Hỏi đáp dịch vụ y tế hôm nay

Hỏi đáp dịch vụ y tế

Bệnh viện vùng cao siết chặt phòng dịch COVID-19

Là tỉnh biên giới, Sơn La có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 khá cao, vì vậy các bệnh viện của tỉnh phải luôn đảm bảo thực hiện nghiêm quy trình sàng lọc phòng dịch, chuẩn bị sẵn sàng khu vực điều trị để chủ động trong trường hợp có dịch xảy ra.

Theo chân đoàn kiểm tra của cục quản lý khám, chữa bệnh (bộ y tế), chúng tôi có mặt tại bệnh viện đa khoa huyện mộc châu (sơn la) vào buổi sáng, khi người dân đến khám bệnh khá đông; hầu hết đều tuân thủ đeo khẩu trang vải, khẩu trang y tế theo khuyến cáo phòng dịch.

Ngay từ cổng vào, bệnh viện đã bố trí sẵn cán bộ y tế đo thân nhiệt hướng dẫn người dân vào khám bệnh. tại các bàn đón tiếp, bàn khám đều trang bị sẵn nước sát khuẩn để người bệnh, người nhà và cán bộ y tế sử dụng.

Đưa người nhà đến khám bệnh, chị hà thị nga (ở xã mường sang, huyện mộc châu, sơn la) cho biết: “chúng tôi đã được phổ biến phải đeo khẩu trang, nhất là khi tới bệnh viện. đến đây, tôi thấy ai cũng đeo khẩu trang. tôi chuẩn bị khẩu trang vải và đeo từ nhà. tại bệnh viện có thêm nước sát khuẩn, tôi đã thực hiện sát khuẩn tay theo hướng dẫn của cán bộ y tế”.

“Những ngày ở đây tôi được nhắc nhở đeo khẩu trang và luôn chuẩn bị sẵn khẩu trang theo người. Khi được cán bộ y tế nhắc nhở, chúng tôi thực hiện ngay vì cũng là bảo vệ mình không mắc bệnh”, anh Mùa A Chư (xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Sơn La), đang chăm con nằm ở khoa Nhi, chia sẻ.

Chia sẻ về việc đảm bảo quy trình phòng dịch tại bệnh viện, ths.bs vũ giang an, phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện mộc châu, cho biết: “từ khi dịch xảy ra đến nay, bệnh viện đã thực hiện phân công kíp phân luồng từ cổng. người dân tới bệnh viện sẽ phải khai báo dịch tễ từ ngoài cổng, đo thân nhiệt. với các trường hợp nguy cơ, có tiền sử dịch tễ, có triệu chứng… chúng tôi có hướng phân luồng đi riêng ra phía cổng số 2 của bệnh viện. tại đó, có bố trí riêng phòng khám đối với những trường hợp nguy cơ, có bác sĩ của khoa khám bệnh phụ trách tại chỗ với đầy đủ trang thiết bị. nếu qua quá trình khám, bệnh nhân có nguy cơ cao thì ngay lập tức sẽ chuyển sang cách ly; tất cả các biện pháp khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm tiếp theo sẽ được thực hiện tại khu cách ly”.

Trong nội bộ bệnh viện cũng có các áp phích tuyên truyền, các tấm biển treo tại các khu vực, trước cửa các phòng khám để nhắc nhở thường xuyên cho người dân thực hiện.

Còn tại bệnh viện đa khoa thảo nguyên (sơn la), với cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo vệ sinh; người bệnh, người nhà đến đều thực hiện đeo khẩu trang, nước sát khuẩn sẵn sàng tại các bàn tiếp đón.

Việc tổ chức tiếp đón, sàng lọc, phân luồng phát hiện sớm và kiểm soát người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm covid-19 cũng được thực hiện ngay tại cổng bệnh viện với các bộ y tế riêng phụ trách khâu đo thân nhiệt, sàng lọc.

Theo bs. nguyễn văn sỹ, giám đốc bệnh viện đa khoa thảo nguyên, người nhà và bệnh nhân đến bệnh viện cũng tuân thủ khá tốt quy định phòng dịch, bệnh viện cũng có nhắc nhở thường xuyên bằng hệ thống màn hình tại các khu vực và hệ thống loa chung. bệnh viện cũng bố trí riêng toà nhà f là khoa truyền nhiễm làm khu khám sàng lọc, cách ly, điều trị khi có dịch bệnh xảy ra và có các ca nghi ngờ.

Hiện tại bệnh viện đa khoa thảo nguyên đang tiếp nhận cách ly cho 1 trường hợp nhập cảnh. trường hợp này đã cách ly tại địa phương nhưng sau đó xuất hiện tình trạng đau ngực, được y tế tuyến xã, báo lên, bệnh viện đã coi đây như ca bệnh nghi ngờ và điều động ekip riêng cho xe xuống đón người bệnh lên cách ly tại bệnh viện. hiện bệnh nhân đã được khám và xác định bệnh nhân mắc bệnh thuỷ đậu, không mắc covid-19, nhưng vẫn tiếp tục cách ly và điều trị tại khoa truyền nhiễm.

Là địa phương có đường biên giới, trong tình hình nguy cơ dịch tràn vào luôn thường trực, việc siết chặt phòng dịch ngay từ các bệnh viện là vô cùng quan trọng đối với tỉnh sơn la.

Các bệnh viện đã bố trí cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị… để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có dịch xảy ra.

Được đánh giá là bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch, bệnh viện đa khoa thảo nguyên được chọn là nơi tiếp nhận nơi tiếp nhận, điều trị bệnh nhân covid-19.

Bs. nguyễn văn sỹ, giám đốc bệnh viện cho biết:“khu vực khám, cách ly, điều trị tại khoa truyền nhiễm được bố trí để phục vụ chống dịch covid-19. tại đây gồm 16 phòng điều trị và 8 phòng dành cho cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ điều trị người nhiễm hoặc nghi nhiễm covid-19; với 30 giường bệnh cùng trang thiết bị hiện có của bệnh viện như: máy hút dịch, máy monito theo dõi chức năng sống, máy chụp x-quang tại giường, máy tạo oxy di động và đầy đủ các biển báo, nội quy và hàng rào theo quy định. khu cách ly cũng được chia làm 3 khu riêng: khu nghi nhiễm, khu nhiễm, khu chờ ra viện tách biệt để phân loại đảm bảo an toàn phòng dịch”.

Cũng theo bs. nguyễn văn sỹ, bệnh viện đã sẵn sàng chuẩn bị vật tư, hóa chất, phương tiện, nhân lực đảm bảo sẵn sàng tổ chức cách ly, điều trị khi có dịch bệnh xảy ra; đồng thời xây dựng các phương án, bố trí khu vực phẫu thuật và hậu phẫu riêng cho bệnh nhân covid-19, buồng đỡ đẻ, khu vực phòng chạy thận... với đầy đủ vật tư phương tiện, máy móc và nhân lực bảo đảm thực hiện khi có ca bệnh.

Để chủ động ứng phó với các kịch bản dịch, bệnh viện cũng đã lên các phương án với các cấp độ dịch, chuẩn bị sẵn sàng tất cả các điều kiện triển khai thực hiện khi có ca bệnh như: tập huấn cho cán bộ viên chức, thành lập các đội phản ứng nhanh, chuẩn bị vật tư y tế trang phục bảo hộ, triển khai diễn tập với tình huống dịch bệnh từ đó rút kinh nghiệm từ thực tiễn.

Còn tại bệnh viện đa khoa huyện mộc châu, để phục vụ chống dịch covid-19, bệnh viện cũng có nhiều sáng kiến, đầu tư cho khu cách ly tại bệnh viện.

Từ ý tưởng của lãnh đạo bệnh viện và kỹ sư tự động hoá, chúng tôi thiết kế được hệ thống phun khử khuẩn tự động ngay tại cửa khu cách ly của bệnh viện, để khi có người ra vào khu vực này đều được khử khuẩn nhanh chóng, đảm bảo an toàn. chúng tôi cũng có sáng tạo ra con rô bốt điều khiển theo hình thức chế tạo lại từ mô hình xe ô tô điều khiển của trẻ em để có thể sử dụng đưa nhu yếu phẩm, quần áo, chăn ga vào cho người ở khu cách ly, hạn chế tối đa người ở bên ngoài ra vào khu cách ly để tránh nguy cơ lây nhiễm, ths.bs vũ giang an, phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện mộc châu cho biết.

Để đảm bảo thực hiện bệnh viện an toàn, cục quản lý khám, chữa bệnh (bộ y tế) đã tổ chức đoàn kiểm tra các bệnh viện tại huyện mộc châu, sơn la để kiểm tra quy trình bệnh viện an toàn phòng dịch covid-19 và chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện các tiêu chí đánh giá chất lượng tại bệnh viện tuyến huyện.

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo tin tức (https://baotintuc.vn/y-te/benh-vien-vung-cao-siet-chat-phong-dich-covid19-20201207153301781.htm)

Tin cùng nội dung

  • Phần lớn những tác dụng phụ liên quan đến việc ăn uống do điều trị ung thư sẽ biến mất sau khi kết thúc quá trình điều trị. Vài lời khuyên cho một chế độ ăn uống tốt sau trị liệu ung thư.
  • Cơ thể cần thêm năng lượng và chất dinh dưỡng để lành vết thương, chống nhiễm trùng và phục hồi sau phẫu thuật. Nếu bệnh nhân bị thiếu hoặc suy dinh dưỡng trước khi mổ, quá trình hồi phục có thể gặp trở ngại.
  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
  • Viêm thanh khí phế quản là một bệnh thông thường gây ảnh hưởng đến đường dẫn khí làm cho trẻ khó thở. Thường biến ở trẻ biết đi và tuổi từ 6 đến 12 tháng tuổi
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY