Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Chuẩn bị tâm lý tốt cho sĩ tử vượt vũ môn

Kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra thường vào thời điểm nắng nóng khắc nghiệt, gây nhiều bất lợi về sức khỏe và tâm lý cho thí sinh.
Chăm sóc sức khỏe tinh thần

chuẩn bị tâm lý trước ngày thi đại học là yếu tố quan trọng, quyết định cho kỳ thi đạt kết quả cao. Dồn sức cho giai đoạn “nước rút” của kỳ thi THPT Quốc gia, nhiều bạn học sinh ôn luyện ngày đêm đến mức tinh thần và sức khỏe giảm sút. Điều luôn được sĩ tử và các phụ huynh quan tâm là làm sao có tâm lý thật tốt bước vào kỳ thi. Bởi trong giai đoạn này, bạn nào cũng cảm thấy áp lực nặng nề, việc đỗ đại học như một trọng trách trên vai. Đứng trước một bước ngoặt quan trọng thế này, các bạn thường bị áp lực, căng thẳng, thiếu tự tin. Vì thế, được gia đình động viên, ủng hộ, áp lực vô hình này của các em sẽ được san sẻ phần nào, giúp các em có tâm lý thật thoải mái, tự tin. Các em nên thường xuyên nói chuyện, chia sẻ tâm sự, suy nghĩ với bố mẹ và những người thân. Không nên để những căng thẳng trong lòng để rồi suy nghĩ luẩn quẩn, rất dễ làm các em nổi nóng và trầm cảm. Chia sẻ những khúc mắc cá nhân, những lo lắng gặp phải, rộng lòng đón nhận sự quan tâm của bố mẹ, bạn bè sẽ giúp thoải mái tâm lý và tự tin hơn nhiều.

Ngoài ra, muốn có một tinh thần minh mẫn, tỉnh táo, trước hết các em cần có một cơ thể khỏe khoắn và những mối quan hệ tốt với mọi người, mọi việc. Tạm gác những lo lắng, căng thẳng để tinh thần được thoải mái. Các em nên thực hiện các biện pháp để giải tỏa căng thẳng và có trạng thái tâm lý tốt nhất như: Tập thư giãn, làm chủ cảm xúc. Biết nhìn mặt tích cực của vấn đề và phát huy nó trong mọi tình huống gặp phải, đừng quá yêu cầu cao đối với bản thân. Hàng ngày nên tập các bài tập hít thật sâu, giữ hơi lâu rồi từ từ thở ra. Động tác hô hấp này sẽ giúp cho dưỡng khí vào phổi được dồi dào, thanh lọc máu để máu đưa lên não, đến các cơ quan một cách đầy đủ, nhờ vậy mà tinh thần được sảng khoái hơn. Hơn nữa, thở chậm và thở sâu tự nó giúp con người bình tĩnh và tự tin hơn. Hít thở sâu, căng cơ trong 5 giây rồi thả lỏng. Hình dung khung cảnh thư thái, bình yên. Hãy cứ để cho đầu óc mình có một khoảng trống nhất định, tập trung hít thở thật sâu, chậm rãi và thật thư giãn. Nếu quá căng thẳng nên làm những động tác mát-xa mặt, mắt, cổ, phần trán trước để tinh thần thoải mái, giúp bạn giải tỏa áp lực và sẵn sàng “nghênh chiến” với những câu hỏi hóc búa.

Bộ não của mỗi người hoạt động phụ thuộc một phần vào lối sống. Các em ăn gì, ngủ bao nhiêu, vận động như thế nào... đều ảnh hưởng tới não. Chỉ ngồi trước quyển sách cả ngày có thể sẽ không giúp các em làm bài thi tốt. Nếu biết chăm sóc não tốt, chắc chắn nó sẽ giúp các em nhớ lại hiệu quả các kiến thức, dữ liệu đã thu nạp. Các em nên tham khảo những lời khuyên của các chuyên gia, trước kỳ thi quan trọng này, để giúp não hoạt động hiệu quả và minh mẫn hơn như: Sau những giờ học căng thẳng hàng ngày, hãy dành một giờ tập thể dục, trí nhớ của các em sẽ được cải thiện đáng kể. Dành vài phút để nghe nhạc thư giãn, nó có tác dụng đặc biệt lên trí nhớ. Nhưng nhớ là chọn nhạc cổ điển chứ không chọn nhạc sôi động. Buổi sáng hãy nhấp chút trà quế vì đây được xem là chất thúc đẩy trí nhớ. Phần não chịu trách nhiệm học tập và ghi nhớ sẽ được kích hoạt nhờ một số hợp chất trong trà quế. Hãy thiền 5 phút mỗi ngày vì 2 lý do: Nó giúp giảm căng thẳng thi cử và tăng khả năng tập trung. Thời gian biểu hợp lí sẽ giúp các em tránh được những hoang mang lo sợ. Hãy lập một bảng thời gian biểu thật cụ thể và chi tiết, dành nhiều thời gian cho việc ôn tập bài vở. Chọn lọc những công việc cần thiết, phân bổ hợp lí cùng với thời gian nghỉ ngơi. Tránh ngồi học trong thời gian quá lâu dễ gây nhàm chán và nghĩ ngợi vu vơ...

3 điều sĩ tử nên tránh để giữ sức khỏe

Mùa thi trùng với giai đoạn nắng nóng cao điểm. Nhiệt độ cao cộng với độ ẩm lớn khiến cơ thể dễ mệt mỏi. Để có được kết quả thi tốt nhất, các em nên tránh những điều sau đây:

Học dồn ép: Việc học tập và thu nạp kiến thức đã được tiến hành thường xuyên, đều đặn từ những năm trước đó. Khi chuẩn bị thi, các em chỉ tập trung hệ thống hóa lại kiến thức, tập dượt và làm quen với những dạng đề thi, dạng bài thi có thể gặp phải. Nếu không có quá trình chuẩn bị đầy đủ từ trước, việc học dồn ép sẽ gây mệt mỏi, căng thẳng và không bao giờ đạt kết quả cao. Việc học dồn ép trước thi luôn vắt kiệt sức của các sĩ tử cả về thể chất lẫn tinh thần và trong nhiều trường hợp là nguyên nhân của những chứng bệnh như đau đầu, căng thẳng, mất ngủ, giảm trí nhớ, khó tập trung, thậm chí trầm cảm...

Ăn uống không khoa học: Để cơ thể luôn khỏe mạnh, giàu năng lượng và tập trung cho việc học tập, trước tiên cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ăn không quá no, không bỏ bữa hoặc dồn hai bữa làm một. Ngoài những bữa chính, việc bổ sung thêm một bữa ăn khuya khi phải thức học bài là điều rất nên làm. Bữa khuya chỉ cần một cốc sữa, một bát cháo hoặc súp là đủ. Nên tăng cường cá và hải sản, vì chứa nhiều chất béo rất quan trọng đối với sức khỏe và sự tập trung của não, nhờ vào chuỗi omega-3 dài. Chất béo omega-3 có nhiều trong cá hồi, cá mòi, cá ngừ tươi và cá thu; bổ sung thêm viên omega-3 có thể cần thiết, đặc biệt là trong kỳ thi. Omega-3 chuỗi ngắn, tìm thấy trong các loại hạt như quả óc chó, hạnh nhân cũng đem lại lợi ích tốt. Nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây tươi, sữa đậu nành, sữa tươi, nước khoáng. Không nên uống những loại nước có gas, nước quá ngọt, nước pha chế bằng các nguyên liệu, phụ gia tổng hợp... không tốt cho sức khỏe. Tuyệt đối không uống rượu, bia vì đây chính là các chất “hủy diệt trí nhớ”.

Phung phí sức lực: Trước khi thi nửa tháng, các em nên giữ sức khỏe tốt. Cần tránh đi ra ngoài khi trời nắng gắt và khi bắt buộc phải ra ngoài trời thì nên mang đủ các phương tiện chống nắng nóng như mũ, ô, áo dày che nắng. Phòng ở trong gia đình hoặc phòng trọ nên chọn những chỗ thoáng mát, yên tĩnh.

Việc học đã tiêu tốn nhiều sức lực của các em, vì vậy giai đoạn gần thi nên hạn chế tham gia các hoạt động mất nhiều thể lực như: du lịch thám hiểm, chơi các môn thể thao thiên về sức mạnh (bóng đá, bơi chặng dài trên sông, hồ...).

BS. MINH CƯỜNG

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (http://suckhoedoisong.vn/chuan-bi-tam-ly-tot-cho-si-tu-vuot-vu-mon-n145134.html)

Chủ đề liên quan:

chuẩn bị sĩ tử tâm lý

Tin cùng nội dung

  • Nỗi buồn hiếm con thường khiến các cặp vợ chồng cảm thấy thất vọng, chán nản. Thay vì im lặng, hãy mở lòng chia sẻ với bạn đời để tìm cách tháo gỡ vấn đề.
  • Thời điểm hiện tại, hai BV Nhi đồng tại TP.HCM đang phải tiếp đón một lượng lớn trẻ khám tâm lý. Lịch hẹn khám trong tháng 6 và tháng 7 cũng đã kín.
  • Khoa tâm lý BV Nhi Đồng 1 tiếp nhận những trẻ có biểu hiện bất thường về thể chất nhưng không tìm thấy nguyên nhân y khoa như: đau bụng, nhức đầu, khó thở...
  • Con em bị té cách đây 2 ngày, trên đầu bị lõm vào một lỗ khoảng 2x2cm, không sưng, không chảy máu. Em đưa bé vào BV huyện khám, các bác sĩ bảo lên BV tỉnh chụp CT scan. Nhà em chưa có ai phải chụp CT bao giờ nhưng nghe nói chụp CT khó chịu lắm, phải vô hóa chất gì đó mới chụp. Bé nhà em sợ lắm, em phải làm sao để trấn an bé? Nhờ Mangyte tư vấn giúp. Em cảm ơn ạ! (Bạch Huệ - huetrang…@gmail.com)
  • Con tôi bị bệnh u tuyến thượng thận đã đi chụp phim và BS chỉ định phải mổ. Cho tôi hỏi hiện tại BHYT của con tôi ở Trung tâm cấp cứu 115, nếu tôi muốn đưa cháu đến mổ và điều trị tại BV Nội tiết tố TW hoặc BV Việt Đức thì phải BHYT hỗ trợ được bao nhiêu? Chi phí cho 1 ca mổ là bao nhiêu? Mong sớm được hồi đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn! (Thu Anh - Hà Nội)
  • Chào Mangyte, Em nghe nói BV Đại học Y dược có phòng khám Tâm lý và Chăm sóc giảm nhẹ không biết có đúng không? Em muốn hỏi, bệnh nhân có triệu chứng rối loạn hành vi như tự làm đau bản thân có thể đến khám tại phòng khám Tâm lý không? Em có thể hẹn trước lịch khám không? Em cám ơn rất nhiều. (Nguyễn Thị Thanh Hoa - Quận 6, TPHCM)
  • Chào Mangyte, BS điều trị nghi ngờ tôi bị xơ vữa động mạch vành sau 10 năm bị tiểu đường. BS chỉ định chụp CT mạch vành cản quang. Mangyte có thể cho biết, tôi cần chuẩn bị gì trước khi chụp. Tôi có đăng ký bảo hiểm y tế tại BV quận 1, TPHCM. Tôi muốn chuyển viện đi chụp CT cản quang tại Hòa Hảo. Vậy cho bảo hiểm có thanh toán khoản này? Xin cảm ơn. (Nguyễn Văn Hải, Quận 1, TPHCM).
  • Sau 12 năm đèn sách miệt mài, đã đến lúc các sĩ tử chuẩn bị “vượt vũ môn”. Việc thi cử có thể ví như một cuộc chạy đua đường dài trong suốt khoảng thời gian vài tháng. Các em cần thường xuyên nhận đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng theo nhu cầu của cơ thể. Sức khỏe dẻo dai và khả năng hoạt động trí óc của các em tùy thuộc nhiều vào nếp sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng.
  • Mật ong là sản phẩm dinh dưỡng hoàn hảo được xếp hạng vật phẩm quý giá để tiến cống triều đình ở các nước phương Đông. Các sĩ tử nên dùng mật ong trong những ngày ôn luyện thi bởi đây là sản phẩm rất tốt để bổ khí tăng lực.
  • Trị liệu và tư vấn tâm lý là phương pháp chữa bệnh nhằm mục đích cải thiện sức khoẻ tâm thần cho những bênh nhân bị rối loạn tâm thần hay những người đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc hành vi. Với bệnh nhân tâm thần đang được chữa trị bằng Thu*c, trị liệu tâm lý giúp hỗ trợ kết quả điều trị.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY