Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Trời rét đậm rét hại: Bỏ ngay 2 nhóm thực phẩm này ra khỏi thực đơn để tránh ảnh hưởng sức khỏe, gây hại cho răng

(Tổ Quốc) - Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm giữ ấm cơ thể, giới chuyên gia khuyến cáo 2 nhóm thực phẩm cần loại bỏ khi trời rét đậm rét hại nếu không muốn liệt cả hàm nhai, thậm chí bị hạ thân nhiệt, đột quỵ cũng như các biến chứng nguy hiểm khác

Miền bắc lại bước sang những ngày rét đậm rét hại. nền nhiệt độ giảm sâu và đột ngột là nguyên nhân phát sinh nhiều chứng bệnh nguy hiểm cũng như nguy cơ ốm vặt như cảm cúm, cảm lạnh ở mọi độ tuổi. do đó cần chấn chỉnh một số thói quen để sống khỏe mạnh hơn vào mùa đông.

Riêng về khoản ăn uống, bên cạnh việc bổ sung thực phẩm giữ ấm cơ thể, giới chuyên gia khuyến cáo 3 nhóm thực phẩm cần loại bỏ khi trời rét đậm rét hại nếu không muốn liệt cả hàm nhai, thậm chí bị hạ thân nhiệt, đột quỵ cũng như các biến chứng nguy hiểm khác:

Trời rét đậm rét hại: Từ bỏ ngay 3 nhóm thực phẩm này ra khỏi thực đơn nếu không dễ bị tê liệt cả hàm nhai - Ảnh 1.

Miền bắc bước sang giai đoạn rét đậm rét hại thứ hai tính từ đầu mùa đông năm 2020 trở lại đây.

Tránh ăn thực phẩm có tính hàn trong ngày rét đậm rét hại

Theo y học cổ truyền ấn độ, không nên ăn nhiều các loại thực phẩm có tính hàn như măng tây, dưa chuột, dưa hấu, dừa, nghêu, sò, lươn, tôm cua... vào những ngày rét đậm rét hại.

Đây là những thực phẩm có tính lạnh, làm tích tụ chất lỏng trong cơ thể. do vậy, dễ đem lại cảm giác nặng nề khi ăn vào những ngày trời rét đậm rét hại.

    Giữ ấm cơ thể vào những ngày rét đậm: Chuyên gia tiết lộ những món ăn tốt nhất, trong đó có món giúp phụ nữ trẻ hóa, đẹp da

Nếu tiêu thụ những loại thực phẩm có tính hàn vào giai đoạn lạnh sâu sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. cụ thể là dẫn đến khó tiêu, hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả. do đó, cần tránh ăn thực phẩm thuộc tính hàn trong những ngày lạnh sâu, lạnh đột ngột.

Giải pháp khi chọn đồ ăn ngày rét đậm rét hại

Theo lương y bùi hồng minh (phó chủ tịch hội đông y ba đình, hà nội), đúng là vào mùa đông không nên ăn thực phẩm có tính hàn. nhưng bạn hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách bổ sung thêm gia vị có tính nóng. những thực phẩm như hạt tiêu, ớt, nghệ, gừng... có khả năng giữ ấm cơ thể. do đó, khi chế biến các món ăn có tính hàn, chú ý bổ sung thêm gia vị phù hợp để đảm bảo giữ ấm cơ thể trong tiết trời rét sâu.

Trời rét đậm rét hại: Từ bỏ ngay 3 nhóm thực phẩm này ra khỏi thực đơn nếu không dễ bị tê liệt cả hàm nhai - Ảnh 3.

Đồ ăn, đồ uống lạnh và cả... bia rượu cũng nên tránh khi rét đậm rét hại

Nhiều người có sở thích ăn kem, uống nước đá hay nước lạnh vào những ngày mùa đông rét mướt, thậm chí càng khoái hơn khi ăn uống vào những ngày rét đậm rét hại. giới chuyên gia nhận định đây là nhóm thực phẩm cần loại bỏ ngay khi trời chuyển rét sâu. khi tiêu thụ những thực phẩm lạnh buốt này, cơ hàm nhai tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên, có thể bị tê cứng. hơn thế nữa, những món ăn này còn khiến thân nhiệt giảm xuống đột ngột, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, rất dễ bị cảm lạnh. thậm chí còn mắc những chứng bệnh vô cùng nguy hiểm như đột quỵ.

Bên cạnh đó, bia rượu - nhóm đồ uống nhiều người cho rằng có khả năng làm ấm cơ thể nhanh chóng trong mùa đông cũng nên loại bỏ. Theo Webmd, bia rượu khi uống vào trời lạnh rất dễ gây ra chứng hạ thân nhiệt do rượu bia tạo cảm giác ấm người tức thì. Sau đó khiến cơ thể hạ thân nhiệt bất ngờ khiến chúng ta không kịp trở tay. Tốt nhất không nên uống bia rượu khi trời lạnh sâu là vì thế.

Giải pháp khi lựa chọn đồ uống ngày rét đậm rét hại

Để thay thế, bạn có thể tìm những món đồ uống có tính ấm nóng như nước gừng, trà gừng mật ong, trà cam quế, uống sữa nghệ... sẽ vừa tốt cho sức khỏe lại vừa không lo bị hạ thân nhiệt cũng như gặp các chứng bệnh nguy hiểm trong tiết trời rét đậm rét hại.

Trời rét đậm rét hại: Từ bỏ ngay 3 nhóm thực phẩm này ra khỏi thực đơn nếu không dễ bị tê liệt cả hàm nhai - Ảnh 4.

Nhiều người có sở thích ăn kem, uống nước đá hay nước lạnh vào những ngày mùa đông rét mướt, thậm chí càng khoái hơn khi ăn uống vào những ngày rét đậm rét hại.

Ngoài ra, vào mùa lạnh, trái cây sấy khô cũng là nhóm thực phẩm mọi người nên hạn chế ăn. theo pgs.ts nguyễn thị lâm (viện dinh dưỡng quốc gia), trái cây sấy khô đã mất đi một lượng nước lớn cũng như lượng vitamin và khoáng chất, trong khi đó lại có hàm lượng đường lớn hơn những loại trái cây tươi.

Do vậy, nếu ăn nhiều trái cây sấy khô có thể tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập và hoành hành vào răng miệng, gây bệnh. chưa kể, nhóm thực phẩm này nhâm nhi dài ngày trong mùa đông lười vận động cũng khiến chị em có nguy cơ béo phì, cơ thể bị suy giảm sức đề kháng, dễ hình thành nhiều bệnh vào mùa lạnh nên tốt nhất tránh dùng.

Tốt nhất, thay vì dùng trái cây sấy khô thì chúng ta vẫn nên duy trì nhóm hoa quả, củ quả tươi để bổ sung nước cùng nguồn vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Tuy nhiên cũng cần bổ sung ở mức độ vừa phải, tránh loại trái cây có tính hàn như dưa hấu, dưa chuột... để giữ ấm cơ thể tốt nhất.

TH

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/troi-ret-dam-ret-hai-bo-ngay-2-nhom-thuc-pham-nay-ra-khoi-thuc-don-de-tranh-anh-huong-suc-khoe-gay-hai-cho-rang-22202181214429907.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Nông sản hữu cơ phải được trồng trong điều kiện không sử dụng các chất hóa học và Thu*c trừ sâu. Nông dân phải sử dụng các phương pháp tự nhiên để khống chế các loại côn trùng và cỏ dại.
  • Tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy căng thẳng. Cách đối mặt với căng thẳng sẽ quyết định ảnh hưởng của nó đối với chúng ta như thế nào. Khi có thể, hãy thực hiện các bước để ngăn chặn căng thẳng và khi không có thể, hãy cố gắng kiềm chế nó.
  • Ngay cả những người có sức khỏe tinh thần tốt đôi khi cũng có vấn đề về tình cảm hoặc bị các bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường có một nguyên nhân vật lý, chẳng hạn như một sự mất cân bằng hóa chất trong não. Căng thẳng và các vấn đề với công việc, gia đình, trường học đôi khi có thể gây ra bệnh tâm thần hoặc làm cho nó tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những người có sức khỏe tinh thần tốt học được cách để đối phó với sự căng thẳng và các vấn đề nảy sinh. Họ biết khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ
  • Tâm linh giúp bạn luôn tìm thấy ý nghĩa, niềm hy vọng, sự an ủi và bình yên nội tâm trong cuộc sống. Nhiều người tin vào tâm linh qua tôn giáo. Một số tin vào nó thông qua âm nhạc, nghệ thuật, kết nối với thiên nhiên. Những người khác tin vào tâm linh của bản thân qua các giá trị và nguyên tắc của họ.
  • Cơ thể phản ứng tùy theo cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Hiện tượng này thường được gọi là sự liên kết giữa thể chất và tinh thần.
  • Bài viết này giới thiệu một số lời khuyên giúp bạn khỏe mạnh và thoải mái khi đi du lịch nước ngoài.
  • Phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY