Nam bệnh nhân 332 (18 tuổi), ngụ xã thường phước 1, huyện hồng ngự, là một trong ba việt kiều từ vương quốc campuchia về việt nam ngày 25-5, bằng đường thủy, sau khi qua cửa khẩu thường phước đã được đưa đi cách ly tập trung.
Trước đó, ngày 8-6, viện pasteur tp hồ chí minh thông báo kết quả xét nghiệm lần hai, bệnh nhân này dương tính với sars-cov-2. sau đó, huyện đã bố trí phương tiện chuyên dụng vận chuyển người bệnh về khu vực cách ly y tế riêng biệt. qua thời gian theo dõi và điều trị, bệnh nhân đã bốn lần có kết quả âm tính với sars-cov-2 nên đủ điều kiện xuất viện theo quy định. sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ được chuyển cách ly tập trung thêm 14 ngày.
Cùng ngày, 31 công dân việt nam sống ở vương quốc campuchia về nước sau thời gian cách ly đã được trung tâm y tế huyện hồng ngự trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa (trụ sở cũ của huyện hồng ngự).
Đây là các trường hợp bảo đảm đủ điều kiện thời gian cách ly ít nhất 14 ngày và có kết quả xét nghiệm covid-19 âm tính. tại buổi trao chứng nhận, ngành chức năng động viên các công dân khi trở về gia đình tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo quy định thêm 14 ngày nữa, không tiếp xúc gần với người khác và thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, ăn uống đủ chất, tăng sức đề kháng.
Được biết, từ khi khu cách ly tập trung huyện hồng ngự đưa vào hoạt động đã thực hiện cách ly cho hơn 210 công dân. đến nay, khu cách ly này đã hoàn thành cách ly tập trung cho 180 công dân.
Chủ đề liên quan:
asean bạn cần biết bạn đọc bảo hiểm xã hội bảo mật báo nhân dân bệnh nhân bệnh nhân biển đảo bình luận Bình luận Phê phán cách ly cải cách tư pháp chứng khoán công dân Dân tộc miền núi Đảng và cuộc sống di sản diễn đàn điều tra qua thư bạn đọc