Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Sớm khởi công BV Nhi Trung ương Đà Nẵng vốn đầu tư 100 triệu USD

Dự kiến ngày 29/3/2020, Bệnh viện Nhi Trung ương (TƯ) Đà Nẵng được khởi công tại KCN An Đồn (Đà Nẵng) với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD.

Ngày 18/12, lãnh đạo Công ty CP Vật liệu xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng (thuộc Tập đoàn Thành Đạt) - chủ đầu tư dự án Bệnh viện Nhi T.Ư Đà Nẵng xác nhận: Dự án đang được tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, để sớm khởi công vào đúng dịp 29/3/2020 tới, nhằm kỷ niệm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975) và chào mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Cộng hòa Sec.

Đầu tư hiện đại, hợp tác chiến lược

Trước đó, tháng 12/2019, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký quyết định phê duyệt điểu chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đất khu công nghiệp An Đồn để làm Bệnh viện Nhi TW Đà Nẵng, với diện tích gần 5,27 ha. Đây là vị trí trung tâm quận, nằm “vùng lõi” khu vực đông dân cư, du lịch sầm uất… Theo chủ đầu tư, dự án có quy mô 500 giường, phân kỳ 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 100 triệu USD. Trong đó, giai đoạn 1 có công suất 260 giường và khánh thành vào năm 2022, sau 2 năm triển khai. Giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư 240 giường.

Đặc biệt, dự án có sự hợp tác giữa chủ đầu tư với Bệnh viện Nhi TƯ và sự hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ y tế, xây dựng Trung tâm đào tạo bác sĩ chuyên khoa nhi của Cộng hòa Sec. Qua đó, phía đối tác Sec hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao các lĩnh vực hiện đại trên thế giới như tế bào gốc, một số thiết bị y tế hiện đại...

Việc hợp tác với Bệnh nhi TW cũng được Bộ Y tế có văn bản số 881 (tháng 2/2018) đồng ý về chủ trương hợp tác giữa Bệnh viện nhi TƯ và chủ đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Mới đây, trong văn bản trình Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ Lê Thanh Hải thông tin, mô hình hợp tác được xây dựng trên cơ sở nhà đầu tư sẽ góp vốn bằng đất, cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tài chính. Bệnh viện Nhi TƯ góp vốn bằng giá trị thương hiệu, tham gia tư vấn xây dựng bệnh viện theo quy mô hiện đại góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh…

Chính sự hợp tác này, dự án Bệnh viện Nhi TƯ Đà Nẵng kỳ vọng được thiết kế theo kinh nghiệm từ các công trình bệnh viện tiên tiến trên thế giới, hệ thống trang thiết bị, công nghệ hiện đại qua sự hỗ trợ của Sec và được vận hành bởi đối tác Bệnh viện Nhi TƯ hàng đầu Việt Nam.

Ông Hoàng Văn Cúc, Trưởng ban QLDA cho hay: Khác với các công trình bệnh viện truyền thống trước nay, Bệnh viện nhi TƯ Đà Nẵng tập trung tạo không gian xanh, thân thiện cho các cháu. Ngoài hệ thống phòng chuyên môn, chức năng, bệnh viện có công viên, trưng bày các ảnh tượng danh nhân, nhân vật nổi tiếng trên thế giới; nơi bệnh nhi trải nghiệm, phát triển ước mơ của mình…

Bên cạnh đó, điểm nhấn dự án còn có cả sân đỗ cho trực thăng để phục vụ công tác khám chữa bệnh; đầu tư nhiều thiết bị y tế hiện đại, hiếm có tại Việt Nam, như máy thở và lồng ấp cho trẻ thiếu tháng của Nhật, Trung tâm tế bào gốc; Đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao…

Công trình ý nghĩa, cấp thiết đầu tư

Theo ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Đạt, dự án đang được tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, để sớm khởi công vào đúng dịp 29/3/2020 tới, nhằm kỷ niệm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975) và chào mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Cộng hòa Sec.

Suốt chiều dài thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hai nước Việt Nam - Cộng hòa Sec phát triển lên tầm cao mới, với các cuộc viếng thăm chính thức cấp cao của các vị lãnh đạo 2 Nhà nước. Gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam tháng 6/2017 của Tổng thống Cộng hòa Sec Milos Zeman và chuyến thăm Cộng hòa Sec tháng 4/2019 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Hiện, Cộng hòa Sec là bạn hàng lớn của Việt Nam tại Châu Âu, đứng khoảng thứ 42 trên tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, với 38 dự án tổng số vốn đăng ký 90 triệu USD...

Lãnh đạo Tập đoàn Thành Đạt nhấn mạnh: Ngoài các dự án đầu tư vào Việt Nam nói chung, công tác hỗ trợ y tế luôn được Sec chú trọng; đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực y tế. Với dự án Bệnh viện Nhi TƯ Đà Nẵng, đối tác Sec hỗ trợ Trung tâm đào tạo bác sĩ chuyên khoa Nhi, với mục tiêu xây dựng “trung tâm” đế kết nối đào tạo, truyền nghề, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực y tế trên địa bàn và khu vực.

Hiện phía đối tác Sec có thư của Phó chủ tịch thứ nhất Hạ viện nước Công hòa Sec gửi cho Chủ tịch Quốc hội Việt Nam về việc hỗ trợ triển khai dự án Bệnh viện Nhi TƯ Đà Nẵng. Trong năm 2019, đoàn công tác Phó chủ tịch hạ viện nước Cộng hòa Sec sang thăm và làm việc với lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án…

Đáng kể, dự án Bệnh viện Nhi TƯ Đà Nẵng được sự đồng thuận lớn từ cơ quan trung ương đến địa phương trong bối cảnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, và tình trạng “quá tải” bệnh nhi tại các cơ sở y tế hiện nay.

Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ Lê Thanh Hải trong Văn bản số 1566/TTr trình Bộ Y tế nhấn mạnh: việc hợp tác, xây dựng Bệnh viện Nhi TƯ Đà Nẵng nhằm đẩy mạnh chủ trương của Đảng về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030; kêu gọi nguồn lực đầu tư y tế; qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho trẻ em cũng như xây dựng cơ sở đào tạo bác sĩ chuyên khoa nhi tại Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung- Tây Nguyên nói chung; giảm tải cho các bệnh viện trong khu vực.

Theo Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Yến, Đà Nẵng ban hành chủ trương xã hội hóa công tác y tế, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở khám chữa bệnh, góp phần vào công tác khám chữa bệnh cho nhân dân thành phố và khu vực. Việc xây dựng Bệnh viện Nhi TƯ Đà Nẵng phù hợp chủ trương và góp phần vào công tác chăm sóc y tế cho trẻ em tại Đà Nẵng và khu vực lân cận…

Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Nguyễn Út cho hay: Hiện nay, tại Đà Nẵng có 1 bệnh viện Phụ sản - Nhi (thuộc tuyến tỉnh) gồm 1.200 giường kế hoạch, trong đó bệnh nhi gần 750 giường. Nhưng thực tế do số lượng bệnh nhi tăng nên thường xuyên quá tải và số giường thực kê hơn 1.100 giường, đặc biệt khi có dịch, công suất sử dụng giường bệnh lên cao. Việc sớm đầu tư xây dựng bệnh viện Nhi T.Ư góp phần cho trẻ em tại Đà Nẵng và khu vực lân cận được hưởng lợi từ công tác chăm sóc, điều trị chất lượng cao.

Theo bà Lê Thị Kim Phượng, Phó giám đốc Sở KH&ĐT Đà Nẵng, việc xây dựng bệnh viện Nhi TƯ tại Đà Nẵng góp phần giảm tải cho bệnh viện Phụ sản - Nhi, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng.

Xây dựng Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo

Lãnh đạo tập đoàn đầu tư đa ngành, nhiều năm nay, ông Nguyễn Đình Chiến- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Đạt luôn ấp ủ triển khai Bệnh viện Nhi với mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc, điều trị cho trẻ nhỏ. “Trẻ em là tương lai đất nước. Nếu “cái mầm, cái gốc”, sức khỏe từ nhỏ tốt thì sau này sẽ có điều kiện khỏe mạnh, phát triển tốt, giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội và góp phần xây dựng cuộc sống tốt”, ông Chiến bộc bạch về tâm huyết dự án Bệnh viện Nhi TƯ Đà Nẵng. Theo ông Chiến, bệnh viện được đầu tư hàng trăm triệu USD, cơ sở vật chất hiện đại nhưng sẵn sàng điều trị, cứu chữa cho mọi bệnh nhân có hoàn cảnh khác nhau, thậm chí không có điều kiện kinh tế. Cùng dự án bệnh viện, Tập đoàn Thành Đạt xây dựng Quỹ hỗ trợ trẻ em từ nguồn phúc lợi tập đoàn, lợi nhuận dự án và các nguồn lực xã hội khác để hỗ trợ điều trị miễn phí về bệnh tim, hở hàm ếch… cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn; và sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ điều trị khẩn cấp cho mọi bệnh nhân khi đến bệnh viện điều trị.

Ngân Hà

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo giao thông (https://www.baogiaothong.vn/som-khoi-cong-bv-nhi-trung-uong-da-nang-von-dau-tu-100-trieu-usd-d445881.html)

Tin cùng nội dung

  • Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (BV TW Huế), GS.TS.BS. Bùi Đức Phú cho biết, theo cam kết với Bộ Y tế, từ ngày 27/2, BVTW Huế đã thực hiện không để bệnh nhân nằm giường ghép sau 48 giờ nhập viện.
  • Vậy điều gì đã giúp cho Quảng Nam – Đà Nẵng nhận được một “giảiOscar”, hay một “huy chương vàng Olympic” của ngành du lịch toàn cầu như thế?
  • Đây là vụ T*i n*n giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường đèo dốc trong điều kiện thời tiết xấu ở Lào Cai
  • Có nên thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam bằng mọi giá! Đó là câu hỏi mà nhiều chuyên gia kinh tế đặt ra
  • Trong thời gian qua, tai biến y khoa là nguyên nhân gây ra nhiều bức xúc trong xã hội và làm đau đầu các nhà quản lý y tế.
  • Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 350 trường hợp mắc thủy đậu điều trị tại Bệnh viện Da liễu.
  • Nam thanh niên 23 tuổi được phát hiện có hàng nghìn polyp trong đại trực tràng sau khi có biểu hiện đau tức vùng bụng.
  • Ba tôi 60 tuổi, gần đây bị đau nhức bên hông, BS nói là bị đau thần kinh tọa. Gia đình muốn đưa ông đi châm cứu nhưng không rõ nơi nào uy tín. Nhờ Mangyte chỉ giúp. Chúng tôi xin cảm ơn! (Hoài Văn - Đà Nẵng)
  • Đọc các câu tư vấn và các thông tin về Thu*c điều trị đột quỵ tại TPHCM, chúng tôi thấy rất phấn khởi vì y học phát triển, tay nghề của các BS TPHCM tiến quá nhanh. Đặc biệt, theo dõi chùm bài của TS.BS Nguyễn Huy Thắng, trưởng khoa bệnh lý mạch máu não BV Nhân dân 115, chúng tôi thấy phục TS Thắng quá!
  • Nhiễm ấu trùng sán dải heo hệ thần kinh trung ương (hay còn gọi là nhiễm ấu trùng sán lợn hệ thần kinh trung ương – Neurocysticercosis) là bệnh ký sinh trùng phổ biến nhất của hệ thần kinh và là nguyên nhân chính của bệnh động kinh ở các nước đang phát triển. Đây cũng là một vấn đề trong các nước công nghiệp vì sự nhập cư của những người lành mang trùng từ các vùng dịch tễ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY