Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Trẻ thường ăn 3 loại thực phẩm phổ biến này sẽ khiến lá lách và dạ dày bị tổn thương, nhất là trẻ dưới 3 tuổi

Chỉ bằng cách bảo vệ lá lách và dạ dày của trẻ, mới có thể giúp trẻ tiêu hóa và hấp thụ thức ăn một cách thuận lợi và duy trì sự phát triển khỏe mạnh.

Theo chuyên gia y tế, lá lách và dạ dày yếu sẽ sinh ra bệnh tật. lá lách và dạ dày của trẻ nhỏ rất mỏng manh, và không chịu được sự kích thích. tuy nhiên, do bệnh lây truyền qua đường miệng khiến lá lách và dạ dày của trẻ yếu dần. hầu hết các bậc cha mẹ không kiểm soát được

Cậu con trai tiểu nhiễm của cô lý được hai tuổi rưỡi. cô lý rất buồn, vì cậu con trai thời gian gần đây ăn không ngon, luôn kén ăn, và thường xuyên bị cảm, 3 ngày đến viện 2 lần, nhìn đứa bé khó chịu, người mẹ rất đau lòng. sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết tiểu nhiễm bị thương ở

Bác sĩ tiết lộ, lá lách và dạ dày của trẻ rất yếu, nhất là trong 3 giai đoạn sau, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến

1. khi mới bắt đầu cho trẻ ăn dặm: mới bắt đầu chuyển sang chế độ ăn dặm, cơ thể trẻ cần có quá trình thích ứng từ sữa mẹ sang thức ăn, lúc này nguyên tắc bổ sung thức ăn là từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc. nếu không rất dễ gây gánh nặng cho

Trẻ thường ăn 3 loại thực phẩm phổ biến này sẽ khiến lác lách và dạ dày bị tổn thương, nhất là trẻ dưới 3 tuổi - Ảnh 2.

2. khi trẻ trong giai đoạn cai sữa: cai sữa là một quá trình khiến trẻ rất khó chịu, trẻ khó thích nghi được với việc ăn nguyên thực phẩm mà không có sữa. lúc này tâm S*nh l* của trẻ sẽ thay đổi ở mức độ nhất định, khả năng tiêu hóa có thể bị suy yếu, tâm trạng không tốt. lá lách và dạ dày sẽ

3. trẻ dưới 3 tuổi: bé dưới 3 tuổi sinh trưởng, phát triển nhanh và hoạt động nhiều. chú ý sắp xếp

Bình thường, lá lách và dạ dày

Biểu hiện của lá lách và dạ dày bị tổn thương là gì?

- Dễ đổ mồ hôi đêm khi ngủ, dễ thức giấc và quấy khóc giữa đêm.

- Ăn không ngon, ăn ít, rất kén ăn.

- nhu động

- Nóng lòng bàn tay, xuất hiện mồ hôi, sắc mặt vàng, nổi gân xanh trên mũi.

- Thể trạng yếu, không thích ăn thịt, lớn chậm hoặc gầy yếu.

- Lưỡi dày và nhờn, hôi miệng.

- Thể chất yếu, dễ ốm, hay bị cảm lạnh; tâm trạng thất thường.

Thực chất mấu chốt của việc lá lách và dạ dày kém đi nằm ở

1. Đồ chiên

Trẻ thường ăn 3 loại thực phẩm phổ biến này sẽ khiến lác lách và dạ dày bị tổn thương, nhất là trẻ dưới 3 tuổi - Ảnh 4.

Đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ khó tiêu hóa, dễ làm tăng gánh nặng cho đườn tiêu hóa (Ảnh minh họa)

Thịt gà xiên và đồ chiên phồng được hầu hết trẻ em yêu thích, nhưng ăn quá nhiều đồ ăn này sẽ gây hại cho lá lách và dạ dày, chúng chứa nhiều dầu mỡ khó tiêu hóa, dễ làm tăng gánh nặng cho đườn tiêu hóa, và

    2. Đồ ăn cay

    Thức ăn cay có thể làm tăng cảm giác thèm ăn, càng ăn càng nghiện, một số trẻ không thích đồ ngọt, nhưng lại thích đồ cay.

    3. Đồ lạnh

    Trẻ thường ăn 3 loại thực phẩm phổ biến này sẽ khiến lác lách và dạ dày bị tổn thương, nhất là trẻ dưới 3 tuổi - Ảnh 5.

    Hạn chế cho trẻ ăn đồ ăn lạnh (Ảnh minh họa).

    Bất kể là đồ uống lạnh hay đồ ăn lạnh, những thực phẩm này đi vào dạ dày sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiết axit dịch vị và các yếu tố tiêu hóa, ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa thức ăn của cơ thể, gây rối loạn chức năng của lá lách và dạ dày. lá lách và dạ dày sợ lạnh nhất, thường ăn đồ lạnh dễ bị tiêu chảy, nếu ăn nhiều sẽ làm

    Tóm lại,

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/tre-thuong-an-3-loai-thuc-pham-pho-bien-nay-se-khien-la-lach-va-da-day-bi-ton-thuong-nhat-la-tre-duoi-3-tuoi-20201105154424657.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Khi bạn tiếp xúc với thời tiết quá lạnh, da và các mô bên dưới có thể bị tê cứng, dẫn đến những tổn thương do lạnh. Tay, chân, mũi và tai là những vùng dễ bị tổn thương do lạnh nhất.
  • Bài viết bao gồm nguyên nhân, triệu chứng, cách sơ cứu và lời khuyên đối với bệnh viêm dạ dày ruột.
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Bệnh nhân ung thư có thể được điều trị bằng một số loại Thuốc khác nhau. Kết hợp thức ăn và các loại Thuốc có thể làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của các loại Thuốc đó hoặc gây ra những tác dụng phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng
  • Ung thư dạ dày là sự tăng sinh của các tế bào ung thư trong niêm mạc và thành dạ dày.
  • Năm cách sống cho một dạ dày khỏe mạnh. Những vấn đề về tiêu hóa và cảm giác khó chịu về dạ dày có thể được ngăn ngừa, giảm thiểu và thậm chí là xua tan bằng những thay đổi phong cách sống rất đơn giản.
  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Chế độ ăn BRAT bao gồm chuối, gạo, sốt táo và bánh mì nướng. Chế độ ăn BRAT giúp ích cho trường hợp rối loạn dạ dày, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Áp dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ.
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Nông sản hữu cơ phải được trồng trong điều kiện không sử dụng các chất hóa học và Thu*c trừ sâu. Nông dân phải sử dụng các phương pháp tự nhiên để khống chế các loại côn trùng và cỏ dại.