Cảm giác xấu hổ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Cảm giác này cũng chỉ ra sự rối loạn hoặc không rối loạn trong bộ não.
Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học từ đại học california, san francisco và đại học california, berkeley đã nghiên cứu 79 người, 58 người trong số họ đã bị chứng suy thoái thần kinh (có nghĩa là tình trạng có thể gây sự hư hại của một số tế bào não. trong khi đó một số phần còn lại của bộ não thì vẫn khỏe mạnh.)
Ảnh minh họa Các nhà nghiên cứu đã ghi âm giọng hát và quay video hình ảnh từng tình nguyện viên hát karaoke (tất nhiên họ không được mời hát karaoke tại một câu lạc bộ hay quán bar) hát bài "My Girl".
Sau đó các tình nguyện viên được yêu cầu xem và lắng nghe giọng hát của họ mà không có đệm nhạc. Mục đích là để làm cho các “ca sĩ” cảm thấy xấu hổ khi nhìn mình biểu diễn để các bác sĩ đo sự phản ứng trên khuôn mặt và hành động của họ, bao gồm mồ hôi, hơi thở và nhịp tim.
"Ở những người khỏe mạnh, xem mình hát các bài hát không có nhạc đệm thì họ có thái độ phản ứng khá xấu hổ," ông Virginia Sturm, Tiến sĩ, từ Trung tâm Bộ nhớ và Lão hóa, Đại học California, San Francisco cho biết.
Nhưng những người đã bị tổn thương thần kinh ở vùng não ở vỏ não phía trước không quan tâm lắm đến thể hiện của mình.
Nghiên cứu này cũng sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ để đo vùng não khác nhau để tìm ra liệu điều đó có thể dự đoán sự xấu hổ của con người. Nếu bạn cảm thấy xấu hổ khi hát, đó chính là đầu mối chứng minh bạn không bị mắc chứng rối loạn nào ở não bộ.
AloBacsi.vn
Theo ĐH - Bee.net.vn (Liputan6)