Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Bác sĩ Việt Nam được bệnh nhân Nam Sudan tặng dê

Nam Sudan-Nam nhân viên Liên Hợp Quốc, 29 tuổi, dắt một con dê đến tặng các bác sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam vì đã chữa khỏi bệnh ruột thừa thể hiếm gặp cho anh.

Theo văn hóa địa phương, tặng dê là hành động thể hiện tình cảm đặc biệt sâu đậm, như anh em trong một gia đình.

Nam bệnh nhân cùng nhiều người thân, bạn bè tặng dê cho các bác sĩ Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ ở Nam Sudan. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nam nhân viên Liên Hợp Quốc đau bụng trường kỳ, các triệu chứng là đau hố chậu phải, lan xuống vùng bẹn bìu phải, nhiều đợt tái phát dai dẳng. Anh khám ở bệnh viện dã chiến các nước Uganda, Kenya, Ai Cập..., chưa điều trị hiệu quả, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt cá nhân, công việc, thậm chí phải hoãn kế hoạch lập gia đình.

Khi cơn đau vùng hố chậu phải càng tăng, anh đến bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam (tại Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan) khám. Nhận định đây là một ca bệnh phức tạp, các bác sĩ hội chẩn, chẩn đoán bệnh nhân viêm ruột thừa mạn tính thể đau bẹn bìu phải. Đây là thể bệnh hiếm gặp của viêm ruột thừa, khác với viêm ruột thừa cấp tính (thể phải mổ ngay). Các bác sĩ đã mổ cắt ruột thừa và xử trí viêm nhiễm cho bệnh nhân.

Sau khi hồi phục, ra viện, bệnh nhân cho biết đã có cuộc sống mới hạnh phúc hơn, và sắp lập gia đình. Anh chia sẻ: "Trải qua những ngày đau đớn, tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những anh hùng đã mạo hiểm để giúp đỡ nhân dân Nam Sundan trong thời gian khó khăn".

Ngày 1/10/2018, Việt Nam lần đầu tiên cử bệnh viện dã chiến thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Bentiu, Nam Sudan. Tháng 4/2021, Bệnh viện số 3 sang thay thế cho Bệnh viện số 2.

Hoàng Thùy

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/bac-si-viet-nam-duoc-benh-nhan-nam-sudan-tang-de-4438031.html)

Tin cùng nội dung

  • Trong các cơ sở khám chữa bệnh, việc sử dụng kháng sinh vẫn còn bị lạm dụng hoặc dùng chưa hợp lý,
  • Thuốc được dùng để phòng và điều trị bệnh, nhưng Thuốc cũng là tác nhân gây dị ứng (dị ứng nguyên) và được gọi là dị ứng Thuốc.
  • Tôi bị tăng huyết áp, được bác sĩ chỉ định dùng Thuốc hạ huyết áp coversyl. Uống Thuốc được hai tuần thì tôi bị ho liên tục và dai dẳng.
  • Aspirin (acid acetylsalicylic) là một trong những Thuốc có trong Danh mục Thuốc thiết yếu và Danh mục Thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh ở nước ta.
  • Hydrocortison là một trong những Thu*c thiết yếu được dùng trong các cơ sở khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở và cũng là Thu*c được bán khá phổ biến trong các nhà Thu*c, hiệu Thu*c.
  • Trong nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu những phương cách giúp chăm sóc sức khỏe S*nh l*, sinh sản nam giới, lịch sử ngành nam học Việt Nam và thế giới đã gặp nhau ở luận điểm quan trọng, đó là về Testosterone nội sinh.
  • Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo nhất lại dễ tiêu hóa, dễ hấp thu giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và trí tuệ.
  • Táo Quân cuối năm sắp đến, và một câu hỏi đang đặt ra cho tất cả chúng ta là: Táo Y tế sẽ nói gì trong một năm đầy biến động? Để cung cấp một cái nhìn khách quan, tôi xin góp vài dòng phân tích những nội dung nên và không nên châm biếm.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
  • Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết họ đang tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch tả tại Nam Sudan sau khi có hơn 2.300 người mắc bệnh, trong đó có 63 người Tu vong.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY