không sử dụng các chất hóa học và Thu*c trừ sâu. Nông dân phải sử dụng các phương pháp tự nhiên để khống chế các loại côn trùng và cỏ dại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY