Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Quả nho tử thần khiến đứa trẻ 4 tuổi Tu vong chỉ sau 20 phút thiếu oxy lên não

Hóc nghẹn được xếp vào danh sách những T*i n*n hàng đầu ở trẻ em, trong những trường hợp nguy hiểm có thể gây Tu vong cho trẻ.

Theo một báo cáo gần đây từ đài phát thanh nhk của nhật bản, một cậu bé 4 tuổi đang học ở

Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết, não của cậu bé bị

Bé trai 4 tuổi Tu vong sau khi bị hóc nho, cảnh báo những loại thực phẩm dễ khiến trẻ bị hóc - Ảnh 1.

Cậu bé 4 tuổi đã Tu vong vì

Sở cảnh sát thủ đô tokyo kết luận rằng cậu bé lẽ ra đã bị

Oka mayumi cũng đã chia sẻ 1 đoạn video trên twitter. đoạn video ngắn chỉ 9 giây hướng dẫn cách cắt một

Tự động phát sau

3

Current Time0:00

/

Duration0:09

Hướng dẫn cách cắt nho cho trẻ ăn để đảm bảo an toàn

00:00:09

Hướng dẫn cách cắt nho cho trẻ ăn để đảm bảo an toàn.

Theo một cuộc khảo sát của cơ quan các vấn đề người tiêu dùng hoa kỳ, từ năm 2010 đến năm 2014, 17% trường hợp

Ngoài quả nho, những loại thực phẩm dưới đây cũng khiến trẻ dễ bị hóc:

Xúc xích

Bé trai 4 tuổi Tu vong sau khi bị hóc nho, cảnh báo những loại thực phẩm dễ khiến trẻ bị hóc - Ảnh 2.

Các chuyên gia cho biết, những những loại thực phẩm có hình ống như xúc xích ngay cả khi được thái miếng cũng dễ khiến trẻ bị hóc nghẹn, đặc biệt đối với bé dưới 3 tuổi. Vì vậy, để phòng hóc nghẹn cho trẻ, mẹ có thể hạn chế xúc xích trong khẩu phần ăn của con. Nếu bé vẫn ưa thích món này, mẹ hãy thái hạt lựu rồi cho bé ăn để con dễ nhai hơn và đề phòng bị nghẹn.

Kẹo

Bé trai 4 tuổi Tu vong sau khi bị hóc nho, cảnh báo những loại thực phẩm dễ khiến trẻ bị hóc - Ảnh 3.

Chỉ nên cho bé ăn kẹo khi có sự kiểm soát của người lớn (Ảnh minh họa)

Các loại kẹo như: Kẹo cứng, kẹo cao su, kẹo dẻo… dù có là món khoái khẩu của trẻ mẹ cũng không nên cho trẻ ăn nhiều bởi có nguy cơ cao bị hóc nghẹn. Lựa chọn an toàn hơn cả khi cho trẻ ăn thực phẩm này là kẹo dẻo. Tuy nhiên, mẹ chú ý chọn kẹo mềm và có hình tròn để bé dễ nuốt hơn đồng thời tránh bị mắc ở cổ họng, tốt hơn hết chỉ nên cho bé ăn kẹo khi có sự kiểm soát của người lớn.

    Các loại hạt

    Đậu phộng, bắp, đậu có kích cỡ khá lớn và hình dáng thuôn dài, khiến trẻ khó nhai bằng răng sữa, đặc biệt là khi bé chưa đủ răng nên rất dễ bị trôi tuột vào cổ họng và mắc kẹt trong cổ. Bởi vậy, mẹ chỉ nên cho trẻ ăn những loại hạt này khi có kiểm soát của người lớn nhé!

    Bỏng ngô

    Theo các chuyên gia thì không được đưa bỏng ngô cho trẻ dưới 4-5 tuổi. Bởi trẻ nhỏ chưa thể nhai kỹ bỏng ngô tới độ khiến nó mềm hoàn toàn và không gây hại cho cổ họng. Đặc biệt có rất nhiều vụ T*i n*n thương tâm xảy ra vì trẻ bị nghẹn bỏng ngô.

    Quả táo

    Bé trai 4 tuổi Tu vong sau khi bị hóc nho, cảnh báo những loại thực phẩm dễ khiến trẻ bị hóc - Ảnh 4.

    Khi cho trẻ ăn táo, mẹ nên bổ thành miếng nhỏ hoặc xay làm sinh tố (Ảnh minh họa)

    Lớp vỏ khô và ruột cứng của táo có thể khiến táo dễ dàng mắc kẹt trong miệng và khó đẩy xuống hết cổ họng. Vì thế, khi cho trẻ ăn táo, mẹ nên bổ thành miếng nhỏ hoặc xay làm sinh tố cũng đều ngon và đảm bảo được tính an toàn.

    Thạch rau câu

    Thạch rau câu là món ăn rất được trẻ nhỏ yêu thích. Tuy nhiên chính món ăn lại luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến trẻ dễ bị hóc. Bởi vì đa phần thạch rau câu thường rất trơn, nếu khi ăn trẻ không để ý sẽ khiến miếng thạch lọt xuống họng gây hóc.

    Quả nho

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/qua-nho-tu-than-khien-dua-tre-4-tuoi-tu-vong-chi-sau-20-phut-thieu-oxy-len-nao-20201106161748704.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung