Bệnh nhân Đ.T.T (47 tuổi đang sinh sống tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chồng và 2 con lần lượt qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Bản thân chị cũng mang giáp nhiều năm nay trong cơ thể.
Theo chị T, năm 2012 chồng chị mắc gan và Tu vong. Vài tháng sau con trai chị cũng Ch?t vì não khi đang học lớp 11. Đau đớn hơn khi cậu con trai thứ 2 của chị T cũng qua đời do bị đuối nước.
Cách đây 3 năm trong một lần đi khám tại Bệnh viện tỉnh chị T được chẩn đoán bị bướu giáp đa nhân với chỉ định phẫu thuật.
Cả chồng và con mắc ung thư khi mất đi chị T phải gánh một số nợ lớn. Do chưa trả được nợ nên chị T không dám đi khối u. Khối u không được ngày một phát triển lớn hơn, chị thấy cổ mình ngày càng to, khó khăn trong khi thở, cơ thể cũng luôn trong tình trạng mỏi mệt khiến chị gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Theo chính quyền địa phương nơi chị T sinh sống được biết gia đình chị nằm trong diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chồng và con đều mất vì bị bệnh tật. Thu nhập chính phụ thuộc vào vài sào ruộng và nhận thêm việc đan lát mây tre với số tiền công ít ỏi 60 nghìn/ ngày.
Biết được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị T, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã quyết định liên hệ với bệnh nhân cùng chính quyền địa phương với mong muốn được phẫu thuật và điều trị miễn phí cho T.
Bệnh nhân đã được trực tiếp PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương thực hiện phẫu thuật. Toàn bộ chi phí phẫu thuật, Thu*c men trong quá nhập viện và điều trị sau mổ của bệnh nhân được hưởng miễn phí.
Sau mổ, tình trạng sức khỏe của chị T hồi phục nhanh. Mọi sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, nói chuyện và đi lại đều diễn ra bình thường.
Chủ đề liên quan:
bướu tuyến giáp hoàn cảnh khó khăn khối u Ngọc Minh người phụ nữ pgs.ts trần ngọc lương phẫu thuật phẫu thuật khối u phẫu thuật u tuyến giáp phụ nữ Tác giả Ngọc Minh u giáp ung thư