“Vài người nói du mang virus vào Campuchia. Tuy nhiên, Campuchia chưa có ca nhiễm virus nào (giữa người dân)” – ông Hun Sen khẳng định.
Nhà lãnh đạo Campuchia đưa ra tuyên bố trên sau khi ít nhất 1 hành khách trên cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19 tại Malaysia.
Westerdam được Campuchia cho phép cập cảng Sihanoukville vào ngày 13-2, sau khi du này bị 5 quốc gia và vùng lãnh thổ từ chối, gồm Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Philippines và Guam, vì lo ngại Covid-19.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen mang hoa chào đón những hành khách trên du thuyền MS Westerdam. Ảnh: Reuters
Hành khách bị xác định nhiễm Covid-19 nêu trên là một trong những người đầu tiên được xuống du thuyền vào ngày 14-2. Theo CNN, khi cập cảng Campuchia, Westerdam có 1.455 hành khách trên khoang, bao gồm 650 công dân Mỹ, 271 công dân Canada, 127 công dân Anh, 91 công dân Hà Lan, 79 công dân Úc, 57 công dân Đức và 30 người đến từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.
Người đại diện Westerdam cho biết họ đã kiểm tra và xác định không có hành khách nào đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi lên thuyền. Công ty Holland America Line trong một tuyên bố xác nhận trường hợp nhiễm virus nêu trên. Tuy nhiên, họ khẳng định mọi người trên thuyền đã được kiểm tra sức khỏe vào ngày 10-2, 5 ngày trước khi nữ du khách 83 tuổi bị xác nhận nhiễm virus.
Cũng theo Holland America Line, xuyên suốt quá trình Westerdam neo đậu tại Campuchia, toàn bộ hành khách trên du thuyền tiếp tục được kiểm tra y tế.
Cao Lực (Theo CNN)
Chủ đề liên quan:
bảo vệ campuchia Cập cảng Covid 19 Du thuyền du thuyền cập cảng campuchia du thuyền Westerdam hun sen ông hun sen quyết định thủ tướng campuchia hun sen thủ tướng hun sen thuyền Triệu chứng nhiễm Virus Corona virus corona Westerdam