Kinh tế xã hội hôm nay

Ở Pháp, con trai cũng có quyền được mặc áo màu hồng, chơi búp bê

(Tổ Quốc) - Tại buổi tọa đàm Chuyện gia đình thời hiện đại – Ai cũng có quyền được tổ chức vào sáng 6/11, tại Hà Nội, các chuyên gia giáo dục đã khẳng định Quyền của mỗi thành viên trong gia đình gồm quyền được là chính mình, được lắng nghe, được chia sẻ, được thông cảm và được yêu thương.

Tuyên bố về quyền là bộ sách Pháp làm thay đổi suy nghĩ và những định kiến vốn có về quyền của mỗi người trong cuộc sống. Bộ sách sẽ mang đến cho độc giả hàng loạt quyền rất gần gũi trong cuộc sống, nhằm nhắc nhở rằng việc tôn trọng sự bình đẳng giữa tất cả mọi người là vô cùng cần thiết trong xã hội hiện đại. Có thể coi bộ sách là một tham khảo cho mỗi gia đình.

Ở Pháp, con trai cũng có quyền được mặc áo màu hồng, chơi búp bê - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Chẳng hạn, bố, giống như mẹ, có quyền không hoàn hảo, hay lầm bầm khi con tè dầm, quyền làm "gà trống nuôi con, quyền không thích thể thao, không biết sửa chữa và cũng chẳng cần cơ bắp. bố có quyền sống hạnh phúc như trong câu chuyện tình yêu mà mình hằng mong ước… còn mẹ cũng có quyền biết sửa xe đạp, tỏa sáng trong công việc…

Con trai, giống như con gái, cũng có quyền khóc nhè, chơi búp bê, mặc quần áo màu hồng, học giỏi môn tập đọc, có quyền thoát khỏi gánh nặng trở thành siêu anh hùng! con gái, giống con trai, có quyền được được nghịch ngợm, có quyền chọn nghề nghiệp mình yêu thích, tự do thoát khỏi cái mác công chúa…

Theo ts giáo dục nguyễn thị bích thủy - giảng viên khoa các khoa học giáo dục trường đh giáo dục, đh quốc gia hà nội thì quyền của mỗi thành viên trong gia đình tạo nên giá trị nền tảng cho sự tồn tại bền vững của một gia đình. đó là giá trị yêu thương, chia sẻ, tôn trọng và thấu hiểu. từ những giá trị này, sẽ tạo sự kết nối để thành viên trong gia đình hiểu được quyền, vai trò của mỗi thành viên. mỗi người biết rằng bố, mẹ hay anh chị em có những quyền nào và bản thân mình có quyền đến đâu để cư xử trên cơ sở đó. theo ts thủy thì những quyền này là quyền đến từ tự nhiên, tự nguyện trên cơ sở chia sẻ, yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu, không phải cần một ai đó bên ngoài phải công nhận.

Đồng quan điểm này, nhưng ông Võ Khánh Linh - TS Luật học, công tác Khoa Chính trị học, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam lưu ý thêm việc được là chính mình nhưng phải tôn trọng quyền của người còn lại. Tự do thoải mái để phát triển cá nhân nhưng không thể vi phạm vào quyền của người khác. Trong gia đình, bố mẹ là người lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn phải là người có trách nhiệm hiểu quyền của bố, mẹ, con cái từ đó cung cấp cho con cái quyền. Qua đó, hình thành lối sống văn hóa trong gia đình văn minh, hiện đại và tôn trọng quyền tự do cá nhân mỗi người./.

Hà Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/o-phap-con-trai-cung-co-quyen-duoc-mac-ao-mau-hong-choi-bup-be-2020110616370037.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY