Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Số ca nhiễm mới tại Italia thấp nhất trong hơn 1 tháng

Dân trí Italia ngày 15/4 ghi nhận số mắc Covid-19 mới thấp nhất kể từ ngày 13/3, trong khi số ca Tu vong vẫn tiếp tục tăng lên. Ranh giới sống - ch*t bên trong các bệnh viện Italia Những cái ch*t “ngoài sổ sách” ở Italia Chuyên gia Pháp nêu 3 điều kiện cần để các nước châu Âu dỡ bỏ phong tỏa

Reuters dẫn thông báo của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia ngày 15/4 cho biết nước này ghi nhận thêm 2.667 ca mắc Covid-19 mới, giảm so với 2.972 ca một ngày trước đó. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất tại Italia kể từ ngày 13/3.

Tổng cộng, số ca mắc Covid-19 tại Italia đã tăng lên tới 165.155 trường hợp, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Italia ngày 15/4 cũng có thêm 578 ca Tu vong vì Covid-19, giảm so với 602 ca một ngày trước đó. Tổng số ca Tu vong kể từ khi dịch bùng phát tại Italia từ ngày 21/2 đến nay lên tới 21.645 người.

Italia hiện là nước có số người ch*t vì Covid-19 cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

3.079 ca bệnh được chăm sóc tích cực tại Italia vào ngày 15/4, giảm so với 3.186 người một ngày trước đó. Đây là ngày giảm thứ 12 liên tiếp về số bệnh nhân chăm sóc tích cực tại Italia. Trong khi đó số người bình phục tính đến ngày 15/4 là 38.092, tăng gần 1.000 người so với ngày trước đó.

Mặc dù vẫn gia hạn phong tỏa toàn quốc, song Italia bắt đầu nới lỏng hạn chế tại một số khu vực khi số ca nhiễm mới có xu hướng giảm dần.

Các hiệu sách, cửa hàng giặt là, văn phòng phẩm và quần áo trẻ em đã mở cửa trở lại tại một số khu vực ở Italia. Các công nhân làm việc trong ngành lâm nghiệp cũng được phép làm việc trở lại.

Ngoài ra, các nhà máy sản xuất máy tính và thiết bị công nghệ thông tin cũng nối lại hoạt động, khi Italia chuẩn bị bước vào giai đoạn hai của cuộc khủng hoảng dịch bệnh, dự kiến bắt đầu sau khi lệnh phong tỏa hiện tại kết thúc vào ngày 4/5.

Hơn 17.000 người ch*t tại Pháp

Người đứng đầu cơ quan y tế Pháp Jerome Salomon ngày 15/4 cho biết nước này ghi nhận tổng cộng 17.167 ca Tu vong vì Covid-19 tại các bệnh viện và viện dưỡng lão. Con số này tăng vọt so với 15.729 ca Tu vong được ghi nhận một ngày trước đó.

Tuy nhiên ông Salomon cho biết sự chênh lệch giữa hai con số này không phản ánh số ca Tu vong trong ngày tại Pháp, do quá trình đối chiếu dữ liệu bị hoãn lại từ cuối tuần trước.

Số ca mắc Covid-19 tại Pháp được ghi nhận đến ngày 15/4 là 147.863 trường hợp, cao thứ 4 thế giới.

Theo ông Salomon, số bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại các bệnh viện trong ngày 15/4 thấp hơn 513 ca so với một ngày trước đó. Đây được cho là tín hiệu tích cực về tình hình dịch bệnh tại Pháp.

Một tín hiệu khả quan khác là tổng số bệnh nhân Covid-19 cần chăm sóc tích cực tại Pháp giảm ngày thứ 7 liên tiếp. Hiện vẫn còn 6.467 ca bệnh nghiêm trọng đang được chăm sóc tích cực tại Pháp, giảm so với 6.730 ca một ngày trước đó.

“Số ca chăm sóc tích cực giảm nhẹ”, ông Salomon nói, đồng thời cho biết một số khu vực như đông Pháp hay vùng Paris vẫn đang chịu sức ép về dịch bệnh.

Bộ Quốc phòng Pháp ngày 15/4 thông báo 668 thủy thủ, tương đương 1/3 trong tổng số gần 2.000 thủy thủ, trong nhóm tác chiến tàu sân bay Charles-de-Gaulle và các tàu hộ tống được xác nhận mắc Covid-19. 1/3 trong số này đang được điều trị tại các bệnh viện và có một trường hợp cần chăm sóc tích cực.

Tính đến nay, 1.767 thủy thủ thuộc nhóm tác chiến trên đã được xét nghiệm, trong đó phần lớn là thủy thủ trên tàu sân bay Charles-de-Gaulle.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Pháp quyết định đưa tàu sân bay Charles-de-Gaulle trở về sớm 10 ngày sau khi tàu được triển khai tới Đại Tây Dương và xuất hiện các thành viên thủy thủ đoàn có triệu chứng nhiễm bệnh.

Pháp đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/3 và dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 11/5.

Một số nước châu Âu tiếp tục ghi nhận thêm các ca Tu vong và mắc Covid-19 trong ngày 14/4.

Tây Ban Nha hiện là ổ dịch lớn thứ 2 châu Âu với 18.812 ca Tu vong và 180.659 ca mắc Covid-19.

Số người ch*t tại Anh đã lên tới hơn 12.868 người, trong khi số ca nhiễm cũng vượt 98.476 người.

Đức cũng có tới 3.804 ca Tu vong và 134.753 ca mắc Covid-19.

BỉHà LanThụy Sĩ, Thụy Điển lần lượt ghi nhận số ca Tu vong vì Covid-19 là 4.440, 3.134, 1.239 và 1.203 người.

Thành Đạt

Theo Reuters, AFP

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/the-gioi/so-ca-nhiem-moi-tai-italia-thap-nhat-trong-hon-1-thang-20200416084007508.htm)

Tin cùng nội dung

  • Các bệnh nhiễm trùng lây qua đường T*nh d*c (STIs) có tác động lớn tới sức khỏe T*nh d*c và sinh sản và gây ra gánh nặng bệnh tật. Tờ PLOS ONE chỉ ra rằng ước tính trên toàn cầu có khoảng 367 triệu ca mắc mới mỗi năm 1 trong 4 STIs: chlamydia, lậu, giang mai và nhiễm trichomonas.
  • Ngày 20/9, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, vừa cứu thành công một bé trai 1 tháng tuổi bị thiếu vitamin B1 thể suy tim, là con của anh V.X.Th (trú xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
  • Là một BS phẫu thuật, dù rằng đã nỗ lực hết sức, nhưng rất nhiều lần tôi đành phải ngậm ngùi đặt dao xuống, bất lực nhìn người bệnh quằn quại trong đau đớn chỉ vì BN suy gan nặng. Thật đáng buồn là tất cả các trường hợp tôi gặp đều có cùng một nguyên nhân: bia và rượu.
  • Hãng hàng không Vietjet Air vừa có văn bản khẩn gửi Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore có biện pháp hỗ trợ do có tới hơn 1.500 hành khách là người Việt của hãng này bị nhà chức trách Singapore từ chối nhập cảnh.
  • Dù chơi không đến nỗi nào song đội ĐKVĐ châu Phi Nigeria đã phải rời World Cup từ vòng 1/8 sau trận thua Pháp với tỷ số 2-0.
  • Mới đây, báo chí nước ngoài có đưa tin về nguy cơ đột tử của Thu*c domperidone. ứng xử trước các thông tin trên như thế nào?
  • Nam và bạn gái đã phượt qua hàng chục địa danh nổi tiếng châu Âu, tham quan đấu trường La Mã, tháp Eiffel hay dạo biển Hy Lạp.
  • Chuyến tàu đưa tôi về miền Nam nước Pháp, nơi tôi được học tập trong môi trường y tế thuộc loại tốt nhất thế giới,
  • Chi phí cho 1 tuần nghỉ lễ ở Italia cho cả gia đình 4 người tương đương với ba tháng ròng dành dụm từ một đầu lương của chồng. Nhưng cuối cùng “mụ vợ” cũng phải thừa nhận rằng chuyến đi đã xứng đáng tới từng đồng xu lẻ.
  • Bất lực, hay còn gọi là rối loạn cương dương, là một chứng bệnh đang có xu hướng gia tăng và làm khổ tâm khoảng 300 triệu nam giới trên toàn thế giới.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY