Thời trang hôm nay

Thời trang là một khái niệm áp dụng cho một người thường mặc những bộ trang phục thịnh hành ở một thời điểm nào đó, nhưng khái niệm này lại thường là chỉ tới một sự biểu hiện cá nhân thông qua trang phục. ... Khái niệm thời trang thường được hiểu theo nghĩa tích cực, dùng để biểu tả vẻ đẹp, sự quyến rũ và phong cách.

Bỏ ngay 9 thói quen chăm sóc khiến tóc bị chẻ ngọn, khô xơ

Một mái tóc bóng mượt và chắc khỏe là điều mà mọi cô gái đều mong muốn. Tuy nhiên, có một số thói quen mà bạn không để ý có thể gây tổn hại đến tóc.

Dưới đây là 9 sai lầm trong chăm sóc tóc mà ai cũng mắc phải:

1. Đợi một thời gian dài mới cắt tóc

Nếu mái tóc của bạn chẻ ngọn, trông không gọn gàng, dễ bị rối, bạn có thể đã quá lâu không cắt tỉa mái tóc của mình.

Tóc của bạn sẽ dài nhanh hơn nếu bạn cắt chúng một cách thường xuyên vì phần ngọn sẽ không bị và gãy rụng.

Bạn hãy đến tiệm làm tóc thường xuyên để cắt bỏ phần đuôi tóc hư tổn và được chăm sóc tốt hơn.

2. Chải hoặc tạo kiểu khi tóc còn ướt

Khi tóc ướt, nó rất mỏng manh và dễ gãy rụng hơn. Nhiệt từ các dụng cụ nóng (dụng cụ uốn tóc hoặc máy ép tóc) làm cho nước bay hơi khiến tóc của bạn khô và dễ gãy hơn.

Bạn hãy để tóc khô trước khi chải và tạo kiểu. Ngoài ra nên sử dụng một số sản phẩm dưỡng bảo vệ tóc khỏi nhiệt.

3. Sử dụng lược bẩn chải tóc

Khi bạn chải tóc, rất nhiều da ch*t sẽ bám trên lược, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy nó. Da ch*t là môi trường hoàn hảo để phát triển vi khuẩn. Việc sử dụng lược chải chứa đầy vi khuẩn sẽ gây tổn thương da đầu và tóc, khiến tóc dễ rụng.

Hãy rửa sạch lược trước khi chải tóc của mình.

4. Gội đầu quá thường xuyên và với nước nóng

Các tuyến trong da đầu của chúng ta sản xuất dầu tự nhiên rất cần thiết cho những lọn tóc khỏe mạnh và nước nóng có thể loại bỏ chúng, làm cho tóc bạn khô và dễ gãy.

Việc gội đầu thường xuyên cũng gây ra vấn đề tương tự. Các thợ làm tóc khuyên bạn nên gội đầu 3 lần/tuần.

Hãy lưu ý không gội đầu mỗi ngày và chỉ sử dụng nước ấm.

5. Không sử dụng dầu xả hoặc sử dụng nó thay dầu gội

Dầu gội và dầu xả là những sản phẩm hoàn toàn khác nhau được sử dụng cho các mục đích khác nhau và không thể thay thế cho nhau. Dầu gội giúp làm sạch tóc, còn dầu xả giúp tóc mượt và dưỡng ẩm.

Nếu bạn sử dụng dầu xả thay vì dầu gội hoặc hoàn toàn không sử dụng, tóc của bạn sẽ và rối vì không được dưỡng đúng cách.

6. Không thay đổi sản phẩm dưỡng tóc khi tóc thay đổi

Có rất nhiều sản phẩm khác nhau trên thị trường hiện nay dành cho tóc mỏng, khô xơ, tóc nhuộm, hư tổn và nhiều hơn nữa. Chúng có các thành phần hơi khác nhau tùy thuộc vào mục đích. Nếu tóc của bạn bắt đầu thay đổi thì các sản phẩm cũng nên được đổi.

Bạn nên dành thời gian để tìm hiểu về chất tóc của mình để tìm được loại dầu gội và dưỡng phù hợp nhất, như vậy mới giúp tóc chắc khỏe.

7. Chải tóc quá thường xuyên và chải từ gốc

Nếu bạn chải tóc từ chân tóc sẽ khiến tóc dễ bị rụng. Chải tóc quá nhiều cũng tương tự. Nói chung, đừng chải tóc quá nhiều nếu không muốn bị rụng tóc.

8. Buộc tóc quá chặt thường xuyên

Nếu bạn thường xuyên buộc tóc rất chặt, nó có thể làm hỏng tóc do da đầu bị kéo căng. Nếu kiểu tóc đuôi ngựa là phong cách ưa thích của bạn, hãy tránh buộc tóc bằng các dây có kim loại hoặc tránh buộc quá sát da đầu.

Bạn không nên buộc tóc mỗi ngày mà chỉ thỉnh thoảng buộc để thay đổi.

9. Để tóc tiếp xúc trực tiếp với nắng nhiều

Thông thường chúng ta chỉ nhớ sử dụng kem chống nắng cho da mà quên mất việc tóc cũng cần bảo vệ khỏi ánh nắng. việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể khiến tóc bị đổi màu, khô và bị nhiều hơn.

Bạn hãy đội mũ mỗi khi ra trời nắng để tránh làm hỏng tóc.

Theo Ngọc Diệp/Gia Đình Mới

Mạng Y Tế
Nguồn: Phụ nữ và gia đình (https://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-cung-chuyen-gia-54/bo-ngay-9-thoi-quen-cham-soc-khien-toc-bi-che-ngon-kho-xo-347488)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy là bệnh thường gặp ở trẻ em. Khi bị tiêu chảy trẻ sẽ bị mất nước, mệt mỏi, sút cân và nếu kéo dài có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và bội nhiễm.
  • Chào Mangyte, Em nghe nói BV Đại học Y dược có phòng khám Tâm lý và Chăm sóc giảm nhẹ không biết có đúng không? Em muốn hỏi, bệnh nhân có triệu chứng rối loạn hành vi như tự làm đau bản thân có thể đến khám tại phòng khám Tâm lý không? Em có thể hẹn trước lịch khám không? Em cám ơn rất nhiều. (Nguyễn Thị Thanh Hoa - Quận 6, TPHCM)
  • Chào Mangyte. Tôi là người Đức gốc Việt. Nay tôi 67 tuổi muốn về Việt Nam sống vào thời gian cuối cùng của cuộc đời. Tôi muốn hỏi, nếu tôi mang quốc tịch Đức, thì tôi có được vào sống trong nhà dưỡng lão ORIHOME không? Tôi phải trả một tháng bao nhiêu? Mong nhận được sự giúp đỡ của Mangyte. (Phạm Văn Thi)
  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Người nhà tôi không may mới bị T*i n*n giao thông, phải nằm viện khoảng 2 tuần. Vợ chồng tôi thì bận đi làm, công việc cuối năm rất nhiều. Suy đi tính lại, tôi thấy phải thuê người chăm sóc mẹ là giải pháp tốt nhất lúc này (mặc dù biết là tự tay mình chăm sóc vẫn tốt hơn). Nhờ các bác sĩ chỉ giúp nơi nào có dịch vụ chăm sóc người bệnh? Tôi muốn tìm một người cẩn thận và nhiệt tình. Mong câu trả lời từ mangyte.vn! (Nhật Tân - nguyennhat…@yahoo.com)
  • Các liệu pháp dinh dưỡng giúp bệnh nhân ung thư cải thiện, duy trì chất lượng cuộc sống và tăng khả năng hồi phục bệnh.
  • Việc ăn uống bằng miệng luôn là tốt nhất nếu có thể. Tuy nhiên, một số bệnh nhân có thể không có đủ dinh dưỡng qua đường miệng vì các vấn đề liên quan đến bệnh ung thư hoặc việc điều trị ung thư. Một số loại Thu*c giúp tăng cảm giác thèm ăn có thể được sử dụng.
  • Theo ghi nhận của Hiệp hội về Lão hóa, khoảng hai phần ba những người chăm sóc bệnh nhân vẫn phải làm việc bên ngoài. Hãy cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc bệnh nhân.
  • Nếu người thân của bạn vẫn còn trong giai đoạn đầu của bệnh sa sút trí tuệ, có thể họ chưa cần nhiều sự chăm sóc. Điều tốt nhất bạn có thể làm ở giai đoạn này là tìm hiểu về bệnh sa sút trí tuệ.
  • Răng của trẻ bắt đầu phát triển dưới nướu trước cả khi chúng ta có thể nhìn thấy. Khoảng 6 tháng sau khi trẻ sinh ra, bạn có thể nhìn thấy chiếc răng đầu tiên. Đó chỉ mới là bước khởi đầu cho những nụ cười sẽ đi theo suốt cả đời người.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY