Bệnh truyền nhiễm hôm nay

Australia: 8 người bị nhiễm virus hiếm

8 người ở bang Queensland (Australia) vừa bị nhiễm virus có thể gây ch*t người sau khi tiếp xúc với con ngựa ch*t vì loại virus chỉ có ở nước này.
Aaron Groves, Quyền giám đốc cơ quan y tế bang Queensland, nói rằng 8 bệnh nhân có vẻ bị nhiễm bệnh ở mức nhẹ hoặc trung bình, nhưng cần xét nghiệm máu để xác định rõ. Virus Hendra, được đặt tên theo một vùng ngoại ô của bang Brisbane - nơi chúng được phát hiện lần đầu tiên, từng gây bệnh hô hấp ch*t người và cướp đi mạng sống của 4 trong 7 người nhiễm bệnh từ khi nó được phát hiện ở Australia năm 1994.

Virus Hendra ký sinh ở loài dơi ăn quả và lây truyền qua phân và nước tiểu của dơi.

Dơi mang virus này không biểu hiện dấu hiện bệnh tật nào. Chúng truyền bệnh cho ngựa, có thể qua những trái cây ăn dở hoặc nước và thức ăn nhiễm khuẩn. Sau đó virus lây từ động vật sang người.

Đến nay, khoảng 50 con ngựa đã ch*t hoặc ốm nặng từ khi virus này được phát hiện ở Australia.

Theo Trúc Quỳnh - Báo Đất Việt (AFP)
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-australia-8-nguoi-bi-nhiem-virus-hiem-9573.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY