Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Những thần đồng Ch?t yểu - (Kỳ 3): Tài năng toán học thành “gái bán hoa” vì áp lực từ gia đình

(MangYTe) - 13 tuổi được nhận vào một trong những trường Đại học danh tiếng nhất nước Anh, Sufiah Yusof từng được mệnh danh là thần đồng toán học. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm thao học, cô đã khiến cho cả thế giới bất ngờ khi lựa chọn bán thân để kiếm sống thay vì theo đuổi học hành.

Năm 1984, sufiah chào đời trong gia đình có bố là người pakistan và mẹ gốc malaysia. bố cô luôn dạy dỗ con cái với một thái độ vô cùng nghiêm khắc và với đầu óc thông minh trời phú, sufiah đạt được nhiều thành tích học tập đáng nể. điều này đã khiến gia đình của sufiah vô cùng tự hào. bố mẹcô từ đó cũng vô cùng tự tin bản thân có thể tạo ra thiên tài chỉ bằng phương giáo dục đặc biệt của mình.

Theo đó, ông farooq – bố của sufiah áp dụng phương pháp giáo dục đầy khắc nghiệt lên 5 người con từ khi chúng chỉ còn là những đứa trẻ tí tuổi. buổi sáng của anh em sufiah bắt đầu bằng nghi thức cầu nguyện theo truyền thống của đạo hồi trước khi bước vào học trong căn phòng lạnh để nâng cao khả năng tập trung. những thú vui giải trí như âm nhạc hay tv đều bị cấm tuyệt tại nhà vì ông farooq cho rằng chúng sẽ gieo vào đầu bọn trẻ suy nghĩ thiển cận, vô ích.

Trong quá trình học tập, ông Farooq còn sử dụng bạo lực để răn dạy các con. Điều này còn phụ thuộc vào tâm trạng của ông. Không ít lần Sufiah và những người anh em của mình bị đánh trong lúc ngủ liên tục bởi những cú đấm thẳng vào mặt. Theo anh trai Sufiah, đây chính là lý do khiến em gái anh luôn muốn bỏ chạy.

Sufiah (đứng giữa) từng là thần đồng toán học của nước Anh.

Bằng sự đào tạo vô nhân tính đó mà vào năm 1997, sufiah yusof bất ngờ nổi lên như một hiện tượng khi được nhận vào học tại đại học oxford danh tiếng tại anh khi chỉ mới 13 tuổi. cô bé được mọi người tung hô là thần đồng toán học với năng lực vượt trội hoàn toàn so với các bạn đồng trang lứa.

Sự tự tin của ông farooq ngày càng được nâng cao khi ngoài sufiah được nhận vào đại học oxford, anh chị cô cũng lần lượt đậu đại học vào năm 12 và 15 tuổi. ông tin chắc bản thân có thể tạo ra nhiều phiên bản thần đồng khác. trong suốt thời gian dài, farooq được tung hô là ông bố mẫu mực, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục với phương pháp giảng dạy thú vị, đạt hiệu quả cao. farooq thường xuyên nhấn mạnh thành tựu của con cái đều do một tay ông dạy dỗ chứ không hề quan tâm đến năng lực thực sự của chúng. chính vậy nên từ nhỏ, anh em sufiah được nuôi dạy như những tác phẩm tiêu biểu để bố chúng có cơ hội đem khoe với thế giới.

Mặc dù thành công ở đại học nhưng đó không phải là mong muốn của Sufiah, cô bé đã chạy trốn khỏi ký túc xá Đại học Oxford. Hai tuần sau, cảnh sát tìm thấy Sufiah đang làm hầu bàn trong một quán cà phê ở Bournemouth, thành phố ven biển miền Nam nước Anh. Dù mọi người ra sức thuyết phục nhưng Sufiah nhất quyết không trở về nhà.

cô cho biết chính áp lực mà bố mẹ dành cho mình đã khiến cô cảm thấy nặng nề và phải bỏ trốn.“tôi đã chịu đựng bạo hành tinh thần lẫn thể xác trong suốt 15 năm”, sufiah tiết lộ cô bé từng có ý định Tu tu vào năm 11 tuổi vì không thể chịu nổi áp lực học hành.sau này, anh trai của sufiah cũng tố cáo anh em cô đã bị cha mẹ lạm dụng, ép buộc quá đáng.

Sufiah chỉ quay lại học tiếp khi có một gia đình khác nhận nuôi. cô dễ dàng hoàn thành chương trình học tại đại học oxford vào năm 2003 nhưng không làm bài thi tốt nghiệp vì bị ốm. năm 2004, ở tuổi 20, sufiah kết hôn với một luật sư thực tập tại oxford, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 13 tháng.\

Chán trường với những áp lực và kỳ vọng, Sufiah từng bỏ học và chọn con đường làm gái M*i d*m.

Sau đó, sufiah trở lại oxford nhưng không còn bất kỳ hứng thú gì với việc học. năm 2003, cô gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với 1 sinh viên ngành luật. yêu nhau chưa đầy 1 năm, cặp đôi quyết định kết hôn. cuộc hôn nhân của 2 con người còn quá trẻ không tránh khỏi mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm và cuối cùng đi đến kết thúc khi chỉ bước sang năm thứ 2 chung sống.

Sufiah hoàn thành các khóa học nhưng không thể tốt nghiệp đại học oxford vì lý do sức khỏe. sau đó, cô nộp đơn vào đại học soas london chuyên ngành kinh tế học. cuộc sống của sufiah dần dần không còn nhận được nhiều sự quan tâm như trước.

Đến 2007, cô được báo chí nhắc đến khi bị phát hiện hành nghề M*i d*m với mức lương 285 usd/giờ và sống trong căn hộ đi thuê ở thành phố manchester. sau khi tung tích bị bại lộ, sufiah không lấy làm bỡ ngỡ mà ngược lại, cô còn đồng ý chụp những bộ ảnh mặc nội y nóng bỏng xuất hiện trên các tạp chí tuần san. tin tức về thần đồng toán học một thời bỗng chốc trở thành gái bán hoa khiến dư luận không khỏi bất ngờ nhưng nhờ đó mà biết được phương pháp đào tạo thiên tài kinh khủng của bố cô, farooq yusof.

Dù được dư luận tìm thấy trong hoàn cảnh khác xa với trí tưởng tượng của mọi người về cuộc đời của một thiên tài nhưng Sufiah không hề cảm thấy ngại ngùng mà ngược lại còn cảm thấy tự hào vì giờ cô có thể sống theo ý mình muốn chứ không như một con rối để mặc cho bố thao túng. Cũng bởi vì cuộc đời trước đây chỉ có học, Sufiah không có lấy một người bạn thân trong suốt cả tuổi thơ.

Chính vậy nên cô không hề hối hận khi quyết định bỏ hết tất cả để nghe theo những gì trái tim mách bảo. Theo truyền thông đưa tin, Sufiah sau đó đã bỏ nghề M*i d*m để trở lại trường học và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cuộc sống hiện tại của Sufiah không được báo chí khai thác nhiều nhưng chắc chắn sau khi thoát khỏi vòng kèm cặp của bố, cô chắc chắn đang sống một cuộc sống rất thoải mái và hạnh phúc.

Câu chuyện của Sufiah mỗi khi nhắc lại đều khiến người ta tiếc nuối. Sự kỳ vọng quá lớn của các bậc phụ huynh đôi khi lại đi chệch hướng, đẩy chính các con của mình vào đường cùng thay vì muốn tốt cho chúng. Hầu hết các chuyên gia tâm lý đều phản đối lối tư duy và phương pháp đào tạo bắt các con “chín ép” của không ít các bậc phụ huynh.

Tiến sĩ Peter Congdon, nhà tư vấn tâm lý giáo dục và giám đốc của Trung tâm quà tặng trẻ em ở Anh khẳng định việc cho những đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi đi học đại học là phá hủy tuổi thơ của chúng. “Theo những gì tôi nghiên cứu thì thiên tài có nhiều ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống, chúng có thể trở thành nhà triết học uyên bác nhưng có không ít lầm đường lỡ bước, sa đà vào những việc làm vi phạm pháp luật”, ông nói.

Vũ Lành (t/h) / Pháp luật Bốn phương

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo pháp luật (https://baophapluat.vn/4-phuong/nhung-than-dong-chet-yeu-ky-3-tai-nang-toan-hoc-thanh-gai-ban-hoa-vi-ap-luc-tu-gia-dinh-560649.html)

Tin cùng nội dung

  • Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình...
  • Chúng ta không thể phủ nhận rằng người cao tuổi (NCT) là một vốn quý, một tiềm năng giàu có về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống... tuy nhiên, sự đóng góp của NCT vẫn chưa được biết đến đầy đủ.
  • Áp lực phải thi đỗ đại học kiến nhiều học sinh lo lắng phải mất ăn mất ngủ... Và khi bị căng thẳng thì có bao câu chuyện đau lòng xảy ra.
  • Chào Mangyte, Hè này tôi đưa gia đình lên Sài Gòn chơi, tiện thể khám sức khỏe tổng quát cho cả nhà luôn. Tôi muốn khám ở BV Hòa Hảo mà nghe nói chỗ đó đông lắm, phải lấy số từ 4h sáng lận, mà ba mẹ tôi cao tuổi rồi. Vậy làm cách nào để gia đình tôi có thể khám bệnh nhanh chóng, tiện lợi nhất? (Công Minh - Bến Tre)
  • Sắp tới Giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ lễ 5 ngày, gia đình tôi muốn đi du lịch kết hợp với khám sức khỏe luôn có được không? Còn 1 tháng nữa nhưng tôi phải lên kế hoạch từ bây giờ. Tôi nên đăng ký ở đâu, nhờ Mangyte hướng dẫn giúp. Xin cảm ơn nhiều! (Phúc Vinh - TPHCM)
  • Sự nhút nhát về lâu dài có thể tước đi nhiều cơ hội trong cuộc sống của trẻ. Trẻ rụt rè có nguy cơ trở thành những người lớn nhút nhát nếu không được khắc phục sớm. Bố mẹ hoàn toàn có thể giúp trẻ điều chỉnh và vượt qua tính nhút nhát. Còn nếu sự nhút nhát của trẻ kéo dài và trầm trọng sẽ phải cần đến sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý.
  • Thực tế có không ít trường hợp bị đột quỵ, ch*t trên bàn game vì chơi quá nhiều. Điều đáng quan tâm là hiện nay số ca bệnh liên quan tới nghiện game ngày một tăng và trẻ hóa.
  • Thay vì bán thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) riêng lẻ, nay người dân muốn mua BHYT phải mua theo hộ gia đình.
  • Kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên là phương pháp xác định thời điểm có thể quan hệ T*nh d*c mà không thể có thai
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY