Khoa học hôm nay

8 điều siêu điên rồ một số người kỳ quặc dám làm, số 1 thật khó mà tin được

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng vài lần làm những việc điên rồ, thế nhưng điên đến mức này thì thật khó mà tin được.

Nhảy từ không gian

Ngày 14 tháng 10 năm 2012, Felix Baumgartner, một nghệ sĩ nhảy dù người Úc đã nhảy từ độ cao 126.000 ft (ban đầu, anh chỉ được phép nhảy từ 116.000 ft).

Trong khoảng một phút, anh đã phá vỡ rào cản âm thanh, đạt tốc độ tối đa 843,6 dặm một giờ và trở thành người đầu tiên trên thế giới làm điều này. Baumgartner đã rơi tự do trong 4 phút và 19 giây. Tổng cộng, phải mất 14 phút để hạ cánh.

Đến ngày 24/10/2014, kỷ lục của anh đã bị phá vỡ bởi Alan Eustacengười đã nhảy từ 135,907 ft.

Lặn dưới đại dương

Ngày 26/3/2012, đạo diễn phim nổi tiếng James Cameron trở thành người đầu tiên trên thế giới lặn đến điểm sâu nhất của đại dương.

James đã dành 3 giờ ở độ sâu 35.904 ft. Trong khi lặn, nhà làm phim ghi lại video và thu thập dữ liệu khoa học, mẫu vật và một số mẫu đất. Bộ phim của ông được phát hành vào năm 2013 trong các rạp chiếu phim và được phát sóng bởi National Geographic Channel.

Năm 1960, nhà nghiên cứu Jacques Piccard và Trung tá Don Walsh, một sĩ quan của Hải quân Hoa Kỳ, trở thành những người đầu tiên đặt chân xuống đáy của Mariana Trench.

Đi khoảng 86,000 dặm chân trần

Vladimir Nesin, 68 tuổi, đến từ Nga đã đi bộ 22 năm bằng chân trần. Ông ước tính mình đi khoảng 86,000 dặm và viếng thăm hơn 120 quốc gia. Ông nói ông cảm thấy sự kết nối của mình khi đi chân trần.

Vladimir không sử dụng la bàn hoặc bản đồ, đôi khi anh ta đi lang thang (và thường ngủ trong lều), và chi khoảng 1 đô la một ngày.

Gần một giờ dành cho 637.000 con ong

Năm 2012, một người đàn ông Trung Quốc đã lập một kỷ lục thế giới rất kỳ quặc. Ông ta đã dành 54 phút để cho 637.000 con ong bao phủ lên người.

Đi bộ đến ngọn núi cao nhất ở Đức mà không cần bảo vệ

Freddy Nock, một diễn viên đóng thế đến từ Thụy Sĩ, đã đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm để gây quỹ cho một dự án của UNESCO vào năm 2011 và lập 7 kỷ lục trong 7 ngày ở dãy núi Alps.

Anh đã đi bộ trên dây đến Zugspitze, ngọn núi cao nhất ở Đức, mà không có bất kỳ loại bảo vệ nào.

Nhảy từ 25.000 ft mà không cần dù

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2017, Luke Aikins, một người nhảy dù người Mỹ, đã nhảy từ một chiếc máy bay ở độ cao 25.000 ft. Sau một cú rơi tự do 2 phút, anh ta rơi vào lưới, 100 ft x 100 ft, bị treo trên sa mạc 195 ft. Aikins trở thành người đầu tiên trên thế giới nhảy dù không có dù và hạ cánh thành công.

Một phụ nữ trải qua 52 ca phẫu thuật thẩm mỹ

Cindy Jackson nằm trong Sách kỷ lục Guinness vì trải qa 52 cuộc thẩm mỹ. Cô gái này chỉnh mặt, hút mỡ, sửa gối, thắt lưng... và hàng loạt các phẫu thuật khác. Năm nay cô đã 61 tuổi và thật may mắn là nhìn vẫn rất xinh đẹp.

Một người đàn ông chưa tắm trong 60 năm

Amou Haji, một người Iran 80 tuổi, đã không tắm trong 60 năm vì ôngtin rằng sẽ sạch sẽ sẽ khiến ôngbị bệnh. Ông sống cô lập 1 mình trong một cái lều mà người dân địa phương đã dựng cho mình.

Theo Gia đình mới

Link bài gốc Lấy link

https://giadinhmoi.vn/8-dieu-sieu-dien-ro-mot-so-nguoi-ky-quac-dam-lam-so-1-that-kho-ma-tin-duoc-d13355.html

Theo Gia đình mới

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/8-dieu-sieu-dien-ro-mot-so-nguoi-ky-quac-dam-lam-so-1-that-kho-ma-tin-duoc/20221122030508849)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY