Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Số người già nhập viện tăng vọt

Hà Nội-Lượng bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương tăng đến 100%, nhiều nhất so các đợt lạnh trước.

Bác sĩ nguyễn danh cường, bệnh viện lão khoa trung ương, cho biết nhiệt độ miền bắc vài ngày gần đây chỉ từ 8 đến 10 độ c, khiến nhiều người già nhập viện. số bệnh nhân mỗi ngày hiện nay khoảng 50-60, tăng gấp đôi so với bình thường. trong đó, 1/3 bệnh nhân bị đột quỵ não, còn lại mắc các vấn đề về hô hấp, tim mạch.

Ngày 11/1, các bác sĩ bệnh viện cai máy thở cho một nam bệnh nhân 71 tuổi, tiền sử bệnh phổi mạn tính. Người này vài ngày trước được bệnh viện tỉnh chuyển đến Lão khoa Trung ương do suy hô hấp, khó thở. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Đột quỵ cho bệnh nhân thở máy xâm nhập để hỗ trợ hô hấp do không tự thở được. Hiện ông được cai máy thở, tỉnh táo hơn nhưng vẫn phải điều trị lâu dài do tiền sử bệnh phổi nặng, khả năng hồi phục chậm.

Ngày 11/1, bệnh nhân đã cai máy thở, tiếp tục điều trị tại khoa Cấp cứu Đột quỵ, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Ảnh: Thùy An.

Khoa hô hấp, bệnh viện đại học y hà nội, một tuần qua cũng liên tục tiếp nhận nhiều người nhập viện do các bệnh lý về hô hấp. số bệnh nhân tăng trung bình 30% so với ngày thường, chủ yếu là người già, trẻ nhỏ, người có sức đề kháng kém, bác sĩ lê hoàn, phó khoa nội tiết, hô hấp cho biết.

Ba phòng khám hô hấp phải hoạt động liên tục để tiếp nhận người đến khám do nhiễm trùng hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hoặc lên cơn hen cấp tính, phổi tắc nghẽn mạn tính...

Số lượng bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Trung ương cũng tăng mạnh trong đợt rét. Thông thường, mỗi tháng khoa tiếp nhận khoảng 170 lượt người điều trị nội trú, hiện tại hơn 220 lượt người mỗi ngày.

Thạc sĩ vũ văn thành, trưởng khoa bệnh phổi mạn tính, cho biết hầu hết bệnh nhân nhập viện ngày qua đểu trong tình trạng nặng, nhiều bệnh nhân suy hô hấp phải hỗ trợ thở máy, thở oxy. nhóm dễ bị tổn thương nhất là người già.

"bệnh nhân nhập viện gia tăng do nhiều tác nhân, trong đó thời tiết là một trong những yếu tố làm kịch phát các bệnh về hô hấp như hen phế quản, co thắt phế quản mạn tính", bác sĩ thành nói.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Lão khoa, ngày 11/1. Ảnh: Thùy An

Theo bác sĩ, năm nay dịch Covid-19 bùng phát nên bệnh nhân đến khám phải qua sàng lọc kỹ, không đổ ồ ạt lên bệnh viện tuyến trung ương như trước. Ngoài ra, thời tiết lạnh, bệnh nhân nhẹ ngại đi khám, khi nặng hơn mới đến viện điều trị nên số lượng người đến khám ngoại trú giảm song bệnh nhân nội trú nặng lại có xu hướng tăng nhẹ.

Các bệnh người già thường gặp làtrong đó viêm khớp gối nhiều nhất do sự tuần hoàn của các mạch máu đi nuôi cơ thể kém hơn. ngoài ra, người già dễ bị cứng khớp, khó cử động khớp cổ tay, bàn tay, cổ chân. để giảm đau, cần xoa bóp nhẹ nhàng và thường xuyên vận động.

như viêm mũi họnggây ra những cơn ho, có thể gây đau. bệnh vrất nguy hiểm với người già bởi dấu hiệu lâm sàng không đặc trưng. nhiều trường hợp bị cảm, cúm có thể dẫn đến viêm phổi và suy hô hấp nặng. người hút Thu*c lá, Thu*c lào, uống rượu, bia nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn.

cũng phổ biến hơn ở người cao tuổi do sức đề kháng kém và hệ miễn dịch thấp hơn. Dấu hiệu của nhiễm trùng như mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, sốt, ớn lạnh, đau nhức... Bệnh có thể lây qua đường hô hấp, phân, T*nh d*c, ăn uống, tiếp xúc bằng miệng.

Bác sĩ khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết như hiện nay, người cao tuổi nên hạn chế ra ngoài và luôn đảm bảo cơ thể được giữ ấm. Khi ngủ dậy, cần khởi động dần dần để cơ thể làm quen với môi trường. Thường xuyên vệ sinh họng và môi trường sạch sẽ, tránh bụi bặm trong nhà để hạn chế tình trạng nhiễm trùng khi mắc bệnh.

Sử dụng khẩu trang khi đi đường hoặc khi tiếp xúc với môi trường nhiều khói bụi. Hạn chế lưu thông những lúc đường đông, tránh khu vực thường bị ô nhiễm. Tập luyện thể dục phù hợp, nâng cao sức khỏe, cải thiện sức đề kháng. Hạn chế tập lúc sáng sớm hay tập luyện quá sức để tránh nguy cơ nhiễm lạnh hoặc đột quỵ.

Tránh tâm lý chủ quan, dùng Thu*c không điều độ, tự ý bỏ Thu*c hoặc trì hoãn so với ngày thường. Gia đình cần chú ý và nhắc nhở người cao tuổi sử dụng Thu*c đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ tránh bệnh nặng hơn.

Thùy An - Lê Nga

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/nguoi-gia-o-at-nhap-vien-do-lanh-4219148.html)

Tin cùng nội dung

  • Khi nói đến sữa, đa phần mọi người chỉ quan tâm đến chọn sữa cho trẻ em. Những thắc mắc liên quan đến uống sữa làm sao cho khoẻ cũng chỉ nhằm đến trẻ sơ sinh hay đang tuổi ăn, tuổi lớn mà ít khi lưu tâm đến người già.
  • Mặc dù chỉ chiếm hơn 10% tổng dân số thế giới, nhưng người già lại sử dụng một lượng Thuốc gần tương đương với những người trẻ tuổi. Nguyên nhân là do người già thường mắc đồng thời nhiều loại bệnh và gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe do quá trình lão hóa,
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
  • Ngoài nguyên nhân S*nh l*, hiện tượng điếc ở người già còn có liên quan đến việc ăn uống không hợp lý, nếu điều chỉnh có thể đề phòng được.
  • Bố tôi gần đây thường bồn chồn, mất ngủ, chán ăn, không vui vẻ, có suy nghĩ tiêu cực. Nghe nói đây là triệu chứng trầm cảm ở người già.
  • Trầm cảm là rối loạn tâm thần phổ biến nhất ở người cao tuổi. Tuy nhiên, biểu hiện lâm sàng của trầm cảm ở người cao tuổi có những sắc thái riêng.
  • Hội chứng tâm thần mà người có tuổi thường cho biết ở bệnh viện hay hiệu Thu*c là chứng trầm cảm (chiếm khoảng 13-20%).
  • Ths.BS Phạm Ngọc Thạch, phó khoa Ngoại Niệu, bBV Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết, trong thời gian gần đây, đơn vị này liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ  bí tiểu vì sỏi thận.
  • Ông cháu hay bị trướng bụng, mệt mỏi, táo bón liên tục dù đã được ăn với chế độ nhiều rau xanh, mẹ cũng đã thêm khoai lang vào bữa ăn của ông nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.
  • Tôi năm nay 68 tuổi, nặng 68 kg, thường xuyên bị nặng ngực và bị tăng huyết áp (15,6). Trước tôi đã khám khoa tim mạch, các BS đều kết luận tôi bị thiếu máu cơ tim có cho toa uống Thu*c nhưng chứng nặng ngực và đau âm ỉ lồng ngực vẫn không giảm. Vậy tôi xin hỏi: