Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Sốc phản vệ do ong đốt

Hà Giang-Bệnh nhân 23 tuổi sau khi bị ong đốt có biểu hiện tinh thần hoảng loạn, đau buốt tại vết đốt, mẩn đỏ toàn thân, choáng váng, khó thở.

Bệnh nhân được đưa vào khoa hồi sức tích cực và chống độc, bệnh viện đa khoa khu vực bắc quang, cấp cứu. các bác sĩ ngày 21/7 cho biết bệnh nhân có biểu hiện của sốc như chức năng trao đổi oxy kém, tụt huyết áp, nhịp tim chậm. bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 do côn trùng đốt.

Kíp cấp cứu nhanh chóng hồi sức cho người bệnh, xử trí ngay các biểu hiện sốc phản vệ bằng cách cho thở oxy, dùng adrenalin và kết hợp Thu*c giảm đau. sau 30 phút, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Ong có rất nhiều loài, trong đó ong bò vẽ, ong bắp cày là loài có độc tính cao.

Theo các bác sĩ, sốc phản vệ khi ong đốt có thể xảy ra rất sớm hay đôi khi muộn hơn sau một vài giờ. khi đã xảy ra sẽ diễn tiến rất nhanh, trong vòng 1-2 phút sau khi bị ong đốt, nạn nhân có thể nguy kịch.

Các triệu chứng sốc là mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, khó thở, tức ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt, vật vã kích thích, có thể có tiếng thở rít, rối loạn ý thức, hôn mê, thậm chí Tu vong. Nọc ong gây tổn thương tế bào cơ thể như tiêu cơ, hoại tử cơ vân cấp, suy thận cấp, tổn thương đa cơ quan...

Ngay khi có biểu hiện bất thường sau khi tiếp xúc với dị nguyên như mẩn ngứa, khó thở, đau bụng, nôn, tiêu chảy, tụt huyết áp, choáng váng... đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. tuyệt đối không tự ý dùng Thu*c chống dị ứng, tránh những biến chứng đáng tiếc.

Vào mùa ong sinh sản, nên tránh những khu vực cây cối nhiều hoa (như nhãn, vải...) nơi ong hay làm tổ. Phá bỏ những tổ ong nơi có nhiều người qua lại, không để ong làm tổ trong nhà. Khi phải tiếp xúc với ong, nên mang đủ trang bị phòng tránh như quần áo dày, mũ trùm đầu, kính...

Thúy Quỳnh

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/soc-phan-ve-do-ong-dot-4133605.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY