Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Bác sĩ tại nhà: Chăm sóc trẻ khi bị nôn, đau bụng

(HNMCT) - Hỏi: Gia đình tôi vừa phải đưa con đi khám do cháu bị đau bụng và nôn. Tôi nghe nói hiện có nhiều cháu bé cũng gặp tình trạng tương tự. Xin bác sĩ cho biết về nguyên nhân và cách phòng tránh tình trạng này ở trẻ? Nguyễn Thu Hà (quận Hà Đông, Hà Nội)

(hnmct) - hỏi: gia đình tôi vừa phải đưa con đi khám do cháu bị đau bụng và nôn. tôi nghe nói hiện có nhiều cháu bé cũng gặp tình trạng tương tự. xin bác sĩ cho biết về nguyên nhân và cách phòng tránh tình trạng này ở trẻ? nguyễn thu hà (quận hà đông, hà nội)

đáp: có nhiều nguyên nhân gây đau bụng và nôn ở trẻ em. nguyên nhân thường gặp nhất là viêm dạ dày - ruột cấp do vi rút như rota vi rút, noro vi rút, calici vi rút, adeno vi rút, covid-19. thời tiết nắng nóng cũng làm gia tăng sự phát triển của ruồi, muỗi, gián, kiến... dẫn đến lây lan mầm bệnh.

Khi trẻ bị đau bụng và nôn tại nhà, điều đầu tiên cha mẹ nên làm là trấn an và cho trẻ nằm nghỉ. cha mẹ cần thường xuyên theo dõi nhằm phát hiện ra những dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời. cha mẹ không nên sử dụng thu*c giảm đau, thu*c cầm nôn và cầm tiêu chảy, thu*c kháng sinh khi không có chỉ định của bác sĩ. thay vào đó, cần cho trẻ uống đủ nước để tránh cho trẻ bị mất nước khi nôn hay tiêu chảy nhiều. tốt nhất là cho trẻ uống dung dịch bù nước và điện giải (oresol). nếu trẻ sốt từ 38,5oc trở lên thì sử dụng thu*c hạ sốt thông thường theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Ngoài ra, cha mẹ nên cho trẻ ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa trong giai đoạn bệnh; cho ăn trở lại bình thường và ăn nhiều hơn khi trẻ hồi phục. Nếu trẻ không nôn trớ từ 12 - 24 giờ thì có thể cho bé ăn uống lại bình thường và uống nhiều nước. Hãy bắt đầu với những loại thực phẩm dễ tiêu hóa như ngũ cốc hay sữa chua.

Trẻ thường đau bụng vùng quanh rốn hoặc giữa bụng với cơn đau thoáng qua. nếu trẻ đau ở vị trí dưới rốn và nghiêng về phía bên phải, đau bụng lan xuống vùng bẹn kèm theo đi tiểu khó, cơn đau kéo dài quá 24 giờ hay mức độ đau trở nên trầm trọng thì cần đưa ngay trẻ đến viện.

Nôn là một trong những triệu chứng đi kèm thường gặp. Hãy đưa trẻ đến bệnh viện nếu nôn kéo dài trên 24 giờ hoặc trẻ nôn liên tục, nôn ra tất cả mọi thứ sau khi ăn, uống, dịch nôn có màu xanh hoặc vàng, có sự hiện diện của máu đỏ tươi hoặc máu đông.

Nôn trớ và tiêu chảy có thể làm gia tăng lây nhiễm trong gia đình. Cha mẹ nên chú ý phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình và người xung quanh bằng cách rửa tay với nước và xà phòng sau khi thay bỉm, quần áo cho trẻ, trước và sau khi chuẩn bị thức ăn. Cần cho trẻ bệnh nghỉ học để hạn chế lây lan bệnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Việt HàTrưởng khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Nhi Trung ương 

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/1032421/bac-si-tai-nha-cham-soc-tre-khi-bi-non-dau-bung)

Tin cùng nội dung

  • Anh H.M.T. 33 tuổi ở Đắc Lắc đi khám bệnh ở BV Nguyễn Tri Phương vì bệnh kéo dài một năm với triệu chứng ăn không tiêu, buồn nôn, nôn ói, ợ chua và táo bón.
  • Viêm ruột thừa là một cấp cứu thường gặp nhất trong các bệnh cấp cứu về ngoại khoa. Bệnh có khi đơn giản, nhưng có khi cũng vô cùng phức tạp.
  • Đau bụng là một triệu chứng thường gặp, cường độ của cơn đau có thể dao động từ nhẹ âm ỉ đến oằn oại dữ dội khiến người bệnh phải đi cấp cứu.
  • Mangyte ơi, em chưa ăn sáng đang đau bụng xót ruột, nhưng khi ăn vào em thấy chóng mặt rồi nôn ói mà không ói được. 1 tiếng sau thì bị đau bụng quằn quại...
  • Trong lúc ăn và sau ăn tầm 5 phút thì cháu thấy khá là đau bụng, đau ở phía trên của bụng. Mangyte ơi, cháu bị làm sao vậy ạ?
  • Khi bác sĩ nói “khả năng bị đau dạ dày”, chị Hải rất ngạc nhiên, bé mới chỉ ăn sữa, cháo, toàn đồ ăn mềm, làm sao đau dạ dày?
  • Mẹ em năm nay 59 tuổi. Mẹ em bị bệnh đau dạ dày và thường xuyên bị đau bụng, tiêu chảy, có phải là bị viêm đại tràng không? Mẹ em còn bị tiểu buốt, tiểu rát, có phải là bị viêm bàng quang hay không? Ngoài ra, còn bị polyp túi mật. Do nhà em ở Lâm Đồng, mỗi lần xuống Sài Gòn khám và ở lại cũng bất tiện. Em nghe nói bên BV Bình Dân có nội soi được đầy đủ các bệnh trên, có đúng không bác sĩ? Hoặc bác sĩ tư vấn giúp em nơi nào khám bệnh nhanh có tất cả các bệnh trên. Cám ơn bác sĩ! (Thùy Trang)
  • Sau khi sinh, một số sản phụ có biểu hiện đau tức âm ỉ bụng dưới. Theo quan niệm của y học cổ truyền, nguyên nhân thường do khí huyết hư, do huyết ứ hoặc hàn (lạnh) gây nên. Tùy từng nguyên nhân mà có cách điều trị phù hợp.
  • Hầu như các bạn gái khi đến chu kỳ kinh nguyệt hay mắc phải chứng đau bụng kinh. Tuy nhiên không phải bạn gái nào cũng hiểu rõ nguyên nhân và cách điều trị đau bụng kinh.
  • Đau bụng là triệu chứng về tiêu hoá thường gặp hằng ngày. Đau bụng thường không kéo dài và có nguyên nhân do nhiễm trùng ở đường tiêu hoá hay rối loạn tiêu hóa nhẹ, ngoài ra đau bụng còn có thể do nhiều nguyên nhân khác.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY