Thực tế cho thấy, khoảng 95% người bị viêm đường tiếtniệu bị rối loạn tiểu tiện mà triệu chứng điển hình là tiểu buốt và tiểu rắt, nước tiểuđục hoặc có màu hồng, mùi khai nồng làm cho người bệnh thấy đau rát mỗi lần đi tiểu, thậm chí cócảm giác buốt như kim châm lan dần theo niệu đạo.
Tuy nhiên, dù bỏng rát khi đi tiểu là một dấu hiệu cảnh báo của ,nhưng nó cũng có thể là triệu chứng của một số bệnh lây truyền qua đường T*nh d*c (như nhiễmChlamydia, bệnh lậu, và nhiễm Trichomonas). Các xét nghiệm đơn giản có thể phân biệt được và bệnhlây truyền qua đường T*nh d*c.
Chị em phụ nữ có thể nhận biết mình có bị mắc bệnh viêm đường tiếtniệu hay không dựa trên các triệu chứng sau:
Trong trường hợp có sốt kèm với các triệu chứng khác như: đau lưng,buồn nôn và nôn thường thì có thể vi trùng đã vào đến thận. Khi có triệu chứng trên, bệnh nhân nênkhám sớm để được làm các xét nghiệm máu cũng như nước tiểu và điều trị kịp thời.
Theo bác sĩ, các nhiễm trùng tiểu lần đầu có thể dễ dàng cảm giách*t triệu chứng sau vài ngày điều trị, nhưng bạn vẫn cần tuân thủ hướng dẫn của thầy Thu*c. Nhiềutrường hợp, triệu chứng có thể hết sớm nhưng vi trùng vẫn tồn tại nếu ta ngưng kháng sinh sớm quá,vi trùng sẽ phát triển nhanh và nhiều hơn rồi bùng lên tạo nên đợt nhiễm trùng mới.
Để phòng tránh bệnh viêm đường tiết niệu, chị em nên rửa sạch bộphận Sinh d*c trước khi quan hệ; đi tiểu ngay trước khi và sau khi quan hệ.
Bệnh xuất phát từ thói quen vệ sinh hàng ngày và lau chùi sau khiđi đại tiện của phụ nữ. Hầu hết chị em đều có thói quen vệ sinh từ sau ra trước do thuận tay, nhưngkhông biết rằng thói quen này khiến vi khuẩn từ hậu môn dễ dàng được đưa vào đường niệu gây viêmhơn. Do vậy, chị em cần vệ sinh đúng cách là từ trước ra sau, từ *m đ*o đến hậu môn, nhất là trongthời kỳ kinh nguyệt và mang thai.
Ngoài ra, chị em không nên dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ dạng xịtvì sẽ gây tổn thương cho lỗ tiểu và phá hủy các vi khuẩn thường trú; Nên dùng vòi sen để tắm tốthơn ngâm mình trong bồn.
Uống thật nhiều nước mỗi ngày và không nhịn tiểu quá lâu. Nước ngănchặn sự tăng trưởng của vi khuẩn bằng cách cuốn chúng ra khỏi đường tiết niệu. Uống nước ép menviệt quất có thể ngăn cản vi khuẩn phát triển bằng cách giảm khả năng bám của vi khuẩn trên niệuđạo.
Nếu bạn bị lây nhiễm và mắc nhiều lần viêm đường tiết niệu thì nênnói chuyện với bác sĩ về việc sử dụng Thu*c kháng sinh sau khi quan hệ T*nh d*c để giảm nguy cơ bịnhiễm trùng đường tiết niệu. Bệnh viêm đường tiết niệu cũng có thể lây sang cho nam giới cũng nhưlây ngược lại, nên cần điều trị cả hai và dùng biện pháp an toàn trong sinh hoạt để phòngtránh.
Để tránh bệnh tái phát, chị em nên lưu ý về chế độ điều trị và sinhhoạt hàng ngày. Nếu bệnh tái phát đến lần thứ 3, vi khuẩn đã kháng Thu*c rất mạnh. Bạn nên đến bệnhviện làm kháng sinh đồ để tìm đúng loại kháng sinh còn có hiệu lực với loại vi khuẩn gây viêm.
Tuy nhiên, chị em nên tránh việc tự ý mua kháng sinh về điều trịbởi việc này có thể đỡ nhanh nhưng việc sử dụng tùy tiện sẽ gây kháng Thu*c và bệnh dễ trở thànhmãn tính, hay tái phát, khó chữa được dứt điểm.
Ngoài ra, theo các bác sĩ, nếu bạn mắc viêm đường tiết niệu lần đầucó thể dễ dàng cảm giác hết triệu chứng sau vài ngày điều trị, nhưng bạn vẫn cần tuân thủ hướng dẫncủa thầy Thu*c, tránh trường hợp nhận thấy các triệu chứng đã giảm thì tự ý ngừng điều trị. Nhiềutrường hợp, triệu chứng có thể hết sớm nhưng vi trùng vẫn tồn tại nếu ta ngưng kháng sinh sớm quá,vi trùng sẽ phát triển nhanh và nhiều hơn rồi bùng lên tạo nên đợt nhiễm trùng mới.
Chủ đề liên quan:
bệnh viêm bệnh viêm đường tiết niệu cách phòng chữa đường tiết niệu mangyte.vn phụ nữ tiết niệu triệu chứng viêm đường tiết niệu