Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Xử lý nghiêm việc lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Sở Y tế vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xác minh, thu thập thông tin và phát hiện nhiều trường hợp lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).

Sở Y tế vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xác minh, thu thập thông tin và phát hiện nhiều trường hợp lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).

Nhân viên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất ghi chép thông tin quá trình điều trị của bệnh nhân vào bệnh án (ảnh minh họa). Ảnh: H.Dung

Vấn đề này cần được kịp thời chấn chỉnh, tránh lặp lại, đặc biệt ở thời điểm này khi ngành Y tế như đang “ngồi trên đống lửa” vì nguồn quỹ khám, chữa bệnh BHYT năm 2019 đã hết, còn dự toán quỹ BHYT năm 2020 vẫn chưa thấy đâu.

* Nhiều sai sót từ các cơ sở y tế

Trong quá trình xác minh, Sở Y tế phát hiện trường hợp bệnh nhân C.T.T. (số thẻ BHYT: DN4757508004100) được chỉ định phẫu thuật thai ngoài tử cung tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Vài tháng sau, bệnh nhân này tiếp tục được Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu chuyển tuyến đến sinh thường tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Qua xác minh cho thấy quá trình khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là đúng người, đúng thông tin trên thẻ BHYT. Còn quá trình khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất là do người khác đã mượn thẻ BHYT của bà T. để đi khám bệnh nhưng cả 2 cơ sở khám, chữa bệnh này đều không phát hiện được. Nguyên nhân là do nhân viên y tế không cẩn thận đối chiếu thông tin trên thẻ BHYT với giấy tờ tùy thân của người sử dụng thẻ.

Trong khi đó, có một trường hợp được cơ sở khám, chữa bệnh chỉ định phẫu thuật cắt tử cung trước khi phẫu thuật lấy thai. Đó là trường hợp bệnh nhân Đ.T.K.B., nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, được chỉ định phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn. 7 ngày sau đó, bệnh nhân lại được chỉ định phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa.

Qua kiểm tra hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Đ.T.K.B. tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho thấy, bệnh nhân được thực hiện 2 phẫu thuật mổ lấy thai và cắt tử cung cùng lúc nhưng khi khai báo trên cổng thông tin của cơ quan bảo hiểm, bệnh viện chỉ khai báo 1 phẫu thuật là cắt tử cung. 7 ngày sau, khi phát hiện đã khai báo thiếu, nhân viên của bệnh viện mới khai bổ sung phẫu thuật lấy thai. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cơ quan bảo hiểm đã đề nghị Sở Y tế kiểm tra.

Ngoài ra, qua xác minh, các cơ quan chức năng còn phát hiện có 38 trường hợp khác được xác định đã qua đời nhưng vẫn phát sinh chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

* Thực hiện hiệu quả kết nối liên thông dữ liệu

Phó giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung cho biết, qua xác minh những trường hợp do cơ quan bảo hiểm chuyển đến, ngành Y tế nhận thấy các nhân viên y tế mắc một số lỗi dẫn đến có sự nhầm lẫn trên cổng thông tin của cơ quan bảo hiểm. Đó là không đối chiếu thông tin của bệnh nhân với giấy tờ tùy thân có dán ảnh của bệnh nhân, khai báo thiếu trên cổng thông tin. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân có họ tên, mã số bảo hiểm xã hội trùng nhau… nên dẫn đến nhân viên y tế thao tác nhầm trên hệ thống. Một số trường hợp bệnh nhân đã mất nhưng vẫn phát sinh chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế do người thân của họ sử dụng thẻ BHYT để đi khám, chữa bệnh hoặc nhân viên khai báo trên hệ thống lệch ngày.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, khi phát hiện những trường hợp này, nhiều đơn vị có sai phạm đã xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan bằng các hình thức như: kiểm điểm, rút kinh nghiệm, hạ bậc xét thi đua trong tháng. Có đơn vị còn buộc các cá nhân không đối chiếu thông tin cụ thể trên thẻ BHYT của bệnh nhân phải bồi thường chi phí điều trị trong thời gian bệnh nhân nằm viện do cơ quan Bảo hiểm xã hội đã xuất toán chi phí này.

Tại hội nghị tổng kết công tác triển khai tin học hóa trong khám, chữa bệnh BHYT năm 2019 do Bộ Y tế tổ chức mới đây, PGS-TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có gần 98% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trong cả nước (hơn 12,4 ngàn cơ sở) kết nối, liên thông dữ liệu với Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nhờ đó, công tác quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT được tiến hành thuận lợi, góp phần cải thiện tính minh bạch, hiệu quả trong việc sử dụng quỹ BHYT.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Hồng Nam, Phó vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), vẫn còn nhiều cơ sở khám, chữa bệnh giữ hồ sơ dữ liệu đến cuối tháng mới gửi lên hệ thống để giám định, dẫn đến số liệu chưa chuẩn xác, bị hệ thống cảnh báo hoặc từ chối thanh toán. Số tiền chênh lệch giữa bảng kê với số liệu trên bảng điện tử, số liệu giữa báo cáo tổng hợp không khớp với báo cáo chi tiết. Đây là nguyên nhân chính khiến việc thanh, quyết toán, tạm ứng chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám, chữa bệnh gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục tình trạng này, đại diện Vụ BHYT (Bộ Y tế) đề nghị trong năm 2020, các cơ sở y tế trong cả nước cần nghiêm túc thực hiện liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh lên hệ thống của cơ quan bảo hiểm đúng thời gian quy định. Mặt khác, phải chấn chỉnh những sai phạm liên quan đến lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, tránh bị cơ quan bảo hiểm xuất toán, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Trong năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Y tế xác minh 826 trường hợp, hơn 1,7 ngàn lượt khám, chữa bệnh BHYT với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng có dấu hiệu của lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Tại Đồng Nai, có 40 trường hợp bất thường đã được xác minh.

Hạnh Dung

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo Đồng Nai (http://baodongnai.com.vn/xahoi/202001/xu-ly-nghiem-viec-lam-dung-truc-loi-quy-bao-hiem-y-te-2981959/)

Tin cùng nội dung

  • Khi bị ngộ độc cách xử lý ban đầu rất quan trọng, vì nếu không khéo sẽ làm tình trạng ngộ độc thêm trầm trọng và nguy hiểm tới tính mạng.
  • Bệnh cao huyết áp nếu không xử lý, cấp cứu kịp thời sẽ xảy ra những tai biến khó lường.
  • Khi đi tắm biển nhiều người sợ nhất 2 điều là bị sứa đốt và bị chuột rút khi đang bơi lội.
  • Ngoài lý do mắc tiêu chảy do ăn phải thức ăn chứa vi khuẩn hay do độc tố của vi khuẩn, trẻ còn có thể mắc tiêu chảy do virut như Rotavirus...
  • Dạo này tôi hay đau bụng bên trái sau cạnh sườn, đôi khi đau ở thượng vị. Đi tiểu phân lúc đầu sệt, sau đó lỏng có nhày bọt, không đen không máu. Tôi đi khám ở phòng khám tư, bác sĩ chẩn đoán bị bệnh đại tràng. Nên gia đình khuyên tôi đi BV Nhân Dân Gia Định khám và làm xét nghiệm, nội soi dạ dày luôn. Nhưng do hiện giờ tôi chưa có điều kiện đi khám. Xin hỏi nếu có bảo hiểm vượt tuyến thì có được giảm chi phí? Và giá xét nghiệm, nội soi khoảng bao nhiêu?,
  • Em mới té xe bị chảy máu cùi chỏ. Mọi người khuyên đi chích ngừa uốn ván nhưng em không biết ngày tết thì nên đến đâu để chích ngừa? Các bệnh viện thì thứ 2 tuần sau mới làm việc. Nhờ Mangyte chỉ giúp. (Ngân Hà - TPHCM)
  • Chào mangyte.vn, Chị tôi bị đau bụng, đến bệnh viện bác sĩ chỉ hỏi sơ sơ rồi kêu đi chụp X-quang, rồi đi siêu âm. Siêu âm trắng đen không ra bệnh thì bảo siêu âm màu, sau đó chuyển qua Trung tâm Medic để siêu âm tiếp tục. Chị tôi mất 1-2 tiếng cho một lần kiểm tra, xét nghiệm như thế. Tôi muốn hỏi làm sao chấn chỉnh việc lạm dụng xét nghiệm để bệnh nhân đỡ mất thời gian và công sức? Cảm ơn mangyte.vn! (Thanh Thanh - TPHCM)
  • Chi tiết nội dung mô tả Mục tiêu và ý tưởng xây dựng mạng y tế - Kết nối vì sức khỏe cộng đồng.
  • Năm 2014, một năm thật nhiều khó khăn và thách thức đối với đất nước cũng như ngành y tế.
  • Thay vì bán thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) riêng lẻ, nay người dân muốn mua BHYT phải mua theo hộ gia đình.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY