Số ca bệnh tay chân miệng vẫn không ngừng gia tăng và tiến triển vô cùng phức tạp.
Đó là ghi nhận trong buổi kiểm tra tình hình
dịch tay chân miệng trên địa bàn huyện Bình Chánh, TPHCM của ban Văn hóa Hội đồng nhân dân TPHCM vào ngày 28/7.
Chỉ từ đầu năm đến nay, tại huyện Bình Chánh số bệnh nhân tay chân miệng đã tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái với 400 ca và 2 ca Tu vong.
Đại diện cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh, ông Lê Phước Hòa cho biết nếu như năm 2010, mỗi tháng toàn huyện chỉ có khoảng 5 đến 6 ca tay chân miệng thì bây giờ đã tăng gấp 6 lần. Chỉ trong tháng 5 mà huyện này đã có tới 2 ca tay chân miệng Tu vong.
Bà Lê Thị Nữ, Phó chủ tịch huyện Bình Chánh vô cùng quan ngại vì TPHCM đang vào mùa mưa nên sự tiến triển của
dịch tay chân miệng rất khó kiểm soát và có nguy cơ còn tăng cao thêm nữa.
BV Nhi Đồng 1 TPHCM cũng phản ánh thời gian gần đây mỗi ngày tiếp nhận gần 30 ca tay chân miệng đến từ huyện Bình Chánh.
Các bác sĩ của bệnh viện này lo sợ từ tháng 8 đến tháng 10 là đỉnh điểm của mùa mưa sẽ tạo điều kiện cho dịch bệnh phát tác. Vào thời điểm đó học sinh cũng đã đi học trở lại nên nguy cơ dịch bệnh lây lan mạnh khó tránh khỏi.
Tại BV Nhi Đồng 1, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2011 đã điều trị nội trú cho 6185 ca bệnh tay chân miệng, tăng gấp 5 lần so với cả năm 2010, trong đó có 32 ca Tu vong (TPHCM 10 ca, các tỉnh chuyển về 22 ca).
Hiện tại, bệnh viện có 275 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng nội trú. Các bệnh nhi phải nằm ghép 2-3 người/1 giường bệnh. Tình hình này làm bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.
Theo Thanh Huyền - VietNamNet