Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2009 – 2013 và triển khai kế hoạch đào tạo – chỉ đạo tuyến năm 2015 của BV Bạch Mai, diễn ra vào sáng 10/4 tại Hà Nội.
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2009 – 2013 và triển khai kế hoạch đào tạo – chỉ đạo tuyến năm 2015 của BV Bạch Mai, diễn ra vào sáng 10/4 tại Hà Nội.
Theo đó, 8 bệnh viện vệ tinh (BVVT) của BV Bạch Mai là BVĐK Hà Đông, BVĐK Bắc Ninh, BVĐK Phố Nối Hưng Yên, BVĐK tỉnh Tuyên Quang, BVĐK Sơn La, BVĐK Nghệ An, BVĐK Nam ĐỊnh và BVĐK Lào Cai 2 đã
thực hiện tốt và hầu hết
các kỹ thuật được BV Bạch Mai chuyển giao. Điển hình như số ca chụp cộng hưởng từ (MRI) tại các BVVT tăng gần 13 lần, các xét nghiệm, điện não đồ, cũng như các thủ thuật, phẫu thuật tăng gấp 2 lần so với giai đoạn trước đó.
Đáng lưu ý, có đến hơn 90% bệnh nhân và người nhà cho rằng các BVVT đã đáp ứng nhu cầu của họ ở mức tốt và rất tốt. Nhờ đó, số lượng chuyển tuyến giảm hẳn, số lượng bệnh nhân điều trị nội ngoại trú đều tăng từ 1,3 đến hơn 2 lần. Đặc biệt, cũng nhờ thành công của Đề án này đã giảm 1,5 lần số lượng bệnh nhân Tu vong tại 8 địa phương có BVVT.
BS. Nguyễn Hữu Hoằng, Phó giám đốc BVĐK Phố Nối, Hưng Yên cho biết, “nhờ được thụ hưởng Đề án BVVT nên trình độ tay nghề của các bác sĩ BV được nâng lên rõ rệt, những kỹ thuật khó đã được các bác sĩ tuyến dưới
thực hiện thành thục. Do đó, đã có nhiều bệnh nhân tin tưởng ở lại điều trị mà không xin chuyển tuyến”.
Tuệ Khanh