Tin y tế hôm nay

Tin y tế

11 ổ dịch hiện hành tại TP HCM

Sở Y tế thành phố ghi nhận 11 chuỗi lây nhiễm lớn hiện hành ở nhiều quận huyện, gồm ba chuỗi ở quận Tân Bình, một chuỗi liên quan chợ Vườn Chuối tại quận 3...

Theo báo cáo ngày 6/7 của Sở Y tế gửi UBND thành phố, 11 ổ dịch trên địa bàn hiện nay bao gồm:

Ổ dịch chợ Vườn Chuối: Ngày 30/6 phát hiện 4 ca chỉ điểm (ca đầu tiên của chuỗi) qua tầm soát bệnh nhân tại Bệnh viện Quận 3 (hai ca), Phòng khám Nhân Hậu (một ca) và một ca tầm soát trong cộng đồng. Đến nay ổ dịch này đã ghi nhận 101 ca. Ngày gần nhất ghi nhận ca dương tính là 4/7.

Ổ dịch tại 58/35/63 Âu Cơ, phường 9, Tân Bình: Tổng cộng đã ghi nhận 72 ca. Ca đầu tiên phát hiện ngày 25/6, là bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện Vạn Hạnh. Một trường hợp Tu vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày gần nhất ghi nhận ca dương tính là 4/7.

Ổ dịch tại 730/13/2 Lạc Long Quân, phường 9, Tân Bình (liên quan cửa hàng vật liệu xây dựng tại C30 Thành Thái, phường 14, quận 10): Ngày 26/6 phát hiện 4 trường hợp dương tính trong cùng gia đình bán vật liệu, qua tầm soát bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất. Đến nay, phát hiện tổng cộng 18 ca, gần nhất ghi nhận ngày 2/7.

Ổ dịch tại phường 2, Tân Bình: Đến nay đã ghi nhận 24 ca, phát hiện thông qua lấy mẫu tầm soát chợ Phạm Văn Hai. Ngày 27/6, ca dương tính đầu tiên là người bán thịt heo, lấy thịt từ chợ đầu mối Hóc Môn. Ca mới nhất ghi nhận vào ngày 3/7.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân hẻm 58, đường Âu Cơ, Tân Bình. Ảnh: HCDC.

Ổ dịch Trại giam Chí Hòa, quận 10: Đến nay đã ghi nhận 81 ca. Ca dương tính nCoV đầu tiên được phát hiện vào ngày 27/6, khi người này đi khám bệnh và xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện quận Bình Thạnh. Ngày 28/6, Công an thành phố yêu cầu xét nghiệm nhanh tầm soát tất cả cán bộ, công nhân viên trại giam. Kết quả, phát hiện thêm 44 cán bộ, công nhân viên trại giam và 36 phạm nhân dương tính. Ca ghi nhận mới nhất là vào ngày 5/7.

Ổ dịch công ty Senko, Bình Tân: Ngày 2/7 phát hiện một ca dương tính qua tầm soát bệnh nhân tại Bệnh viện Quốc tế City. Hiện ghi nhận tổng cộng 23 ca, trong đó 4 ca ở huyện Bình Chánh, 18 ca ở quận Bình Tân, và một ca Long An, đều là nhân viên công ty này. Ngày gần nhất ghi nhận ca mắc là 5/7.

Ổ dịch Công ty Theodore Alexander, khu chế xuất Linh Trung 2, khu vực 3, TP Thủ Đức: Công ty có khoảng 3.400 nhân viên, tổng cộng 46 ca dương tính. Ngày gần nhất ghi nhận ca dương là ngày 4/7.

Ổ dịch công ty Hong ik, quận 7: Phát hiện từ ngày 30/6, đến nay tổng cộng ghi nhận 101 ca. Công ty có khoảng 1.000 nhân viên. Ngày gần nhất ghi nhận ca dương là 4/7.

ổ dịch công ty aplus, bình thạnh: sáng 29/6, bệnh viện fv thông báo 20 nhân viên công ty aplus xét nghiệm rt-pcr dương tính. trung tâm y tế quận bình thạnh tổ chức lấy mẫu nghiệm toàn bộ người có mặt tại tòa nhà công ty này, đồng thời phối hợp hcdc thông tin đến các quận huyện và tỉnh thành có liên quan để giám sát. ngày gần nhất ghi nhận ca dương là 29/6.

Ổ dịch Công ty Nidec Sankyo, khu công nghệ cao, khu vực 2: Ngày 28/6, khám sàng lọc phát hiện 4 nhân viên công ty mắc Covid-19, trong đó Bệnh viện Quân Dân y miền Đông và Bệnh viện Hoàn Hảo mỗi nơi ghi nhận hai ca. Sau đó, ghi nhận thêm 138 nhân viên công ty dương tính. Tổng cộng 142 ca ở chuỗi dịch này. Ngày gần nhất ghi nhận ca dương là 4/7.

Ổ dịch Công ty Đan Thanh, quận 12: Phát hiện ca đầu tiên ngày 27/6 là một nhân viên công ty đi khám tầm soát tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Đến nay ổ dịch ghi nhận tổng cộng 41 ca trong khoảng 500 nhân viên công ty. Ngày gần nhất ghi nhận ca bệnh là ngày 4/7.

Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (hcdc), các chuỗi lây nhiễm lớn thời gian qua như xưởng cơ khí ở hóc môn, chung cư ehome 3, chuỗi hnam mobile, chuỗi vựa ve chai quận 1, chuỗi công ty kim minh quận 5, chuỗi chợ đầu mối hóc môn - chợ sơn kỳ... hiện đã được kiểm soát.

Các chuỗi lây nhiễm mới phát hiện đã được khoanh vùng, giám sát chặt. thành phố dừng hoạt động các chợ đầu mối trên địa bàn.

Tính đến trưa 7/7, thành phố ghi nhận 8.002 ca Covid-19, đã được Bộ Y tế công bố. Ngành y tế đang điều trị 7.118 bệnh nhân, 571 người đã khỏi bệnh và 15 ca Tu vong.

Thư Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/11-o-dich-hien-hanh-tai-tp-hcm-4305720.html)

Tin cùng nội dung

  • Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) và Ủy ban Thuốc sử dụng trên người (CHMP) thuộc EMA đã có thông tin đánh giá lợi ích...
  • Trong các cơ sở khám chữa bệnh, việc sử dụng kháng sinh vẫn còn bị lạm dụng hoặc dùng chưa hợp lý,
  • Thuốc được dùng để phòng và điều trị bệnh, nhưng Thuốc cũng là tác nhân gây dị ứng (dị ứng nguyên) và được gọi là dị ứng Thuốc.
  • Tôi bị tăng huyết áp, được bác sĩ chỉ định dùng Thuốc hạ huyết áp coversyl. Uống Thuốc được hai tuần thì tôi bị ho liên tục và dai dẳng.
  • Aspirin (acid acetylsalicylic) là một trong những Thuốc có trong Danh mục Thuốc thiết yếu và Danh mục Thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh ở nước ta.
  • Hydrocortison là một trong những Thu*c thiết yếu được dùng trong các cơ sở khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở và cũng là Thu*c được bán khá phổ biến trong các nhà Thu*c, hiệu Thu*c.
  • Trong nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu những phương cách giúp chăm sóc sức khỏe S*nh l*, sinh sản nam giới, lịch sử ngành nam học Việt Nam và thế giới đã gặp nhau ở luận điểm quan trọng, đó là về Testosterone nội sinh.
  • Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo nhất lại dễ tiêu hóa, dễ hấp thu giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và trí tuệ.
  • Táo Quân cuối năm sắp đến, và một câu hỏi đang đặt ra cho tất cả chúng ta là: Táo Y tế sẽ nói gì trong một năm đầy biến động? Để cung cấp một cái nhìn khách quan, tôi xin góp vài dòng phân tích những nội dung nên và không nên châm biếm.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY