Tâm sự hôm nay

Ám ảnh T*i n*n giao thông

Đây là vụ T*i n*n giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường đèo dốc trong điều kiện thời tiết xấu ở Lào Cai
Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong các ngày nghỉ lễ, trên toàn quốc xảy ra hàng chục vụ T*i n*n giao thông (TNGT), trong đó có nhiều vụ T*i n*n giao thông nghiêm trọng làm ch*t hàng chục người ch*t và bị thương.

Vụ việc T*i n*n thương tâm và nghiêm trọng nhất là vụ T*i n*n xảy ra vào lúc 18g55 ngày 01/9/2014 tại Km 122 800 quốc lộ 4D, xe chở khách của nhà xe Sao Việt BKS 29B 08582 chở 53 người (cả 2 lái xe, 1 phụ lái) từ Sa Pa về Lào Cai đã va chạm với xe ô tô 5 chỗ đi ngược chiều và mất lái lao xuống vực sâu. Hậu quả T*i n*n tính đến 22h00 đêm 1/9 đã có 12 người ch*t và 41 người bị thương. Các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã khẩn trương chuyển người bị thương cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Lào Cai và các bệnh viện gần nhất. Công tác cứu hộ vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khẩn trương triển khai thực hiện.

Đây là vụ T*i n*n giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường đèo dốc trong điều kiện thời tiết xấu. Ngay sau khi biết vụ T*i n*n xảy ra, Phó thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới nạn nhân của vụ T*i n*n các gia đình có người bị Tu vong. Đồng thời, yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Y tế và tỉnh ủy, UBND, Ban ATGT tỉnh Lào Cai khẩn trương cứu nạn, làm rõ nguyên nhân.

Một vụ T*i n*n nghiêm trọng khác xảy ra vào hồi 7h30 phút ngày 02/9/2014 tại Km25 500 QL5 thuộc địa bàn huyện Mỹ Hào, Hưng Yên. Xe ô tô khách mang BKS 53S 5326 thuộc Công ty vận tải xe khách ô tô Hải Phòng do lái xe Nguyễn Xuân Tỉnh, năm 1977 ở Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng điều khiển đi chiều Hải Phòng - Hà Nội, đến địa điểm trên đâm qua giải phân cách lao sang phía chiều ngược lại đâm vào xe ô tô con 7 chỗ BKS 80A 01259 đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng do anh Nguyễn Văn Tích lái xe X12 thuộc Tổng Cục III - Bộ Công an điều khiển. Trên xe ô tô 7 chỗ chở các đồng chí: đồng chí Nguyễn Xuân Tư - Trung tướng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục III - Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Đỗ - Thượng tá quân đội trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội; đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Đại tá Quân đội trú tại B5 Ngọc Khánh, Hà Nội. Vụ T*i n*n khiến đồng chí Tích lái xe ch*t tại chỗ, đồng chí Tư, Đỗ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phố Nối nhưng đã ch*t tại bệnh viện, đồng chí Dũng bị thương nặng, hai xe hư hỏng nặng.

Trước đó, theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trên toàn quốc xảy ra 35 vụ T*i n*n giao thông, làm ch*t 20 người và bị thương 21 người. Hầu hết các vụ T*i n*n giao thông xảy ra ở lĩnh vực đường bộ, trong đó có 8 vụ va chạm, làm bị thương 6 người. Các lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 11.033 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 5 tỷ 834 triệu đồng; tạm giữ 18 xe ô tô, 957 xe mô tô.

Ngày thứ 2 nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 8.010 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 4 tỷ 804,4 triệu đồng; tạm giữ 50 xe ô tô, 815 xe mô tô.

Như vậy, chỉ trong mấy ngày nghỉ lễ đã có hàng loạt vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra làm ch*t và bị thương hàng chục người. Mặc dù trước mỗi dịp nghỉ lễ, các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương đều quyết liệt có chỉ đạo cũng như ra quân để đảm bảo trật tự an toan giao thông. Tuy nhiên tình hình TNGT vẫn xảy ra với nhiều vụ nghiêm trọng đòi hỏi phải kiểm tra, xử lý nghiêm hơn nữa đối với các trường hợp cá nhân và doanh nghiệp vì lợi nhuận cố tình vi phạm trong quá trình tham gia giao thông để TNGT không còn là nỗi ám ảnh với nhiều người mỗi khi tham gia giao thông, đặc biệt là trong các dịp nghỉ lễ.

Minh Quang

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-am-anh-tai-nan-giao-thong-5760.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY