Khoa học hôm nay

Tại sao động vật thời tiền sử to lớn, động vật hiện nay ngày càng nhỏ bé? Hóa ra trái đất không cho phép

Những sinh vật thời tiền sử thường rất to lớn, nhưng tại sao ngày nay nó lại trở nên nhỏ bé hơn?

Trong bộ phim quái vật nổi tiếng "king kong", chúng ta đã thấy nhiều loài động vật thời tiền sử to lớn bất thường trên đảo đầu lâu, một số thậm chí còn có cả côn trùng. đây không phải là kinh thánh do nhà biên kịch tạo ra, trong thời tiền sử quả thực đã từng có lịch sử về những con thú khổng lồ trên hành tinh. nhưng ngày nay, loài động vật lớn nhất trên trái đất là voi châu phi nặng hơn chục tấn, thời tiền sử, rết dài vài mét và chuồn chuồn dài hơn một mét không còn nữa.

Những sinh vật này, từng rất lớn trong thời tiền sử, nay ngày càng nhỏ hơn.

Vào thời kỳ 300 triệu năm trước, khủng long chưa thống trị trái đất, khi đó trái đất thuộc kỷ nguyên do côn trùng khổng lồ thống trị. rết dài vài mét chắc chắn là loài đứng đầu chuỗi thức ăn. nhưng ngày nay, hầu hết các loài côn trùng mà chúng ta biết đều rất nhỏ, chúng bị các động vật khác ăn thịt gần như theo ý muốn, trở thành đáy của chuỗi thức ăn. điều gì khiến các loài động vật thời tiền sử ngày càng nhỏ bé hơn bây giờ?

Ảnh minh họa

Các nhà khoa học tin rằng điều này có thể là do hàm lượng oxy. Vào thời điểm đó, hàm lượng oxy trong bầu khí quyển của trái đất đã vượt quá 30%, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều loài thực vật cao trên trái đất. Đồng nghĩa với điều này, tất nhiên các loài động vật ngày càng trở nên lớn hơn, để chúng có thể thích nghi với những thay đổi của môi trường. Ôxy là một chất khí kỳ diệu, ban đầu trái đất không có nhiều ôxy như vậy nhưng sau hàng tỉ năm quang hợp của vi sinh vật và các hoạt động địa chất thì mới đạt được hàm lượng ôxy cao như vậy.

Côn trùng là một trong những sinh vật xuất hiện sớm nhất trên trái đất, và chúng sử dụng oxy rất thông minh. Cho đến ngày nay, hệ thống hô hấp của côn trùng vẫn ở khắp cơ thể và có thể hấp thụ oxy trực tiếp từ không khí. Khi hàm lượng ôxy tăng lên, côn trùng bị hạn chế tối thiểu hệ hô hấp nên dễ tiến hóa cơ thể để phù hợp.

Ngày nay, hàm lượng oxy trên trái đất đã giảm xuống còn khoảng 21%, điều này đã hạn chế sự xuất hiện của các loài động vật khổng lồ. Ngoài ra, động vật có vú dễ trở nên nhỏ bé hơn các loài động vật khác, do cơ chế hoạt động cơ thể của động vật có vú rất tinh vi, kích thước khổng lồ của động vật có vú sẽ gây trở ngại cho sự tồn tại của động vật có vú. Khác với khủng long và côn trùng, tốc độ phát triển và số lượng của các loài động vật có vú rất phi thường, với sự gia tăng của các loài động vật ăn cỏ trên trái đất, tài nguyên thực vật trên trái đất không cho phép các loài động vật ăn cỏ này tăng kích thước mà ngược lại, để tiết kiệm tài nguyên, hình dáng cơ thể của động vật ăn cỏ sẽ phát triển theo hướng ngày càng nhỏ.

Có lẽ chúng ta sẽ không thể chứng kiến ​​những loài khổng lồ xuất hiện trở lại cho đến ngày hàm lượng oxy trên trái đất tăng cao.

1

Theo CL&XH

Link bài gốc Lấy link

https://xahoi.congly.vn/tai-sao-dong-vat-thoi-tien-su-to-lon-dong-vat-hien-nay-ngay-cang-nho-be-hoa-ra-trai-dat-khong-cho-phep-339087.html

Theo CL&XH

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tai-sao-dong-vat-thoi-tien-su-to-lon-dong-vat-hien-nay-ngay-cang-nho-be-hoa-ra-trai-dat-khong-cho-phep/20231224014315153)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY