Trước tình hình nghiêm trọng và diễn biến khó lường của dịch cúm corona, nhiều công ty đang áp dụng các biện pháp phòng vệ thiết thực. Một trong những giải pháp được đưa ra nhiều nhất là kiểm tra, theo dõi sức khỏe cán bộ nhân viên công ty. Bất kỳ trường hợp nào có dấu hiệu khả nghi đều phải được trình báo để cấp trên đưa ra biện pháp đối phó kịp thời.
Ở công ty X, chẳng một ai đi công tác hay đi du lịch từ vùng có dịch về, cũng như mọi người rất cẩn thận và có ý thức bảo vệ sức khoẻ. Tuy nhiên ban giám đốc vẫn muốn chắc chắn và muốn họ trình báo tình hình hiện tại của bản thân. Công tác này được chuyển xuống do Điều đáng chú ý hơn là chị Lệ yêu cầu Thế rồi quả đúng theo phán đoán của Thảo, hóa ra Lệ muốn mọi người điền bằng bút chì để mình còn sửa vào đó bằng cách tẩy đi viết lại. Nhưng sâu xa hơn, Sau đó chị Lệ mang giấy về và tick vào 1 hộp rồi trình lên cấp trên. Từ đó, sếp sẽ chi ngân sách để mỗi cán bộ nhận được 1 hộp khẩu trang. Nhưng chị Lệ chỉ mua một nửa để phát mà chẳng ai hay biết. Số tiền còn lại đương nhiên rơi vào tay chị. Bởi Thảo là kế toán nên cô đã biết tỏng mấy cái chiêu trò này. Hôm phát khẩu trang, Thảo chỉ nói đúng một câu khiến Lệ giật bắn mình "Ơ tưởng là mỗi người được 1 hộp khẩu trang chứ nhỉ?". Trưởng Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!
Chủ đề liên quan:
ban giám đốc bảo vệ sức khoẻ biện pháp phòng vệ biển thủ công quỹ bút chì chị kế toán chi ngân sách chiếm đoạt tài sản đáng sợ đeo khẩu trang đi du lịch kế toán lợi dụng chức quyền nhân sự phòng nhân sự quyền lợi chính đáng sự thật sự thật đáng sợ trạng thái trưởng phòng